Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn giám sát phát biểu tại buổi giám sát.

Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn giám sát phát biểu tại buổi giám sát.

(HBĐT) - Ngày 29/8, đoàn công tác của Ban Văn hóa, xã hội & Dân tộc (HĐND) tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa- xã hội & Dân tộc (HĐND) tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát công tác quản lý Nhà nước về du lịch và tôn giáo trên địa TPHB. Cùng tham gia đoàn giám sát có đại diện các ban của HĐND tỉnh và các sở, ngành liên quan.

 

Theo báo cáo của UBND TPHB,  hiện, trên địa bàn có 4 điểm du lịch thu hút đông đảo du khách như: Động Tiên Phi, Bảo tàng Không gian văn hóa Mường, Chùa Phật Quang, Tượng đài Bác Hồ, Nhà máy thủy điện và một số điểm du lịch khác đang trong quá trình đầu tư để đưa vào khai thác. Hiện trên địa bàn thành phố có 600 lao động tham gia làm dịch vụ, du lịch. 6 tháng đầu năm 2014, doanh thu từ du lịch đạt trên 16,5 tỷ đồng.  Trong những năm qua, thành phố luôn quan tâm công tác kiểm tra và công tác phối hợp trong việc quản lý và phát triển du lịch. Tuy nhiên, hoạt động du lịch chưa tương xứng với vị trí, tiềm năng của địa phương.

 

Công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn được tăng cường. Theo đó, các hoạt động của Phật giáo và Công giáo diễn ra bình thường và tuân theo các quy định của pháp luật. Ban đại diện Phật giáo TPHB được thành lập tháng 6/2006, đến nay có khoảng 6.000 Phật tử. Giáo sứ Hòa Bình được tái hoạt động năm 2000, hiện có khoảng 3.200 tín đồ là người dân TPHB.

 

Đưa ra những thuận lợi, khó khăn, kết quả đạt được và kế hoạch, giải pháp thực hiện công tác QLNN về du lịch, tôn giáo trong thời gian tới, UBND thành phố đề nghị:  UBND tỉnh, Sở Nội vụ thường xuyên quan tâm hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tôn giáo từ thành phố đến cơ sở. Hướng dẫn cụ thể việc cấp đăng ký sinh hoạt theo điểm, nhóm đối với đạo Tin lành trên địa bàn TP; hướng dẫn thành lập BCĐ công tác tôn giáo các huyện, thành phố.

 

Về du lịch, đề nghị UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách tạo hành lang pháp lý thu hút đầu tư trong phát triển du lịch. UBND tỉnh sớm quyết định và công bố quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh và quy hoạch phát triển du lịch thành phố Hòa Bình giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030; tỉnh hỗ trợ vốn đầu tư sở hạ tầng phát triển du lịch. Đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết chuyên đề về du lịch năm 2015.

 

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Trưởng đoàn đã đánh giá cao những nỗ lực của UBND TPHB trong công tác quản lý Nhà nước về du lịch, tôn giáo. Đồng chí đề nghị, để nâng cao hơn nữa hiệu quả phát triển du lịch, thành phố Hòa Bình cần quan tâm tới việc thành lập BCĐ du lịch; khẩn trương xây dựng quy hoạch phát triển du lịch; tăng cường quản lý đất đai ở các khu du lịch; đầu tư hạ tầng, dịch vụ phục vụ phát triển du lịch; đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án du lịch để sớm đưa vào khai thác. Tăng cường việc tuyên truyền chính sách pháp luật về tôn giáo. Quan tâm tới việc tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tôn giáo để thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo. Những đề xuất, kiến nghị của UBND TPHB đoàn sẽ tiếp thu nghiêm túc xây dựng thành báo cáo để gửi tới HĐND, UBND tỉnh, các bộ, ngành liên quan xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

 

 

                                                                            Thúy Hằng

 

Các tin khác


Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục