Lòng hồ sông Đà với phong cảnh sơn thuỷ hữu tình là điểm đến hấp dẫn đối với du khách.

Lòng hồ sông Đà với phong cảnh sơn thuỷ hữu tình là điểm đến hấp dẫn đối với du khách.

(HBĐT) - Lòng hồ Hòa Bình từ lâu đã được nhiều du khách gần xa biết đến như một Hạ Long thu nhỏ bởi phong cảnh sơn thủy hữu tình. Từ TPHB, du khách muốn khám phá hệ sinh thủy phong phú của lòng hồ phải thông qua hai điểm đó là cảng Bích Hạ, xã Thái Thịnh (TPHB) hoặc lên cảng du lịch Thung Nai (Cao Phong) cách thành phố khoảng 25 km. Từ 2 bến thuyền này, du khách sẽ có một hành trình trải nghiệm thật thú vị.

 

Hồ Hòa Bình với chiều dài 70 km, trải rộng trên địa bàn 17 xã thuộc 5 huyện, thành phố, được hình thành sau khi có công trình thuỷ điện Hoà Bình. Hồ có tổng diện tích 2.249 km2, dung tích hơn 9 tỷ m3 nước. Trong khu vực lòng hồ có 47 đảo lớn nhỏ, trong đó có 11 đảo đá vôi với diện tích 116 ha và 36 đảo núi đất diện tích gần 160 ha. Với phong cảnh sơn thuỷ hữu tình, thơ mộng sẽ mang đến cho du khách những giây phút nghỉ ngơi, thư giãn, thưởng ngoạn khó quên. Nơi đây từ lâu được ví như một Hạ Long thu nhỏ, phù hợp với các loại hình du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái, vui chơi giải trí cao cấp, nghỉ dưỡng cuối tuần. Lòng hồ Hòa Bình là khu vực khá phức tạp bởi khi sông Đà bị ngăn lại, nước đã dâng lên ngập cả một vùng rộng lớn và những ngọn núi cao vời vợi lại trở thành những hòn đảo bồng bềnh. Thông thường nhóm các bạn trẻ yêu thích du lịch khám phá thường hay rủ nhau tới một hòn đảo nào đó, chợ Bờ hay đền bà Chúa Thác Bờ để dừng chân và tìm hiểu cuộc sống của người xứ Mường nơi đây. Muốn nghỉ đêm trên lòng hồ, họ chọn một hòn đảo bất kỳ để đổ bộ, trải nghiệm cảm giác khám phá hoang đảo, vui chơi và đốt lửa trại hát hò suốt đêm.Những thanh âm của cuộc sống giữa xứ Mường gieo vào lòng du khách những cảm xúc êm dịu và bình yên. Trên lòng hồ sông Đà cũng có những khu du lịch như đảo Bè Bạn, còn gọi là đảo Cối Xay Gió, do trên đảo có một tháp canh tròn được trang trí bằng những cánh quạt khổng lồ lãng đãng quay theo chiều gió. Hay du ngoạn đảo Dừa, đảo Xanh với cây cối xanh tươi bốn mùa Đến đây, du khách được thưởng thức các món ăn đặc sản của người dân xứ Mường, sự phục vụ hồn nhiên, chân chất của người dân, chắc chắn sẽ làm vừa lòng kể cả những du khách khó tính nhất.

 

Nhưng có lẽ điểm đến nổi bật nhất của lòng hồ sông Đà là đền bà Chúa Thác Bờ nổi tiếng xa gần. Nơi đây thờ bà chúa cai quản cả một miền Tây Bắc. Tương truyền trước đây đoạn thác Bờ ghềnh Hoa hiểm trở vô cùng, thuyền bè đi qua hay bị đắm. Sau đó, người dân lập đền thờ để mong bà che chở và phù trợ cho dân chài, thuyền buôn đi qua xứ này. Đền thờ cũ vốn đã chìm dưới hàng chục mét nước của thủy điện Hòa Bình. Đền thờ ngày nay được lập bên trên nền của đền thờ cũ, lúc nào cũng tấp nập khách thập phương đến hành lễ. Đặc biệt, vào những ngày đầu xuân năm mới, ngày rằm, mồng một ở đền bà Chúa Thác Bờ luôn diễn ra các buổi hầu đồng, khách sẽ có cơ hội khám phá nét văn hóa độc đáo và đặc sắc, được hòa mình trong tiếng đàn ca, sáo nhị với những cung bậc cảm xúc khác nhau của bao câu hát chầu văn...

 

Đồng chí Lưu Huy Linh, Phó Giám đốc Sở VH -TT&DL tỉnh cho biết: Theo Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 22/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 khu vực hồ Hòa Bình là điểm có tiềm năng phát triển thành khu du lịch quốc gia và là trọng điểm du lịch của tỉnh. Với mục tiêu tạo ra các sản phẩm du lịch có tính đặc thù, tỉnh lựa chọn Công ty CP Du lịch Hòa Bình là nhà đầu tư để lập dự án quy hoạch chi tiết xây dựng các sản phẩm du lịch cho lòng hồ Hòa Bình. Hiện nay, Công ty đang đầu tư đóng 2 tàu du lịch chất lượng cao. Dự kiến đến cuối năm nay sẽ đưa vào khai thác phục vụ nhu cầu của du khách. Với những tiềm năng sẵn có cùng với những nét mới trong thu hút đầu tư xây dựng các sản phẩm du lịch đặc thù, trong tương lai không xa du lịch lòng hồ sông Đà sẽ càng là điểm đến hấp dẫn của khách du lịch.

 

 

 

                                                                              Hương Lan

 

 

 

Các tin khác


Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục