Dự án “Tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong chính trị” do Hội LHPN tỉnh phối hợp với Trung tâm hỗ trợ giáo dục và nâng cao năng lực phụ nữ được cấp ủy, chính quyền và các cấp Hội Phụ nữ quan tâm, tham gia tích cực trong các chương trình hội thảo.

Dự án “Tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong chính trị” do Hội LHPN tỉnh phối hợp với Trung tâm hỗ trợ giáo dục và nâng cao năng lực phụ nữ được cấp ủy, chính quyền và các cấp Hội Phụ nữ quan tâm, tham gia tích cực trong các chương trình hội thảo.

(HBĐT) - Trong những năm qua, tỉnh ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách liên quan đến công tác cán bộ nữ. Tuy nhiên, định kiến về giới và việc trao quyền cho phụ nữ vẫn còn hạn chế.

 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh có 30 đồng chí, chiếm 15,8%, UVBCH Đảng bộ tỉnh có 3 đồng chí, bằng 5,7%; UVBTV Tỉnh ủy 1 đồng chí (bằng 7,1%); đại biểu HĐND tỉnh 11 đồng chí, bằng 18,33%. Đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý cấp huyện: UVBCH Đảng bộ huyện, thành phố 59 đồng chí (bằng 14,4%); UVBTV cấp ủy 15 đồng chí, bằng 12,5%; đại biểu HĐND huyện 99 đồng chí, bằng 25,98%; cấp trưởng phòng, ban và tương đương 86 đồng chí; cấp phó phòng, ban và tương đương 144 đồng chí...

Theo đồng chí Nguyễn Thị Oanh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh: Cán bộ nữ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm và luôn biết cách lựa chọn, đặt mỗi người vào vị trí phù hợp để được đóng góp nhiều nhất, tốt nhất cho công việc chung. Nhờ đó, ngày càng nhiều phụ nữ được tin tưởng, giao nhiệm vụ quan trọng trong cơ quan Đảng, chính quyền các cấp. Tuy nhiên vẫn còn một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa chú trọng đúng mức công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ nữ.  Năng lực tham mưu, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của một số cán bộ còn hạn chế, hiệu quả chưa cao.  

Mới đây (cuối tháng 8/ 2014), tại hội thảo lồng ghép giới trong công tác cán bộ của Hội LHPN tỉnh phối hợp với Trung tâm hỗ trợ giáo dục và nâng cao năng lực cho phụ nữ (CEPEW) đã phân tích, chỉ ra những kết quả đạt được trong công tác quy hoạch, bố trí và sử dụng cán bộ nữ, song vẫn có những hạn chế cần được khắc phục, tháo gỡ. Đó là công tác quy hoạch cán bộ nữ thiếu chủ động, chưa đảm bảo tính kế thừa, còn khép kín, có nơi còn hình thức, đối phó. Phạm vi, đối tượng chức danh quy hoạch chưa rộng, mới tập trung quy hoạch cấp ủy Đảng, các chức danh chủ chốt, nhiều chức danh cấp phòng thuộc các cơ quan chuyên môn, cán bộ lãnh đạo khối doanh nghiệp, sự nghiệp Nhà nước chưa được quy hoạch đầy đủ. Việc thực hiện đánh giá cán bộ trong quá trình quy hoạch chưa đầy đủ, do đó càng khó khăn cho cán bộ nữ được quyết định tham gia quy hoạch. Tỷ lệ cán bộ nữ trong quy hoạch có tăng lên, song vẫn còn thấp so với yêu cầu, tính khả thi không cao nên số lượng cán bộ nữ được đề bạt, bổ nhiệm theo quy hoạch còn ít...  

Từ những vấn đề đặt ra trong công tác cán bộ nữ, BTC Tỉnh ủy, Hội LHPN tỉnh và một số sở, ngành đã thống nhất, đưa ra một số giải pháp, kiến nghị, đề xuất với cấp ủy Đảng để phát triển đội ngũ cán bộ nữ trong thời gian tới. Trong đó, tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy Đảng trong lãnh đạo, xây dựng, quy hoạch cán bộ nữ trong tổng thể quy hoạch cán bộ ở từng cấp, ngành, địa phương. Theo đó, BTC Tỉnh ủy đã rà soát quy hoạch cán bộ nữ chuẩn bị nhân sự ĐHĐB các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đặc biệt, để công tác cán bộ nữ đạt kết quả tốt, các cấp, ngành cần chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ nữ và cán bộ làm công tác phụ nữ, nhất là cán bộ nữ ở cơ sở. Thực hiện nguyên tắc bình đẳng giới giữa nam và nữ về độ tuổi trong quy hoạch, đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm. Xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo cán bộ nữ, đảm bảo tỷ lệ cán bộ nữ tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng, trong đó, quan tâm cán bộ nữ là người dân tộc thiểu số. Thực hiện tốt các chính sách nhằm phát triển cán bộ nữ là lãnh đạo, quản lý, cán bộ trong nghiên cứu khoa học.

 

 

                                                                     Hồng Duyên   

 

 

 

Các tin khác


Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục