Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Trưởng BCĐ CTGĐ tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Trưởng BCĐ CTGĐ tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

(HBĐT) - Ngày 14/1, Sở VH,TT&DL đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác gia đình tỉnh năm 2014, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2015. Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh - Trưởng BCĐ công tác gia đình tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Năm 2014, BCĐ công tác gia đình tỉnh đã xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo về chuyên môn, đôn đốc các huyện, thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra. Công tác gia đình có sự tham gia vào cuộc của các cấp, ngành, sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng dân cư. Công tác tác tuyên truyền về Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới đã được triển khai tích cực với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng và triển khai các nội dung trong kế hoạch hành động thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam được thực hiện một cách đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Đến nay, 100% huyện, thành phố có BCĐ CTGĐ cấp huyện, trên 60% số xã thành lập BCĐ CTGĐ cấp xã. Toàn tỉnh hiện đã xây dựng được 583 địa chỉ tin cậy, trong đó, 141 cơ sở đã có giấy chứng nhận của UBND xã, thành lập được trên 2.000 tổ hoà giải với trên 11.600 hoà giải viên và tham gia hoà giải thành công trên 80% vụ việc phát sinh tại cơ sở.

 

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đã làm được việc triển khai công tác gia đình, phòng - chống bạo lực gia đình vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập. Trong đó năm 2014, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 323 vụ bạo lực gia đình, các cơ quan chức năng đã xử lý 192 vụ, số vụ còn lại đã được các tổ hoà giải tại cơ sở giải quyết.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo kế hoạch triển khai “Đề án kiện toàn, đào tạo nâng cao năng lực độ ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp đến năm 2020” và kế hoạch thực hiện “Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh.

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Trưởng BCĐ CTGĐ tỉnh đã ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu giao cho cơ quan thường trực BCĐ tỉnh bổ sung vào chương trình, xây dựng kế hoạch cụ thể cho năm 2015 và từ nay đến năm 2020. Đồng thời đề nghị các cấp, ngành, địa phương tập trung tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện nhiệm vụ công tác gia đình; đẩy mạnh mạnh công tác thông tin, truyền thông, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, chính sách liên quan đến luật gia đình; thường xuyên củng cố, kiện toàn BCĐ các cấp và đẩy mạnh các hoạt động phòng - chống bạo lực gia đình.

 

 

                                                                                Hồng Ngọc

 

Các tin khác


Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục