Đội văn nghệ xóm Tre Thị, xã Trung Bì (Kim Bôi) thường xuyên luyện tập, 

tham gia hội diễn văn nghệ do huyện tổ chức.

Đội văn nghệ xóm Tre Thị, xã Trung Bì (Kim Bôi) thường xuyên luyện tập, tham gia hội diễn văn nghệ do huyện tổ chức.

(HBĐT) - Thời gian qua, phong trào văn hóa - văn nghệ quần chúng trên địa bàn huyện Kim Bôi có bước phát triển mạnh mẽ, từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Việc phát huy, khơi dậy hoạt động văn nghệ quần chúng đã góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn huyện.

 

Anh Nguyễn Quang Huy, Giám đốc Trung tâm VH - TT huyện Kim Bôi cho biết: Hiện nay, toàn huyện có 203 xóm, bản, tổ dân phố đã thành lập được đội văn nghệ quần chúng theo quyết định của UBND xã, thị trấn. Có thể nói, đây là một nỗ lực không chỉ của riêng ngành văn hoá mà là sự vào cuộc của các cấp chính quyền và tổ chức, đoàn thể đã quan tâm, đầu tư cho phong trào VH -VN địa phương. Mỗi đội văn nghệ có 15 - 20 thành viên là hội viên phụ nữ, CCB, ĐV-TN. Các đội văn nghệ cơ sở đóng vai trò nòng cốt trong việc giữ gìn và phát huy các làn điệu dân ca, dân vũ, trong đó nhiều đội văn nghệ đã tự trang bị trang phục, nhạc cụ phục vụ luyện tập và biểu diễn. Nhiều đội văn nghệ đã thu hút được các nghệ nhân cao tuổi là những người am hiểu, thuộc nhiều làn điệu dân ca cổ của dân tộc Mường, Dao, Thái... Các nghệ nhân, diễn viên phần đa đều là những người nông dân, gắn liền với công việc nhà nông nhưng với niềm đam mê nghệ thuật, các diễn viên, nhạc công không chuyên đã đóng góp tích cực vào việc duy trì, bảo tồn và phát triển các loại hình nghệ thuật truyền thống của quê hương và truyền dạy cho thế hệ trẻ. Qua đó, nhiều bạn trẻ đã biết và có điều kiện được tìm hiểu, học các làn điệu dân ca truyền thống của dân tộc. Hàng năm, các hoạt động văn nghệ quần chúng trên địa bàn, huyện thường xuyên tổ chức gắn với nhiệm vụ chính trị và các ngày lễ lớn, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tạo ra các hoạt động văn hóa lành mạnh trong nhân dân. Nhiều đội văn nghệ, CLB văn nghệ quần chúng hoạt động có hiệu quả như: CLB cồng chiêng xã Đú Sáng, CLB hát dân ca xóm Lục Đồi, xã Kim Bình; đội văn nghệ xóm Tre Thị, xã Trung Bì... Các xã đã đẩy mạnh công tác xã hội hóa các hoạt động VH -VN, huy động nhân dân, tổ chức, đơn vị và cá nhân tích cực tham gia bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

 

Bên cạnh đó, để mở rộng và nâng cao chất lượng phong trào văn nghệ quần chúng và tạo điều kiện cho các đội văn nghệ có cơ hội giao lưu, học hỏi và thể hiện niềm đam mê với văn hoá nghệ thuật, bên cạnh việc tổ chức các hội thi, hội diễn do huyện tổ chức, trong những năm qua, huyện Kim Bôi đã phối hợp với các ngành, đơn vị, tổ chức hội diễn, giao lưu văn nghệ thu hút đông đảo cán bộ, nhân dân tham gia. Các đội văn nghệ đại diện cho các xã, thị trấn và cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã mang đến màu sắc phong phú, đa dạng cho hội diễn. Các làn điệu dân ca như hát đối, thường đang - bộ mẹng, hát giao duyên, mời trầu hay các điệu múa truyền thống được tái hiện một cách sinh động, hấp dẫn. Thông qua hội diễn cũng đã đánh giá được sự phát triển của phong trào VH -VN quần chúng, đồng thời huyện cũng đã tuyển chọn được những hạt nhân văn nghệ tiêu biểu để tham gia các hội diễn do tỉnh tổ chức và đều đạt thành tích cao.

 

Với việc phát triển và duy trì hoạt động của các đội văn nghệ quần chúng trên địa bàn huyện Kim Bôi những năm qua,  không chỉ phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hoá tại chỗ cho người dân trong vùng mà còn bảo tồn và phát huy được bản sắc văn hoá truyền thống của dân tộc.

 

 

                                                                       Hồng Ngọc

Các tin khác


Bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 25/4, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức bế mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức (BTC); Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 3; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh...

Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

Tối 24/4, tại Cung Văn hoá tỉnh, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân tổ chức khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang (LLVT) và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục