Trao cờ luân lưu đăng cai giải thể thao tuổi trẻ báo Đảng năm 2016 giữa chi đoàn Báo Hòa Bình và Báo Yên Bái.

Trao cờ luân lưu đăng cai giải thể thao tuổi trẻ báo Đảng năm 2016 giữa chi đoàn Báo Hòa Bình và Báo Yên Bái.

(HBĐT) - Trong 2 ngày 2 - 3/10, Báo Hòa Bình đã đăng cai tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ - thể thao Đoàn thanh niên báo Đảng 4 tỉnh lần thứ 4 năm 2015. Giải năm nay thu hút sự tham gia của gần 80 vận động viên, là những CB, PV, BTV, đoàn viên thanh niên đến từ 4 báo: Tuyên Quang, Yên Bái, Hòa Bình và Phú Thọ.

 

Trước khi bước vào thi đấu thể thao, Đoàn thanh niên 4 báo Đảng đã đến dâng hương và báo công tại tượng đài Bác Hồ bên công trình thủy điện Hòa Bình, thăm bảo tàng di sản văn hóa Mường (phường Thái Bình – Tp. Hòa Bình); trao tặng 12 suất quà cho các em học sinh vượt khó, học giỏi tại trường TH Thịnh Lang, Tp. Hòa Bình (mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng) và trồng cây xanh tại khuôn viên nhà trường. Trong dịp này, BBT Báo Hòa Bình đã có quà tặng cho các em học sinh nhà trường.

 

Tham gia chương trình giao lưu văn nghệ, các đoàn viên thanh niên đã biểu diễn nhiều tiết mục ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, tình yêu biển đảo Tổ quốc. Hoạt động thể thao diễn ra sôi nổi, hấp dẫn với 3 môn thi đấu chính là cầu lông, bóng bàn và kéo co. Ngoài ra, các đội cũng tham gia thi đấu giao hữu bóng chuyền mềm.

 

Sau một ngày thi đấu quyết liệt, Ban Tổ chức đã trao 27 giải cho các vận động viên và các đội thi đấu xuất sắc. Ban Tổ chức cũng đã trao quyền đăng cai tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ, thể thao Đoàn thanh niên báo Đảng 4 tỉnh lần thứ 5 cho Chi đoàn Báo Yên Bái.

 

Giao lưu văn nghệ, thể thao thanh niên báo Đảng 4 tỉnh Tuyên Quang, Yên Bái, Hòa Bình, Phú Thọ được tổ chức thường niên, là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc đối với đội ngũ những người làm báo của 4 cơ quan báo Đảng tỉnh. Đây cũng là dịp để tuổi trẻ báo Đảng giao lưu, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm trong hoạt động báo chí, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết gắn bó giữa những người làm báo.

 

Một số hoạt động của chương trình giao lưu:

Cán bộ, phóng viên, đoàn viên thanh niên 4 Báo Đảng dâng hương, báo công với Bác và chụp ảnh lưu niệm tại Tượng đài Bác Hồ.

Các đồng chí lãnh đạo và thanh niên 4 báo tặng quà cho các em học sinh nghèo trường tiểu học Thịnh Lang (TP Hòa Bình).

 

Các thành viên báo Đảng 4 tỉnh thăm quan Bảo tàng di sản văn hóa Mường (phường Thái Bình, TP Hòa Bình).

 

Thi đấu ở nội dung kéo co, đoàn Báo Hòa Bình giành giải nhất, Báo Phú Thọ giải nhì, Báo Yên Bái và Báo Tuyên Quang đồng giải ba.

 

Lãnh đạo Báo Hòa Bình và Báo Phú Thọ trao giải nội dung đôi nam cầu lông.

Thanh niên báo Đảng 4 tỉnh giao lưu văn nghệ.

                                                                     

                                                            Đinh Hòa - Hồng Duyên

 

 

 

Các tin khác


Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục