Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” giai đoạn 2011-2015

Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” giai đoạn 2011-2015

(HBĐT) - Ngày 10/12, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và 10 năm thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Đến dự có đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, các đồng chí lãnh đạo đại diện lãnh đạo Văn phòng TT BCĐ Trung ương, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, thành viên Ban chỉ đạo tỉnh và các huyện, thành phố. Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phong trào chủ trì hội nghị.

 

Những năm qua, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội đã thực sự thấm sâu vào nhận thức của mỗi người dân, hộ gia đình và cộng đồng dân cư.  Phong trào đã trở thành sự nghiệp của toàn dân, do nhân dân thực hiện, thể hiện qua việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, qua vận động xã hội hóa nhằm huy động sức dân đóng góp cho nhiều công trình phúc lợi, cho ngày vì người nghèo, cho các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội... qua đó,  đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội của mỗi địa phương, là cơ sở vững chắc cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, tích cực góp phần thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Đến nay, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" nói chung, phong trào thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội nói riêng đã đạt được những kết quả đáng khích lệ: Trong 5 năm qua, tỷ lệ gia đình văn hóa toàn tỉnh luôn đạt trên 70%; tỷ lệ làng, bản, tổ dân phố văn hóa đạt trên 60%; tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đạt trên 90%; tỷ lệ người tập thể dục thể thao thường xuyên đạt 27%; tỷ lệ hộ gia đình thể thao đạt 21%; 73.274 người đạt chế độ rèn luyện thể thao theo tiêu chuẩn. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cũng đã được quan tâm đầu tư xây dựng, tỷ lệ nhà văn hóa xóm, bản đạt 76%; nhà văn hóa xã phường thị trấn đạt 20%; nhà văn hóa huyện, thành phố đạt 100%; 16,2% xã đạt chuẩn nông thôn mới; trên 80% gia đình và trên 60% khu dân cư thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; có 82% việc cưới được tổ chức và thực hiện theo nếp sống văn hóa mới, trong đó có 45,6% đám cưới được tổ chức theo mô hình mới, tiết kiệm, hiệu quả; 89% việc tang được thực hiện theo nếp sống văn hóa mới, 56,6% xã, phường, thị trấn đã quy hoạch nghĩa trang theo quy định; trên 600 lễ hội dân gian, truyền thống, lịch sử cách mạng, lễ kỷ niệm… được tổ chức theo đúng quy định.

 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và nếp sống văn vinh trong việc cưới, việc tang và lễ hội vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: nhận thức của một số ít cán bộ, nhân dân chưa sâu về mục đích, ý nghĩa và tác dụng của phong trào; việc bình xét các danh hiệu văn hoá một số địa phương chưa thực hiện theo thông tư, hướng dẫn; chất lượng danh hiệu văn hoá chưa cao, một số địa phương còn chạy theo thành tích; việc tổ chức đám cưới của một vài gia đình vẫn còn phô trương, tốn kém và các tiệc mừng phát sinh trong đời sống nhân dân vẫn còn nhiều; tình trạng xâm hại di tích, tuỳ tiện tu sửa, tôn tạo, đưa đồ cúng tiến vào khuôn viên di tích khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền đang xuất hiện ở một số địa phương…

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ đánh giá cao những kết quả phong trào đã đạt được trong những năm qua, trong đó nhấn mạnh việc thực hiện 5 nội dung, 7 phong trào thiết thực đã góp phần quan trọng vào thành quả phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2011-2015, làm cơ sở vững chắc, nền tảng cho xây dựng và thực hiện kế hoạch 5 năm tới 2015-2020 mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI vừa thông qua. Đồng thời đề nghị cấp uỷ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể các cấp trong tỉnh cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 27-CTr/TU, ngày 3/10/2014 về thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TƯ, ngày 9/6/2014 hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành Trung ương khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Đẩy mạnh thực hiện 5 nội dung, 7 phong trào thiết thực, hiệu quả. Huy động các nguồn lực xây dựng thiết chế văn hoá, thường xuyên duy trì, tu bổ và tăng hiệu quả, công năng sử dụng nhà văn hoá, khu thể thao cấp cơ sở đã được xây dựng theo quy định của Bộ VH,TT&DL. Công tác bình xét, công nhận các danh hiệu văn hoá cần phải được thực hiện nghiêm túc theo quy định, tránh bệnh thành tích. Đồng thời xây dựng các chỉ tỉêu của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” giai đoàn 2016-2020 của tỉnh phù hợp với các chỉ tiêu lĩnh vực văn hoá, xã hội theo như tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020.

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ và sẽ bổ sung vào chương trình. Xây dựng kế hoạch cụ thể cho giai đoạn tiếp theo, xây dựng và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2016-2020 và việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội phát triển rộng khắp, có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh.

 

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 22 tập thể và 18 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” giai đoạn 2011-2015 và 10 năm thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội (2005-2015).

 

                                                                                     

                                                                      Đỗ Hà

 

Các tin khác


Về Mai Châu “mùa thơm nếp xôi”

Mai Châu là một địa điểm thú vị, không quá khó để đến và cũng không quá xa cho những kỳ nghỉ ngắn ngày. Chuẩn bị hành trang, ta về với Mai Châu - miền quê với "mùi thơm nếp xôi" đã đi vào thi ca.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng ngày thống nhất đất nước

Tối 30/4, hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TP Hồ Chí Minh để vui chơi và xem màn bắn pháo hoa mừng 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).

Đặc sắc chương trình nghệ thuật "Bản hùng ca vang mãi"

Tối 29/4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), Ban Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động với chủ đề "Bản hùng ca vang mãi”.

Rộn ràng lời ca mừng ngày chiến thắng

Những ngày tháng Tư lịch sử, cùng với cả nước, từ thành thị đến nông thôn trên địa bàn tỉnh rực rỡ cờ hoa, sôi nổi các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước. Lời ca, tiếng hát vang vọng mừng ngày chiến thắng.

Tác giả Vân Anh của tỉnh Hòa Bình được trao huy chương vàng tại Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc

Chiều 27/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Điện Biên phối hợp tổ chức khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 23, năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục