Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu chỉ đạo hội nghị.

(HBĐT) - Ngày 5/1, Đài PT-TH tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng ngành Phát thanh – Truyền hình năm 2015 và triển khai nhiệm vu công tác thi đua khen thưởng năm 2016. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ban Văn hóa xã hội (HĐND tỉnh), lãnh đạo các Đài TT-TH các huyện, thành phố trong toàn tỉnh.

Năm 2015 ngành Phát thanh – Truyền hình  tiếp tục đạt những kết quả tích cực. Các chương trình Phát thanh – Truyền hình  được đổi  mới về nội dung, nâng cao về chất lượng và tăng thời lượng, phục tốt nhiệm tuyên truyền chính trị của tỉnh và đáp ứng yêu cầu thông tin, giải trí của bạn nghe đài và xem truyền hình. Trong năm 2015, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã thực hiện 742 chương trình phát thanh, 318 chương trình phát thanh tiếng dân tộc Mường, hơn 100 chương trình văn nghệ phát thanh, gần 800 chương trình thời sự truyền hình, 371 bản tin quốc tế, 52 bản tin kinh tế, 212 chương trình truyền hình tiếng dân tộc Mường, nhiều chương trình văn nghệ truyền hình, phim truyện hay phát sóng phục vụ nhân dân; tổ chức hơn 50 buổi tọa đàm, nhiều cuộc truyền hình trực tiếp các sự kiện chính trị của tỉnh đặc biệt thực hiện chương trình tường thuật trực tiếp Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2015 - 2020), phối hợp với HTV thực hiện cầu truyền hình "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ - Tỏa sáng giữa đời thường" kỷ niệm 70 năm truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam và 10 năm ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Gửi 130 tin bài, phóng sự trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam, tổ chức sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình tiếng Mường theo quy định, gửi các tác phẩm về VTV5 và trao đổi tác phẩm với các Đài Phát thanh - Truyền hình trong khu vực. Thường xuyên phối hợp với các Đài Phát thanh - Truyền hình trong cả nước tiếp phát sóng các chương trình, các sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa xã hội rộng lớn góp phần làm phong phú và tăng tính hấp dẫn của chương trình, thu hút đông đảo khán thính giả.

Đài Truyền thanh & Truyền hình các huyện, mỗi tuần thực hiện 3 đến 4 chương trình truyền thanh, 2 bản tin truyền hình, riêng Đài thành phố Hòa Bình mỗi tuần thực hiện 7 chương trình truyền thanh, 3 bản tin truyền hình. Các Đài cũng đã tích cực gửi tin, bài cộng tác với đài tỉnh thực hiện chương trình  “Tiếng nói từ các miền quê“ trên sóng Phát thanh – truyền hình tỉnh đều đặn bảo đảm chất lượng.

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đã ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng nỗ lực của ngành Phát thanh – Truyền hình tỉnh trong năm qua. Đồng thời đề nghị ngành cần lưu ý một số nhiệm vụ: Năm 2016, ngành PT-TH cần tiếp tục bám sát yêu cầu tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh; phản ánh các sự kiện thời sự, các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội…, Tập trung tuyên truyền về thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, công tác học tập, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, HDND, UBND tỉnh trên sóng phát thanh và truyền hình. Tiếp tục nâng cao chất lượng chương trình, đổi mới và làm phong phú nội dung và hình thức thể hiện; sản xuất các chương trình mới, tăng thời lượng tự sản xuất chương trình đảm bảo chất lượng và đáp ứng yêu cầu của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

 

Đồng chí Tô Duy Nhất, Giám đốc Đài PT-TH tỉnh trao giấy khen cho các Đài TT -TH huyện, thành phố có điểm cao trong công tác thi đua.

Tại hội nghị Giám đốc Đài PTTH tỉnh đã trao tặng giấy khen cho 8 Đài TT-TH các huyện, thành phố đã có điểm cao trong công tác thi đua.

 

                                                                Minh Tuấn

 

Các tin khác


Khu 1, thị trấn Cao Phong: Khơi dậy tinh thần đoàn kết xây dựng khu dân cư văn hóa

Từ một khu dân cư (KDC) không có hoạt động gì nổi bật, Khu 1 - thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong đã bứt phá, trở thành điểm sáng thực hiện phong trào xây dựng nhà văn hoá (NVH), KDC văn hoá ở địa phương nhờ khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tập hợp sức mạnh toàn dân.

Tuyên truyền cổ động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ tại Đà Bắc

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024), kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp Trường Cảnh sát nhân dân 1, Trung tâm VH-TT&TT huyện Đà Bắc vừa tổ chức đêm giao lưu văn nghệ tuyên truyền lưu động đợt I, năm 2024.

Ấn tượng Ngày Sách và Văn hóa đọc lần thứ 3 

Xác định vai trò, tầm quan trọng của sách và văn hóa đọc, ngày 24/2/2014, Thủ tướng Chính Phủ đã ký Quyết định số 284/QĐ-TTg lấy ngày 21/4 hằng năm là Ngày Sách Việt Nam. Đến nay, Ngày Sách Việt Nam đã trở thành hoạt động văn hóa thường niên, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Năm nay, Hòa Bình chọn tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc tại huyện Lạc Sơn và đã để lại ấn tượng tốt đẹp. Qua đó, tôn vinh văn hóa đọc và cổ vũ phong trào đọc, làm theo sách.

Gìn giữ điệu xoè Thái Mai Châu

Điệu xoè Thái ở Mai Châu đã có từ lâu đời và được lưu truyền từ thế hệ trước cho thế hệ sau. Múa xòe không chỉ là điệu múa phổ biến trong cộng đồng người Thái mà còn là nét văn hóa đặc sắc, hình thức sinh hoạt không thể thiếu trong các hoạt động văn hóa và đời sống tinh thần.

Lắng lòng nơi chiến khu rừng Sác

Đến TP Hồ Chí Minh vào thời điểm cuối Xuân, đầu Hè, có nhiều tuyến đường để đi, nhiều nơi để đến, nhưng chúng tôi đã chọn chiến khu rừng Sác là điểm dừng chân. Để được nghe, được thấy và được cảm nhận những chiến tích anh hùng, sự chiến đấu và hy sinh anh dũng của những chiến sĩ đặc công Trung đoàn 10 (T10) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trải nghiệm phiên chợ Bò Chủ nhật ở xã Vân Sơn

Từ chỗ chỉ họp vào thứ Ba hàng tuần, phiên chợ Bò tại xã Vân Sơn (Tân Lạc) chính thức họp thêm Chủ nhật từ ngày 24/3 vừa qua. Qua đó nhằm đưa chợ phiên trở thành nơi quảng bá bản sắc văn hóa của người Mường Hòa Bình và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của các xã vùng lân cận, đáp ứng nhu cầu mua sản phẩm địa phương của du khách khi đến Vân Sơn du lịch vào dịp cuối tuần.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục