(HBĐT) - Trong đời sống thường ngày, chuyện vợ chồng “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”, hàng xóm láng giềng tranh cãi vì cái bờ rào, bờ dậu hay sơ ý để trâu, bò phá hoại cây màu vẫn bắt gặp đâu đó trong mỗi gia đình, KDC, xóm, bản. Ngay khi có chuyện xảy ra đều có sự xuất hiện của hoà giải viên - những người “hoá giải” các mâu thuẫn, mang hạnh phúc gia đình trở lại, giữ gìn tình đoàn kết xóm giềng cùng nhau xây dựng cộng đồng dân cư tiến bộ, phát triển. Cứ 3 năm 1 lần, hội thi hoà giải viên giỏi các cấp trong tỉnh được tổ chức là dịp để các hoà giải viên gặp gỡ giao lưu, chia sẻ những kinh nghiệm hay cùng thực hiện tốt hơn công tác hoà giải ở cơ sở. Trung tuần tháng 8 vừa qua, hội thi “Hoà giải viên giỏi” tỉnh lần thứ IV đã diễn ra sôi nổi, hấp dẫn và thành công, tạo nguồn động lực, cổ vũ, động viên tinh thần cho các hoà giải viên hăng say, tâm huyết hơn nữa trong công việc lặng thầm nhưng có ý nghĩa lớn lao.

 

Trong lời phát biểu khai mạc hội thi, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: “Hội thi là dịp gặp gỡ, ghi nhận, tôn vinh các hòa giải viên, những người “Chỉ có một tấm lòng / Mang nghĩa tình sâu nặng đã lặng thầm tham gia vào Việc làm không lệ phí / Không chấm điểm, ghi công / Không trống mở, cờ dong” để góp phần giữ cho xóm, bản bình yên, giữ cho các gia đình hạnh phúc”. Sự ghi nhận ấy được minh chứng qua các phần thi được các đội hoà giải thể hiện xuất sắc. 11 đội thi đến từ 11 huyện, thành phố đại diện cho 2.089 tổ hoà giải với trên 11.700 hoà giải viên trong toàn tỉnh, mỗi đội một màu sắc riêng tạo sự phong phú, đa dạng cho hội thi.

  Tiểu phẩm Bi kịch sau cánh cửa của đội hoà giải viên xã Thanh Nông (Lạc Thuỷ) được đánh giá cao tại hội thi và đoạt giải tiểu phẩm xuất sắc nhất,

Viết lời theo làn điệu tứ quý với tiết tấu vui tươi, rộn rã chào mừng hội thi và giới thiệu về các thành viên của đội, đội hoà giải viên phường Chăm Mát (TP Hòa Bình) mang đến hội thi không khí sôi động với thông điệp “Công tác hoà giải - việc lớn hoá nhỏ, việc nhỏ hoá không”. Đội hoà giải viên xã Yên Lạc (Yên Thuỷ) tự giới thiệu qua câu hò, điệu ví xứ Nghệ được soạn lại lời với thông điệp “Chung tay hoà giải - đoàn kết, thành công”. Với màn hát múa ca ngợi hoà giải viên, đội thị trấn Kỳ Sơn (Kỳ Sơn) giới thiệu về đội và công tác hoà giải một cách sinh động, thu hút người xem. Bằng lời hát, bài thơ, câu vè, dẫn chuyện truyền cảm, dựng các tấm pa nô, kẻ vẽ bảng, biểu công phu...,  phần thi giới thiệu của 11 đội thi nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả bằng những tràng pháo tay giòn giã.

 

Ở phần thi kiến thức chung, xử lý tình huống lại đòi hỏi các đội có sự tập trung cao độ để trả lời nhanh, đúng các câu hỏi quy định pháp luật liên quan đến công tác hoà giải, giải quyết các tình huống tranh chấp, mâu thuẫn xảy ra tại gia đình, cộng đồng sao cho vừa hợp tình, hợp lý, vừa viện dẫn được các căn cứ pháp luật điều chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm trong từng lĩnh vực cụ thể. Nhiều đội đã trả lời xuất sắc, đạt số điểm tối đa, nổi bật như đội xã Thanh Nông (Lạc Thuỷ), xã Tân Lập (Lạc Sơn), thị trấn Kỳ Sơn (Kỳ Sơn)...

 

Trong phần thi tiểu phẩm, các đội đã dày công sáng tác kịch bản, nhập vai diễn, đầu tư trang phục, đạo cụ trình diễn các vở kịch ngắn dựng nên các mảng màu sáng - tối của cuộc sống thường ngày trong mỗi gia đình, xóm, bản, KDC, từ chuyện nhà phải có nếp, có tẻ, chồng ham lô đề, cờ bạc đánh đập, ruồng rẫy vợ con hay mâu thuẫn, tranh chấp về bức tường rào, lối đi chung... Muôn mặt của cuộc sống được đưa lên sân khấu một cách nhuần nhuyễn, trong đó, vai trò của hoà giải viên được làm nổi bật. Song song với việc đưa ra căn cứ pháp luật, các hoà giải viên thể hiện sự khéo léo trong lời ăn, tiếng nói, kiên trì thuyết phục, không áp đặt, giáo điều giúp các bên tự nhận ra lỗi lầm, sai phạm để điều chỉnh hành vi theo đúng quy định pháp luật, đạo lý làm người. Nhiều tiểu phẩm để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem như “Bi kịch đằng sau cánh cửa” của xã Thanh Nông (Lạc Thuỷ), “Bản nhạc vô nghĩa” - xã Mỵ Hoà (Kim Bôi), “Chỉ vì có nếp, có tẻ” - xã Tân Lập (Lạc Sơn)... Nói về công việc hoà giải, chị Nguyễn Thị Ngọc Sáng, hoà giải viên phường Chăm Mát (TP Hòa Bình) cho biết: Mỗi vụ việc xảy ra bước đầu tiên cần xác định mâu thuẫn là gì, tìm nguyên nhân, phân tích vụ việc. Quá trình hoà giải vừa viện dẫn căn cứ pháp luật, vừa lấy đạo lý, tình làng, nghĩa xóm, tình nghĩa vợ chồng để thuyết phục các bên giảm bớt nóng giận, giữ gìn hoà khí, hoà thuận trong gia đình, làng xóm.

 

Hội thi khép lại với giải nhất thuộc về đội hoà giải viên xã Thanh Nông (Lạc Thuỷ), 2 giải nhì thuộc về đội hoà giải viên xã Tân Lập (Lạc Sơn) và thị trấn Kỳ Sơn (Kỳ Sơn). Ban Tổ chức cũng trao 3 giải ba, 5 giải khuyến khích và 4 giải phụ cho các đội dự thi. Hội thi thực sự là sân chơi pháp lý bổ ích, thiết thực cho những người làm công tác hoà giải ở cơ sở, những người “bắc nhịp cầu nối những niềm vui”, những người tạo “chất keo” gắn kết tình cảm gia đình, làng xóm để không ngừng nâng cao hơn nữa kỹ năng, nghiệp vụ.

                                                                                       

 

                                                                                     Hà Thu

 

Các tin khác


Doanh nghiệp tự ý sử dụng thông tin cá nhân để khai khống thu nhập là hành vi vi phạm pháp luật

Vừa qua, một số Cục Thuế địa phương phát hiện hành vi liên doanh nghiệp (DN) sử dụng thông tin của cá nhân (tên, mã số thuế, số căn cước công dân) để kê khai, tính chi phí tiền lương, tiền công khi xác định nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp trong khi không phát sinh chi trả thu nhập trên thực tế cho cá nhân đó.

Tháng 4/2024, xảy ra 1.995 vụ tai nạn giao thông, làm chết 845 người

Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, tháng 4/2024 (số liệu báo cáo tính từ ngày 15/3 đến ngày 14/4), toàn quốc xảy ra 1.995 vụ tai nạn giao thông, làm chết 845 người và làm bị thương 1.537 người. So với tháng cùng kỳ năm 2023 tăng 334 vụ (20,11%), giảm 62 người chết (6,84%), tăng 431 người bị thương (38,97%).

Danh sách 20 website giả mạo Cổng Dịch vụ công quốc gia, ngân hàng

Qua kiểm tra và phân tích, các chuyên gia của Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) nhận thấy có nhiều trường hợp lừa đảo giả mạo các mạng xã hội, ngân hàng, thư điện tử, Cổng Dịch vụ công quốc gia...

Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; tai nạn giảm cả ba tiêu chí

Tình hình trật tự, an toàn giao thông được đảm bảo tốt, năng lực và chất lượng dịch vụ vận tải cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Đây là đánh giá của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024.

Chung tay giúp đỡ người tái hoà nhập cộng đồng

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg, ngày 5/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng (THNCĐ) đối với người chấp hành xong án phạt tù (CHXAPT) trên địa bàn tỉnh đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trách nhiệm và hành động cụ thể của chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội và quần chúng nhân dân. Tỷ lệ người CHXAPT tái phạm tội, vi phạm pháp luật thấp. Tình hình an ninh trật tự được giữ vững, ổn định.

Dịp nghỉ lễ, tỉnh Hòa Bình xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 27/4 - 1/5/2024), tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên các tuyến đường giao thông trong tỉnh được bảo đảm an toàn, thông suốt. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với các lực lượng khác tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, hướng dẫn, đảm bảo TTATGT. Nhờ vậy không để xảy ra các sự việc đột xuất, bất ngờ ảnh hưởng đến tình hình TTATGT trên tuyến quản lý.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục