(HBĐT) - Những năm trước đây, ở khu vực giáp ranh giữa 2 xã Gia Mô (Tân Lạc) và Phú Lương (Lạc Sơn), tình hình ANTT diễn biến khá phức tạp. Một trong những nguyên nhân của thực trạng đó là do sự phối hợp giữa lực lượng công an 2 xã chưa chặt chẽ. Năm 2013, khi cụm ANTT giáp ranh Gia - Phú ra đời đã đem lại những hiệu quả thiết thực.

 

  Lực lượng Công an 2 xã Gia Mô (Tân Lạc) và Phú Lương (Lạc Sơn) thường xuyên đến tận các hộ dân để tuyên truyền, nâng cao hiểu biết về pháp luật cho bà con khu vực giáp ranh, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Đồng chí Bùi Văn Cử, Trưởng Công an xã Gia Mô (Tân Lạc) cho biết: Những năm trước đây, thanh niên các xóm Thếnh, Băn, Rẽ (Phú Lương) thường xảy ra va chạm với xóm Đừng, Trang (Gia Mô). Tình trạng này trở nên phức tạp hơn khi thanh niên các xóm này tổ chức thành các nhóm để gây gổ, đánh nhau. Thêm nữa, vấn đề sử dụng vật liệu nổ trái phép đánh bắt cá trên sông Bưởi cũng diễn biến phức tạp. Những vụ việc trên rất khó xử lý dứt điểm, do đó, yêu cầu đặt ra là lực lượng công an 2 xã cần phải có quy chế phối hợp.

Trước yêu cầu đó, tháng 7/2013, cụm ANTT giáp ranh Gia - Phú đã ra đời. Với cơ chế phối hợp nhịp nhàng, Công an 2 xã thường xuyên tổ chức các buổi tuần tra chung ở khu vực giáp ranh, nhất là trong các dịp lễ, tết, có thời điểm trực 100% quân số. Nhờ đó, những vấn đề nóng đã được đẩy lùi, nhiều vụ việc mới phát sinh đã được ngăn chặn kịp thời. Từ tháng 7/2013 - 7/2016, trên địa bàn xảy ra 3 vụ nổ mìn trái phép trên sông Bưởi (1 vụ ở xã Phú Lương và 2 vụ ở xã Gia Mô) và 2 vụ đánh nhau giữa thanh niên trong cụm, lực lượng công an 2 xã đã phối hợp xử lý, yêu cầu các đối tượng ký cam kết không vi phạm.

Một trong những cách làm hay đã và đang được chính quyền, nhân dân 2 xã duy trì tốt là hoạt động giao lưu bóng chuyền định kỳ. Giải này diễn ra vào các dịp kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, kỷ niệm ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. “Ngoài tổ chức giải bóng chuyền giao lưu giữa các xóm trong cụm, chúng tôi còn tổ chức cho thanh niên 2 xã cùng tham gia dọn dẹp, phát quang những đoạn đường ở khu vực giáp ranh. Những hoạt động này đã giúp họ xích lại gần nhau hơn, từng bước xoá bỏ hiềm khích, trở thành những người bạn của nhau”, đồng chí Bùi Văn Cử, Trưởng Công an xã Gia Mô cho biết thêm.

 

Vốn là một xóm có tình hình an ninh “nóng” hơn các xóm khác nhưng từ khi có cụm an ninh được thành lập, ông Cao Viết Lợi, Trưởng xóm Trang (Gia Mô) cùng với tổ an ninh của xóm đã bớt lo lắng trong những ngày lễ, tết. Theo ông Lợi, những năm trước đây, tình trạng nổ mìn bắt cá ở xóm Trang và khu vực giáp ranh giữa xóm Trang với xóm Thếnh (Phú Lương) khá nhức nhối. Vấn đề này không chỉ phạm pháp, huỷ hoại môi trường mà đã có những vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra. Khi cụm an ninh ra đời, với sự phối hợp tuần tra chung giữa lực lượng công an 2 xã, tình trạng trên đã được đẩy lùi.

 

Hàng xóm, láng giềng sống chan hòa nên ông Quách Tiến Lực, xóm Thếnh, xã Phú Lương (Lạc Sơn) cũng rất phấn khởi. ông chia sẻ: “Trong các ngày lễ, tết, ngày hội đoàn kết toàn dân, dịp tổng kết cuối năm, các xóm trong cụm cùng tham gia giao lưu văn nghệ, thể thao, từ đó đã tạo sự gắn kết thân tình giữa làng trên, xóm dưới. Đồng thời, chúng tôi cũng học hỏi lẫn nhau về phát triển kinh tế nên đời sống vật chất, tinh thần ngày càng được nâng cao”.

 

Đồng chí Bùi Văn Thơ, Chủ tịch UBND xã Gia Mô cho biết: Cụm ANTT giáp ranh Gia – Phú được thành lập và đi vào hoạt động đã góp phần thiết thực trong bảo đảm ANTT trên địa bàn xã, nhất là khu vực giáp ranh. Trên cơ sở đó, cấp ủy Đảng, chính quyền 2 xã đã xây dựng quy chế phối hợp trong đảm bảo ANTT. Theo đó có sự phối hợp chặt chẽ trong việc trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình và kịp thời xử lý những vụ việc phát sinh. Xây dựng các tổ đảm bảo an ninh, tổ hòa giải ở các xóm và đưa nghị quyết chuyên đề về an ninh đi vào thực tiễn.

 

                                                                                       

                                                                                     

                                                                            Viết Đào

 

 

 

 

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục