(HBĐT) - Ngày 21/10, Công an tỉnh tổ chức hội nghị phát động phong trào thi đua thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thi đua khen thưởng tỉnh, đại diện Cục Công tác chính trị (Bộ Công an) và gần 300 đại biểu là cấp ủy các chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh. Đại tá Phạm Hồng Tuyến, TVTU, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

 

 

Đại diện các khối trong lực lượng Công an tỉnh ký giao ước thi đua thực hiện phong trào “3 không, 2 quản”.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được PGS.TS Phạm Ngọc Anh, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ Đảng truyền đạt các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện Chỉ thị số 05, BTV Đảng ủy Công an tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 06, Công an tỉnh ban hành Kế hoạch số 209 để lãnh đạo và triển khai trong toàn lực lượng. Đặc biệt, phát động phong trào thi đua “3 không, 2 quản” với 4 nội dung. Trong đó, “3 không” là: Không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Không vi phạm Điều lệnh CAND. Không làm tổn hại đến quyền và lợi ích chính đáng của cán bộ, nhân dân, doanh nghiệp. “2 quản” là: Quản về thời gian làm việc, ngày làm việc. Quản về chất lượng, hiệu quả công việc. Mỗi nội dung trên đều được cụ thể hóa thành những chuẩn mực, việc làm cụ thể như: Tuyệt đối tin tưởng vào Đảng, không hoang mang, dao động trước khó khăn, thử thách. Không sống vô cảm, ích kỷ, thực dụng, tham nhũng, lãng phí. Không sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc buổi sáng, buổi trưa các ngày làm việc trong tuần. Làm việc có chương trình, kế hoạch, ghi sổ nhật ký công tác ngày, tuần. Không gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân, doanh nghiệp khi làm nhiệm vụ. Đảm bảo sử dụng đúng, hiệu quả thời gian làm việc. Quản về kết quả công việc khi giao nhiệm vụ…

 

Đại diện các khối trong lực lượng Công an tỉnh đã ký giao ước thi đua thực hiện phong trào “3 không, 2 quản”. Phấn đấu giữ vững ổn định ANCT, đảm bảo TTATXH; tỉ lệ điều tra khám phá các vụ án hình sự đạt từ 80% trở lên, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 95% trở lên; không để xảy ra oan sai trong tố tụng; giảm TNGT trên cả 3 tiêu chí; giảm từ 20 – 30% số vụ cháy, nổ. Hằng năm, 80% CB, CS đạt chiến sĩ tiên tiến; CB, CS phải thi hành kỷ luật dưới 0,5%; 80% đơn vị đạt đơn vị tiên tiến; Đảng bộ Công an tỉnh giữ vững Đảng bộ TS-VM…

 

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Phạm Hồng Tuyến, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Sau hội nghị, căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, đặc thù công tác, các đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, sát thực và phát động phong trào xong trong tháng 11. Tổ chức cho CB, CS ký cam kết thực hiện. Nhấn mạnh vai trò nêu gương của cấp ủy, người đứng đầu. Kết qủa thực hiện sẽ là nội dung quan trọng để đánh giá, phân loại, bình xét thi đua.

 

                                                                                   

                                                                                 Cẩm Lệ

 

 

 

 

Các tin khác


Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục