(HBĐT) - Ngày 7/3, Ban chỉ đạo phòng- chống tội phạm của Chính phủ (Ban chỉ đạo 138/CP) tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai chương trình phòng- chống tội phạm đến năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017. Đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo 138/CP chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trưởng Ban Chỉ đạo 09 tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể tỉnh là thành viên BCĐ 09 tỉnh.

 

Năm 2016, toàn quốc xảy ra 54.511 vụ phạm pháp hình sự, giảm 4,4% so với năm 2015. Tình hình tội phạm trong lĩnh vực kinh tế, tham nhũng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, vi phạm pháp luật về môi trường, tội phạm về ma túy, mua bán người… vẫn diễn ra phức tạp tại nhiều địa phương. Lực lượng chức năng điều tra, khám phá 42.558 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 78,07%; triệt phá 1.997 băng, nhóm tội phạm; truy bắt, vận động đầu thú, thanh loại 6.278 đối tượng truy nã; phát hiện 16.823 vụ phạm tội về kinh tế (tăng 5,56% so với năm 2015); đấu tranh triệt phá 18.742 vụ, 28.970 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 513,58 kg heroin, 859,12 kg và 383.373 viên ma túy tổng hợp; toàn quốc xảy ra 383 vụ mua, bán người với 523 đối tượng, 1.128 nạn nhân… Đối chiếu với kế hoạch công tác năm 2016, nhiều mục tiêu đã đạt và vượt kế hoạch đề ra.

 

 

 

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận đề ra giải pháp thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2017 với nhiệm vụ trọng tâm: Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược Quốc gia phòng, chống tội phạm đến năm 2020. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về KT-XH; phòng ngừa tội phạm và chống vi phạm pháp luật, nhất là các lĩnh vực: tài chính, thương mại, vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường, viễn thông, Internet… Tiếp tục phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao ý thức, nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và nhân dân chủ động phát hiện, phòng ngừa, tố giác và tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm… Phấn đấu tỷ lệ điều tra, khám phá đạt trên 75%, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%...

 

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu, các địa phương kịp thời khắc phục những hạn chế để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng- chống tội phạm và mua bán người. Ban Chỉ đạo 138 các cấp tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm, nhất là Kết luận số 05-KL/TW, ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X). Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ việc liên quan đến các loại tội phạm. Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Các cấp ủy, chính quyền địa phương coi công tác phòng ngừa tội phạm là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, lâu dài; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn dân tham gia thực hiện hiệu quả công tác phòng- chống tội phạm…

 

                                                                                                 P.V

Các tin khác


Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục