(HBĐT) - Hướng tới 70 năm Ngày thương binh - liệt sỹ (27/7/2017), ngay từ đầu năm, Công an tỉnh đã đề ra chuỗi các hoạt động kỷ niệm nhằm tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ, người có công với cách mạng trong CAND. Công tác đền ơn, đáp nghĩa còn là hoạt động giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ vững tin hướng đến tương lai.

Hội phụ nữ Khối an ninh Công an tỉnh tặng quà Hội phụ nữ xã Pà Cò, huyện Mai Châu.  

Theo đại tá Phạm Văn Sử - Phó Giám đốc Công an tỉnh, từ năm 2007 đến nay, Công an tỉnh đã tổ chức nhiều đợt vận động cán bộ, chiến sỹ quyên góp, xây dựng Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa, xóa đói - giảm nghèo, phòng - chống thiên tai” giúp đỡ các đồng chí thương binh, thân nhân liệt sỹ, người có công với cách mạng, cán bộ, chiến sỹ hy sinh, bị thương trong khi làm nhiệm vụ với số tiền trên trên 5 tỷ đồng; xây dựng 6 nhà tình nghĩa cho 6 đối tượng chính sách với tổng số tiền 245 triệu đồng. Vào các dịp lễ, tết, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, ngành, địa phương, Công an tỉnh đều tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình thương binh, liệt sỹ CAND với tổng số tiền trên 50 triệu đồng; đồng thời tích cực vận động toàn xã hội tham gia các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa trong lực lượng CAND. Đặc biệt, dịp Tết cổ truyền Đinh Dậu năm 2017 vừa qua, Công an tỉnh, Báo Công an nhân dân và ngân hàng NN & PTNT tổ chức chương trình “Tết vì người nghèo” tặng 300 suất quà cho nhân dân có hoàn cảnh khó khăn của huyện Lạc Sơn với số tiền trên 300 triệu đồng..  

Các tổ chức quần chúng trong Công an tỉnh như: Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ hưởng ứng phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn” bằng những hành động thiết thực. Hưởng ứng phong trào “trồng cây, gây rừng”, Đoàn thanh niên Công an tỉnh phát động trồng 10.000 cây xanh tại khắp các địa phương trong tỉnh, vận động ĐV-TN quyên góp, ủng hộ, xây mới 2 nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách. Phối hợp với Bệnh viện 19/8 Bộ Công an, Đoàn thanh niên Tổng cục Hậu cần – kỹ  thuật tổ chức khám - chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà nhân dân và trẻ em nghèo vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn trong tỉnh. Hội phụ nữ Công an tỉnh được Tỉnh hội giao đỡ đầu phụ nữ và trẻ em nghèo 3 xã vùng cao Tự Do, Ngọc Lâu, Ngọc Sơn (Lạc Sơn). Hội viên tự nguyện đóng góp, ủng hộ trên 2.200 bộ quần áo, 1.200 cuốn sách, vở, 130 đồ dùng học tập, 3 tủ sắt, 2  bộ âm ly tặng phụ nữ và trẻ em nghèo trên địa bàn tỉnh hay phong trào “nuôi lợn tiết kiệm”… 

Công an tỉnh luôn quan tâm tạo điều kiện để con em các đồng chí thương binh, thân nhân liệt sỹ, người có công trong lực lượng CAND được công tác, học tập trong điều kiện thuận lợi.  

Đại tá Phạm Văn Sử - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết thêm: Trong thời gian tới, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động “đền ơn, đáp nghĩa”, tổ chức nhiều hoạt động giáo dục truyền thống, tri ân các anh hùng liệt sỹ, người có công với cách mạng, đối tượng chính sách trong CAND và các nguồn xã hội hóa. Thông qua đó nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức giác ngộ cách mạng của mỗi cán bộ, chiến sỹ góp phần xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.  

 

                                                           Như Hùng 

 

 

Các tin khác


Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục