(HBĐT) - Từ thành phố Hòa Bình, chúng tôi ngược dốc Cha, xuôi theo tỉnh lộ 433 đến với huyện vùng cao Đà Bắc. Chúng tôi được chứng kiến hoạt động ý nghĩa của Công an huyện Đà Bắc trao tặng trên 15 triệu đồng ủng hộ trẻ em và hộ nghèo ở xóm Ngù, xã Hiền Lương. Đón nhận phần quà từ lãnh đạo Công an huyện, ông Bàn Văn Lanh, Trưởng xóm Ngù xúc động cảm ơn tình cảm mà cán bộ, chiến sỹ Công an huyện tặng cho xã.

 

Theo đại tá Nguyễn Hồng Thái, Trưởng Công an huyện Đà Bắc, buổi trao tặng quà ủng hộ đồng bào nghèo hôm đó chỉ là một trong nhiều hoạt động của Công an huyện đậm tính nhân văn, tình người sâu sắc. Chỉ tính riêng năm 2016 và đầu năm 2017, đơn vị đã huy động, quyên góp hàng trăm triệu đồng ủng hộ gia đình chính sách, hộ nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn trong huyện. Điều đáng mừng, khi Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện chủ trương đẩy mạnh công tác xã hội từ thiện, cán bộ, chiến sỹ đồng tình ủng hộ và hưởng ứng bằng những hành động thiết thực. Có khi chỉ là những vật dụng sinh hoạt, đồ dùng học tập, tấm chăn, màn, quần áo… thế nhưng điều đó thực sự đáng quý với các gia đình chính sách và hộ nghèo.

 

Huyện vùng cao Đà Bắc có trên 70% là hộ nghèo và cận nghèo, cuộc sống dựa chủ yếu vào trồng rừng, chăn nuôi, đánh bắt thủy sản. Để xây dựng hình ảnh cán bộ công an đẹp hơn trong lòng nhân dân, Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện phát động CVĐ “Xây dựng phong cách người Công an huyện Đà Bắc bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, trong đó, nhấn mạnh yếu tố “nhân văn”. Việc gì có lợi cho nhân dân thì phải cố gắng làm, tuyệt đối nghiêm cấm hành vi cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn cho người dân. Mỗi cán bộ, chiến sỹ bằng những việc làm cụ thể, tận tụy giúp đỡ nhân dân, vì nhân dân phục vụ.

 

Đội cảnh sát giao thông, Đội quản lý hành chính đã thực hiện hàng chục chuyến công tác đến các bản làng, tuyên truyền, phổ biến luật giao thông, cấp chứng minh thư cho người già, người tàn tật. Với những người từng lầm lỗi, mắc tệ nạn xã hội, Đội cảnh sát hình sự, Đội phong trào cử cán bộ gặp gỡ động viên để họ bớt mặc cảm, phối hợp với chính quyền địa phương, doanh nghiệp tạo việc làm để họ có thu nhập, ổn định cuộc sống... Những cô gái trẻ bị kẻ xấu lừa bán sang nước ngoài trái phép, trở về được Hội phụ nữ Công an huyện phối hợp với Hội phụ nữ ở địa phương hỗ trợ tìm việc làm phù hợp, tích cực tham gia sinh hoạt Hội và trở thành những hạt nhân nòng cốt trong các phong trào... Những  việc làm đậm tính nhân văn được các cấp chính quyền và người dân trong huyện đánh giá cao và thêm tin yêu lực lượng công an hơn.

 

Từng là Trưởng phòng an ninh kinh tế Công an tỉnh, khi nhận nhiệm vụ là Trưởng Công an huyện Đà Bắc, đại tá Nguyễn Hồng Thái vẫn tâm huyết với các phong trào và hoạt động xã hội từ thiện. Anh đề ra nhiều chương trình thiện nguyện để giúp đỡ người hộ nghèo, ví như: Tết vì người nghèo, áo ấm vùng cao, Xuân tình nguyện… nhận đỡ đầu xóm Ngù, là xóm vùng lòng hồ sông Đà đặc biệt khó khăn của xã Hiền Lương. Vào dịp lễ tết, anh và Ban chỉ huy Công an huyện tới từng gia đình chính sách, thân nhân liệt sỹ, hộ nghèo để thăm hỏi, tặng quà, động  viên các gia đình nỗ lực vươn lên xây dựng cuộc sống mới. Bước chân đại tá Nguyễn Hồng Thái và các chiến sỹ Công an huyện in dấu các bản, làng của huyện Đà Bắc, góp phần vơi đi khó khăn, mệt nhọc, làm ấm lòng mảnh đời bất hạnh, giữ cho đại ngàn bình yên.

 

 

                                                             Như Hùng (T.T.V)

 

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục