(HBĐT) - Háo hức, tò mò rồi lại vỡ oà trong cảm giác sung sướng, đầy thú vị. Đó là cảm giác của hơn 670 học sinh và thầy, cô giáo trường tiểu học và THCS xã Tú Sơn (Kim Bôi) trong buổi sinh hoạt ngoại khoá chuyên đề “Giáo dục truyền thống anh bộ đội Cụ Hồ” do Ban CHQS huyện Kim Bôi phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường tổ chức. Hoạt động này, đã thắp sáng ngọn lửa truyền thống quê hương trong thế hệ trẻ ở xã Tú Sơn.

 

Trao đổi với chúng tôi, cô giáo Nguyễn Thị Nga, Hiệu trưởng trường tiểu học và THCS xã Tú Sơn cho biết: Ban giám hiệu nhà trường phấn khởi khi được lãnh đạo Đảng ủy - Ban CHQS huyện lựa chọn để triển khai thực hiện buổi sinh hoạt ngoại khoá với chuyên đề “Giáo dục truyền thống anh bộ đội Cụ Hồ”. Dù trong chương trình giáo dục, trong các bài giảng, chúng tôi thường xuyên đưa nội dung giáo dục truyền thống, đưa hình ảnh “bộ đội Cụ Hồ” vào bài giảng nhưng cũng không thể bằng buổi sinh hoạt ngoại khoá với cuộc nói chuyện, trò chuyện trực tiếp có sự tương tác giữa học sinh và các chú bộ đội. Do vậy, hiệu quả giáo dục được nâng lên nhiều. Thông qua đây, hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ bình dị trở nên gần gũi hơn, thân thuộc hơn và ngời sáng hơn trong tâm trí các em học sinh.

 

Trung tá Bạch Mai Tình, Chính trị viên Ban CHQS huyện Kim Bôi cho biết: Thực hiện chương trình, kế hoạch của đơn vị về đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tại đơn vị, hàng năm, ngoài thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị cho CB, CS trong đơn vị, Đảng ủy - Ban CHQS huyện còn xây dựng kế hoạch và phối hợp với tổ chức Đoàn thanh niên và các trường học trên địa bàn huyện tổ chức các chuyên đề về giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Trong đó, các CB, CS của đơn vị đứng lớp nói chuyện về quá trình xây dựng và phát triển của QĐND Việt Nam; những chiến công hiển hách của QĐND Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc như chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954), chiến thắng 30/4/1975 giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; chiến tranh biên giới, giữ vững chủ quyền độc lập của đất nước cũng như quá trình đấu tranh, gìn giữ biển đảo quê hương... Thông qua những buổi nói chuyện truyền thống làm cho thế hệ trẻ, nhất là học sinh nắm, hiểu biết về truyền thống quý báu của dân tộc và của QĐND Việt Nam.

 

Không chỉ giúp học sinh ôn lại truyền thống chiếu đấu, xây dựng, trưởng thành và những chiến công oanh liệt của anh bộ đội Cụ Hồ, của  QĐND Việt Nam trong sự nghiệp chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc mà trong các buổi sinh hoạt ngoại khóa, học sinh còn được cán bộ Ban CHQS huyện giới thiệu về các chế độ học tập, công tác trong ngày, trong tuần của CB, CS QĐND Việt Nam. Đồng thời hướng dẫn và tổ chức cuộc thi cho các em làm công tác vệ sinh, thu xếp quân tư trang cá nhân... Qua đó góp phần rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

 

Theo trung tá Bạch Mai Tình, Chính trị viên Ban CHQS huyện Kim Bôi, không riêng ở trường tiểu học và THCS Tú Sơn, trong thời gian qua, Ban CHQS huyện phối hợp với Ban giám hiệu trường tiểu học Kim Bình, trường THCS xã Hợp Kim... tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa. Trong quá trình tổ chức, điều đáng nói là thông qua các buổi sinh hoạt ngoại khóa giúp các em có cái nhìn rõ hơn, gần hơn về anh bộ đội Cụ Hồ. Đó cũng là cơ sở để Ban CHQS huyện đưa công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là Luật Nghĩa vụ quân sự; truyền đạt tư tưởng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân cho các tầng lớp nhân dân. Qua đó góp phần xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc trong khu vực phòng thủ huyện, tỉnh. Điều đó thể hiện rõ ở việc hàng năm, huyện luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân với chất lượng ngày càng cao. Đáng nói, hầu hết trong số tân binh nhập ngũ của huyện đều viết đơn tình nguyện; công tác QP - QSĐP của huyện luôn được đánh giá cao với chất lượng huấn luyện, diễn tập có tỷ lệ khá, giỏi đạt từ 85% trở lên...

 

 

                                                                              M.H

 

 

Các tin khác


Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục