(HBĐT) - Trong không khí ngày 30/4 lịch sử, chúng tôi về xã Trung Thành (Đà Bắc) thăm Khu căn cứ cách mạng Mường Diềm, nơi ghi dấu công lao bao thế hệ người dân yêu nước, đoàn kết một lòng đi theo Đảng, cùng bám đất, giữ làng, cần cù trong lao động sản xuất, kiên cường trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm. Khu căn cứ cách mạng Mường Diềm xưa, giờ mang diện mạo, sức sống mới.
Dân quân, du kích huyện Đà Bắc tổ chức bắt giặc lái Mỹ (năm 1966).
ảnh: T.L
Khu căn cứ cách mạng Mường Diềm thuộc
Hồi 13h24’ ngày 29/4/1966, 3 chiếc máy bay trinh sát từ hướng Mộc Châu nối đuôi nhau bay vào vùng trời Đà Bắc để thám thính. Nhiều lần trinh sát mà không gặp phải thiệt hại nào, phi công địch chủ động cho máy bay bay chậm, hạ tầm thấp để dễ dàng quan sát. Nhận thấy sự chủ quan của tên phi công, các chiến sĩ dân quân tìm chỗ ẩn nấp chờ đợi thời cơ, những khẩu súng trường trên tay đều trong tư thế sẵn sàng nhả đạn. Phán đoán chiếc máy bay này sẽ ngóc lên để vượt qua đỉnh núi Phu Canh. Khi mục tiêu vào tầm bắn, những khẩu súng trường đồng loạt nhả đạn. Chiếc máy bay lướt qua trận địa rồi bốc cháy rơi cách trận địa khoảng 12 km. Máy bay bốc cháy, tên phi công bị lực lượng dân quân và nhân dân bắt sống. Đó là thành tích vang dội của lực lượng tự vệ, là một ký ức hào hùng trong tâm trí người dân xã Trung Thành.
Phát huy truyền thống hào hùng đó, lực lượng tự vệ (LLTV) xã Trung Thành ngày nay không ngừng trưởng thành và phát triển, ra sức thi đua đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng lực lượng vững mạnh. Bằng những hành động cụ thể, năm 2016, lực lượng dân quân tự vệ xã đã tham gia làm đường giao thông nông thôn xóm Tằm - xóm Bay dài 500 m; góp sức người, sức của hoàn thành nhanh hơn tuyến đường liên xã Đoàn Kết - Trung Thành, Yên Hòa - Trung Thành; đóng góp ngày công xây dựng công trình thủy lợi, kè kênh mương tại các xóm Búa, Thượng, Hạ... Nhờ đó, toàn xã hiện có trên 50% đường giao thông liên thôn được cứng hóa, 80% hộ dân được sử dụng nước sạch.
Bên cạnh đó, mỗi chiến sĩ dân quân tự vệ xã Trung Thành tự nguyện trích lương, hỗ trợ một số học sinh nghèo tại trường tiểu học xã mức hỗ trợ 150.000 đồng/tháng, giúp các em có điều kiện hơn trong học tập. Cùng với cấp ủy và chính quyền, LLTV xã tích cực tham gia các hoạt động “Đền ơn - đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, thăm hỏi, động viên đối tượng chính sách, người có công với cách mạng; vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa mới, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan… xây dựng nếp sống văn minh, hiện đại, an ninh chính trị được giữ vững. LLTV xã Trung Thành hoàn thành tốt kế hoạch huấn luyện, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu nhằm ứng phó kịp thời với những biến động có thể xảy ra.
Đồng chí Xa Văn Sinh, Bí thư Đảng ủy xã Trung Thành cho biết: Bằng những việc làm thiết thực, cụ thể, LLTV xã Trung Thành đã góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xóa đói - giảm nghèo, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đồng thời tô thắm thêm tình quân dân ngày càng gắn bó, bền chặt. Thông qua các hoạt động này, LLTV đã phát huy vai trò xung kích, năng động, sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ, đồng thời làm chuyển biến sâu sắc về nhận thức của thế hệ trẻ về lý tưởng, nghĩa vụ, trách nhiệm đối với Tổ quốc và nhân dân trong thời đại mới.
Hoàng Anh