(HBĐT) - Năm 2016, trên địa bàn xã Ngọc Mỹ (Tân Lạc) xảy ra 12 vụ việc về trật tự an toàn xã hội (giảm 2 vụ so với năm 2015). Tuy nhiên, lực lượng Công an xã đánh giá về tính chất các vụ việc có chiều hướng gia tăng mức độ nghiêm trọng. Trước tình hình đó, Công an xã xác định việc phối hợp với nhân dân trong công tác đảm bảo ANTT là yếu tố quan trọng được đặt lên hàng đầu.

 

Xã Ngọc Mỹ có 19 xóm, gần 1.500 hộ với trên 7.000 nhân khẩu. Trong đó, xóm Phung 2 được xem là điểm nóng về ANTT của xã trong năm qua với 3 vụ đánh bạc, 1 vụ buôn bán trái phép chất ma túy. Đồng chí Bùi Thị Huyền, Trưởng xóm Phung 2 cho biết: “Xóm có 145 hộ, 589 nhân khẩu. Xóm đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và chính quyền xã tuyên truyền, vận động bà con nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật. Xác định phải dựa vào nhân dân để giữ gìn an ninh nông thôn, xóm đã thành lập 3 tổ tự quản do đồng chí công an viên của xóm làm tổ trưởng thường xuyên tuần tra, nhất là vào đêm”. Với sự tham gia tích cực của nhân dân trong việc tuần tra đêm, năm 2016, lực lượng an ninh xóm Phung 2 đã phát hiện 3 vụ đánh bạc và ngăn chặn kịp thời 1 đối tượng đang chuẩn bị thực hiện hành vi trộm chó. Kết quả này một lần nữa khẳng định vai trò quan trọng của nhân dân trong việc giữ gìn ANTT ở cơ sở.

 

 

Công an xã Ngọc Mỹ (Tân Lạc) thường xuyên phối hợp với nhân dân các xóm nắm bắt tình hình về an ninh trật tự.

 

Là xã có địa bàn giáp ranh với 3 xã của huyện Lạc Sơn và 1 xã của huyện Cao Phong, tình hình an ninh có nhiều phức tạp nên việc xây dựng, củng cố lực lượng luôn được đảm bảo. Hiện, Ban công an xã có 24 đồng chí. Ban thường xuyên trao đổi thông tin với công an các xã giáp ranh để nắm tình hình và kịp thời phối hợp khi có vụ việc xảy ra.

 

Thực hiện phong trào “Toàn dân BVANTQ”, Công an xã tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã xây dựng 13 mô hình về ANTT ở 13/19 xóm, trong đó có 11 mô hình “xóm an toàn về ANTT” và 2 mô hình “xóm tự quản về ANTT”. Dự kiến năm 2017, xã xây dựng mô hình ở 6 xóm còn lại. Ngoài ra, 100% xóm đều có hòm thư tố giác đặt tại nhà văn hóa. Năm 2016, xã thực hiện được 6 đợt tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật cho hơn 500 lượt người, chủ yếu dưới hình thức sân khấu hóa.

 

Việc áp dụng giờ giới nghiêm cũng được công an xã phối hợp với các xóm đưa vào hương ước và thực hiện hiệu quả. Từ 22h (mùa hè) và 20h (mùa đông) trở đi, tổ an ninh ở các xóm tổ chức hoạt động tuần tra. Nếu người ngoài đi vào địa bàn xóm trong khung giờ này đều bị gọi hỏi và kiểm tra hành chính. Năm 2016, nhờ hoạt động của các tổ tuần tra đêm đã phát hiện được 5 vụ đánh bạc, 7 trường hợp người lưu trú mà không trình báo và ngăn chặn kịp thời 8 trường hợp đối tượng chuẩn bị thực hiện hành vi trộm cắp thì bỏ chạy sau khi bị phát hiện. Nhờ đó, tình hình ANTT ở các xóm luôn được đảm bảo.

 

Ở Ngọc Mỹ hiện có 19 người có uy tín. Đây là những nhân tố quan trọng được Ban Công an xã và các ngành, đoàn thể thường xuyên phối hợp trong việc cảm hóa người lầm lỗi hòa nhập cộng đồng. Hiện, Ban quản lý 7 đối tượng án treo, 10 đối tượng tù tha và 7 đối tượng nghiện ma túy. Mỗi quý một lần, các đối tượng được Công an xã triệu tập để giáo dục, răn đe hoặc cùng với người có uy tín đến nhà gặp gỡ, động viên, giúp đỡ.

 

Với những nỗ lực đó, xã được Công an tỉnh tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân BVANTQ” năm 2016.

 

 

                                                                                   Thanh Sơn

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục