(HBĐT) - Nhắc tới Mai Châu hay vùng đất nóng "Hang Kia - Pà Cò”, nhiều người liên tưởng đến ma túy, thuốc phiện, đến những trận chiến quyết liệt chống tội phạm ma túy. ở nơi rẻo cao đó có những chiến sỹ công an nhiệt huyết, đam mê với công việc, luôn biết còn Đảng là còn mình.

Có mặt tại trụ sở Công an huyện Mai Châu những ngày này, chúng tôi ấn tượng bởi hàng loạt khẩu hiệu, pa nô tuyên truyền, hưởng ứng kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 – 20/7/2017) được treo tại các vị trí trang trọng trong khuôn viên đơn vị. Trưởng Công an huyện Nguyễn Ngọc Minh niềm nở tiếp chúng tôi. Anh chia sẻ, giãi bày với chúng tôi về khó khăn, trở ngại trong cuộc chiến chống tội phạm ma túy, sự hy sinh, chịu đựng của người vợ, người mẹ có chồng, con hy sinh vì đất nước. Đó là động lực thôi thúc cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Mai Châu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà nhân dân giao.


  Công an huyện Mai Châu triển khai phương án nghiệp vụ phòng - chống tội phạm ma túy.

Theo đại tá Nguyễn Ngọc Minh, huyện Mai Châu có 2 xã người Mông là Hang Kia, Pà Cò, tiếp giáp với các xã Lóng Luông, Vân Hồ, Xuân Nha của huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, được coi là "chảo lửa” ma túy khu vực Tây Bắc. Theo đó, một số lượng khổng lồ ma túy và các tiền chất từ khu vực "tam giác vàng” thẩm lậu vào nước ta qua biên giới Việt – Lào, từ đó vận chuyển xuống các tỉnh đồng bằng và sang nước thứ ba tiêu thụ. Hình thành các đường dây mua bán ma túy chặt chẽ, có sự tham gia của cả gia đình, dòng họ hoạt động trên phạm vi rộng, liên tỉnh, xuyên quốc gia. Với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, không từ bỏ bất kỳ thủ đoạn nào để vận chuyển ma túy, thậm chí sẵn sàng liều chết để bảo vệ đồng bọn, che đậy đường dây nên việc đấu tranh với nhóm đối tượng này gặp nhiều khó khăn, phức tạp. Có trường hợp, đối tượng lao cả xe vào vách núi hoặc xuống vực thẳm để chốn chạy và làm sát thương các chiến sỹ công an. Chỉ bằng tinh thần mưu trí, dũng cảm của các chiến sỹ công an, bọn chúng mới chịu khuất phục. Trong hơn 10 năm trở lại đây, Công an huyện Mai Châu phát hiện, bắt giữ 306 vụ, thu trên 1.000 bánh hêrôin, hàng nghìn viên ma túy tổng hợp, hàng chục khẩu súng các loại và nhiều tang vật khác có liên quan. Trong số đó có nhiều đường dây ma túy cực lớn với số lượng tội phạm đông đảo được các tầng lớp nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Cùng với công tác đấu tranh chống tội phạm, một trong những biện pháp nghiệp vụ mang tính chiến lược, lâu dài là xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ngay từ cơ sở. Làm cho dân tin, dân yêu, dân ủng hộ thì lực lượng công an mới hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cán bộ địa bàn thường xuyên "3 cùng” với nhân dân, gặp gỡ từng người dân, hướng dẫn, tổ chức các buổi họp dân, phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ, phòng - chống tội phạm, phòng - chống ma túy. Các anh ân cần thăm hỏi, động viên, tranh thủ các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong các dòng họ vận động toàn dân tham gia tố giác tội phạm, quản lý con em, người thân không tham gia mua bán ma tuý, mắc vào tệ nạn xã hội, kêu gọi vận động các đối tượng truy nã ra đầu thú và tuyên truyền, vận động người nghiện ma túy tự giác đi cai. Nhờ đó đã có 16 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm tự nguyện ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật, có trên 3.000 khẩu súng tự chế được thu hồi, hàng chục đối tượng nghiện ma túy tự nguyện xuống các cơ sở cai nghiện, chữa bệnh để đoạt tuyệt với ma túy, trở thành người có ích cho xã hội...

Chia tay các chiến sỹ công an vùng cao thân thiện, mến khách, chúng tôi tin rằng, các anh sẽ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. "Mai Châu mùa em thơm nếp xôi”, những câu thơ trong bài Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng văng vẳng đâu đây, nghe quyến luyến lạ thường. Giai điệu êm đềm ấy sẽ theo bước các anh trên các trận tuyến an ninh, giữ yên đại ngàn và bình yên trong lòng mỗi người.

 


                                                                                         Như Hùng (TTV)

Các tin khác


Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý II/2024

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Phòng ngừa tội phạm cướp, cướp giật cho các cơ sở kinh doanh vàng, bạc

Thời gian qua, tình hình tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản đã, đang có nhiều diễn biến phức tạp; phương thức, thủ đoạn ngày càng liều lĩnh, manh động. Nhằm thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Công an các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến từng cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn toàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục