(HBĐT) - Theo nguồn tin từ Công an tỉnh, sau 5 ngày huy động hàng trăm CBCS tập trung truy bắt nghi phạm Xa Văn Thiếu trong vụ giết người xảy ra trên địa bàn xã Tân Pheo, huyện Đà Bắc ngày 26/7/2017 vừa qua, vào khoảng 6h00 sáng nay (ngày 01/8/2017), lực lượng chức năng phát hiện đối tượng đã tử vong trong lán ngay cạnh nhà.


Theo đó, trong đêm ngày 31/7/2017, trên địa bàn xã Tân Pheo có mưa to, gió lớn và mất điện, lợi dụng đêm tối đối tượng đã lẻn về nhà. Do ngôi nhà chính đang trong quá trình xây dựng nên Xa Văn Thiếu đã về lán ngay cạnh nhà sau đó tự sát. Đến 09h00 sáng, lực lượng pháp y tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Theo người dân địa phương có thể Xa Văn Thiếu tự sát bằng thuốc diệt cỏ hoặc bằng lá ngón. Do hoảng sợ trước hành vi phạm tội dã man của Xa Văn Thiếu, vợ và các con đối tượng đã về nhà bố mẹ đẻ.

Trước đó, vào hồi 20h30 ngày 26/7, người dân đã phát hiện 2 vợ chồng ông Lò Văn Thía (sinh năm 1963) và vợ là bà Bùi Thị Diên (sinh năm 1963) bị chết tại trang trại của gia đình, trên người có nhiều vết chém.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng Công an tỉnh đã khẩn trương điều tra, làm rõ. Trong quá trình điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng Công an tỉnh đã xác định được nghi phạm gây ra vụ án là Xa Văn Thiếu (sinh năm 1976) cùng trú tại xóm Than, xã Tân Pheo (Đà Bắc).

Sau khi xác định được nghi phạm, tối ngày 28/7/2017, lực lượng chức năng có gọi hỏi, trong quá trình thẩm vấn biết hành vi phạm tội của mình đã bị lộ, nghi phạm bỏ chạy vào rừng lẩn trốn. Trước sự việc trên, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã tập trung huy động hàng trăm CBCS chiến sỹ để truy bắt đối tượng.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã xác minh và làm rõ hành vi gây ra tội ác của hung thủ là nhằm mục đích trả thù. Theo người dân địa phương thì được biết vào năm 1986 bố của Xa Văn Thiếu là Xa Văn Mé đã bị ông Lò Văn Thía lúc đó là Trung đội trưởng Dân quân xã Tân Pheo bắt về hành vi ăn trộm. Sau đó, ông Xa Văn Mé bị xử phạt tù. Trong quá trình ở trong tù bị ốm nặng và được trả về nhà một thời gian thì chết. Trước cái chết của ông Mé, Xa Văn Thiếu luôn cho rằng nguyên nhân dẫn đến cái chết của bố là do ông Thía nên đã luôn tìm mọi cơ hội để trả thù. Vào ngày 26/7/2017, qua theo dõi Xa Văn Thiếu thấy chỉ có 2 vợ chồng ông Thía ở lán trại trên rừng, cách xa khu dân cư, vắng người qua lại nên đã xuống tay sát hại một cách dã man.


                                                                                    Mạnh Hùng



Các tin khác


Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục