(HBĐT) - Ngày 19/10, Bộ CHQS tỉnh Hòa Bình đã tổ chức phát động ủng hộ đồng bào trong tỉnh bị thiệt hại do mưa lũ gây ra.

CBCS Bộ CHQS tỉnh hưởng ứng lười kêu gọi của UBMTTQ Việt Nam tỉnh tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào vùng ảnh hưởng của mư lũ xảy ra trên địa bàn tỉnh từ ngày 09 - 12/10 vừa qua.

Tại buổi phát động, cán bộ, chiên sĩ cơ quan Bộ CHQS tỉnh đã được nghe lời kêu gọi của UBMTTQVN tỉnh Hòa Bình, với tinh thần"Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, "Lá lành đùm lá rách”, nhằm kịp thời ủng hộ, động viên về tinh thần và vật chất chia sẻ bớt những khó khăn của người dân bị thiệt hại do hoàn lưu áp thấp nhiệt đới gây ra sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, Bộ CHQS tỉnh đã phát động cán bộ, chiến sĩ tham gia ủng hộ

Ngay trong buổi phát động, cán bộ, chiến sĩ cơ quan Bộ CHQS tỉnh đã quyên góp được gần 30 triệu đồng. Bộ CHQS tỉnh cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức phát động, quyên góp ủng hộ đồng bảo trong vùng bị thiệt hại do mưa lũ, đảm bảo cùng các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh không để người dân bị đói, rét, có nơi ở tạm an toàn,.…

Trước đó, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh đã có nhiều các hoạt động như: Tổ chức tìm kiếm cứu nạn ở các địa phương như Tân Lạc, Đà Bắc, Mai Châu, Lạc Thủy…di dời, sơ tán dân khỏi vùng có nguy cơ lũ lụt, nguy cơ sạt lở đất, dựng nhà bạt giúp dân sơ tán đến nơi an toàn, trẻ em không bị gián đoạn học tập tại các nơi nguy hiểm như xóm Nhạp xã Đồng Ruộng, xóm Lau Bai xã Vầy Nưa, huyện Đà Bắc, quyên góp tiền, chăn màn, quần áo, lương thực…để tiếp tục hỗ trợ đến bà con nhân dân các vùng gặp nạn do mưa lũ như ở Lạc Thủy, Đà Bắc, Tân Lạc, Kim Bôi, Mai Châu….


                                                                     Mạnh Hùng


Các tin khác


Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý II/2024

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Phòng ngừa tội phạm cướp, cướp giật cho các cơ sở kinh doanh vàng, bạc

Thời gian qua, tình hình tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản đã, đang có nhiều diễn biến phức tạp; phương thức, thủ đoạn ngày càng liều lĩnh, manh động. Nhằm thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Công an các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến từng cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn toàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục