(HBDDT) - Trong những năm qua, Công an xã Trường Sơn (Lương Sơn) luôn có những giải pháp thiết thực, tích cực xây dựng các kế hoạch, mô hình, chủ động phối hợp với nhân dân trong công tác đấu tranh, xử lý các vụ vi phạm pháp luật, góp phần ổn định an ninh trật tự trên địa bàn.


Công an xã Trường Sơn (huyện Lương Sơn) thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ tiếp công dân. 

Nằm cách trung tâm huyện Lương Sơn 10 km, xã Trường Sơn có 603 hộ với 297 nhân khẩu. Xã có địa bàn rộng, tiếp giáp với xã Đú Sáng (Kim Bôi) và 2 xã huyện Kỳ Sơn là Dân Hạ, Độc Lập. Xã có tỉnh lộ Trường Sơn A đi qua, thuận lợi cho phát triển kinh tế, tuy nhiên cũng là điều kiện để các đối tượng tội phạm ngoài địa bàn dễ dàng xâm nhập. Do đó, vấn đề đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã luôn được cấp ủy, chính quyền xã chú trọng.

Đồng chí Bùi Văn Thuận, Trưởng Công an xã Trường Sơn cho biết: Để đảm bảo tốt công tác giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, trong năm qua, lực lượng Công an xã đã thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước nhằm đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối về công tác giữ vững an ninh trật tự như: "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới”, "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông”; luôn chú trọng xây dựng, củng cố, kiện toàn và phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an xã trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Cùng với đó, lực lượng Công an xã phối hợp với các hội, đoàn thể xã tiếp tục triển khai phong trào thi đua "Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới gắn với tiêu chí số 19 về đảm bảo an ninh trật tự.

Trong năm vừa qua, xã đã ra mắt mô hình "Tiếng kẻng vây bắt tội phạm” tại xóm Cột Bài, hiện nhân rộng ra 8 xóm còn lại, qua đó phát huy được sức mạnh quần chúng nhân dân đảm bảo an ninh trật tự. Với việc tăng cường thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo, xã đã chủ động hơn trong việc giải quyết dứt điểm các tranh chấp, khiếu kiện ngay tại cơ sở, không để chuyển hóa thành vấn đề phức tạp. Bên cạnh đó, lực lượng Công an xã phối hợp Đoàn thanh niên, Hội LHPN tập trung tuyên truyền, giáo dục nhằm phòng ngừa tội phạm trong lứa tuổi thanh, thiếu niên với mô hình "Nhà trường an toàn không có ma túy”; phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật An toàn giao thông trong học đường. Vào thời điểm giáp Tết và các ngày lễ lớn, Công an xã túc trực 24/24h, thường xuyên tổ chức các đợt tuần tra, truy quét, bài trừ tệ nạn xã hội.

Nhằm đẩy mạnh và phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, lực lượng Công an xã Trường Sơn đã chủ động phối hợp với nhân dân xây dựng lực lượng, triển khai các kế hoạch tuần tra với tần suất 3 ca /tuần, nhắc nhở các hành vi tụ tập đông người, gây mất an ninh trật tự; tăng cường tuần tra dọc tuyến tỉnh lộ Trường Sơn A nhằm kiểm soát kịp thời các hành vi vận chuyển, tiêu thụ hàng hóa trái phép, ra vào của các đối tượng ngoài địa bàn; phối hợp với Công an huyện Lương Sơn xử lý nghiêm các vụ tranh chấp đất đai, khai thác tài nguyên trái phép, gây ô nhiễm môi trường, bức xúc trong dư luận.

Nhờ sự phối hợp đồng bộ, thực hiện có hiệu quả các giải pháp, do đó, trong những năm qua, công tác đảm bảo an ninh trật tự xã Trường Sơn ngày càng có những chuyển biến rõ nét. Cụ thể, trong năm 2017, trên địa bàn xã xảy ra 1 vụ đánh bạc đã bắt giữ và xử lý hành chính 6 đối tượng; nhắc nhở 16 trường hợp vi phạm khai báo tạm trú, tạm vắng; vận động giao nộp 4 xung kích điện; bắt quả tang và xử lý 2 vụ trộm cắp; quản lý tốt 14 đối tượng tù tha đang hưởng án treo, đưa 1 đối tượng đến trung tâm cai nghiện bắt buộc, đặt 3 đối tượng vào phạm vi theo dõi nghi nghiện. Tính từ đầu năm 2018 đến nay, xã không xảy ra hiện tượng trộm cắp, đánh bạc, gây rối trật tự, vi phạm an toàn giao thông, an ninh trật tự được giữ vững.

Đồng chí Bùi Văn Thuận, Trưởng Công an xã Trường Sơn cho biết: "Trong thời gian tới, lực lượng Công an xã tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phối hợp với nhân dân nhằm đấu tranh, phòng ngừa và tố giác tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, thực hiện các mục tiêu phát triển KT -XH và xây dựng nông thôn mới”.

                                                                                    Hoàng Anh


Các tin khác


Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án cựu Chủ tịch Vimedimex và đồng phạm

Sau nhiều ngày xét xử, chiều 22/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ để tiến hành điều tra bổ sung cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh, Hà Nội.

Khởi tố Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội.

Huyện Lạc Thủy: Chủ động trong công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Những năm qua, công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được huyện Lạc Thủy chủ động triển khai thực hiện tương đối đồng bộ, có hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc quản lý nhà nước, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng.

Công an huyện Cao Phong: Nắm chắc địa bàn để đảm bảo an ninh trật tự

Những năm qua, với vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Công an huyện Cao Phong luôn chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Công an huyện Kim Bôi xử lý nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Đêm 13/4, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông, trật tự - Công an huyện Kim Bôi trong quá trình tuần tra kiểm soát phát hiện một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm cầm theo hung khí nguy hiểm (dao phóng lợn) đi theo tuyến đường 12B từ xã Tú Sơn đến thị trấn Bo (Kim Bôi) gây hoang mang cho người đi đường và ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự.

Nâng cao chất lượng kiểm sát án dân sự

Những năm qua, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) hai cấp tỉnh quan tâm đổi mới công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân - gia đình (HNGĐ). Đồng thời, nâng cao chất lượng phát biểu của kiểm sát viên (KSV) tại phiên tòa, bảo đảm đúng pháp luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục