(HBĐT) - Trong nhiều năm, thôn Cố Thổ, xã Hòa Sơn (Lương Sơn) luôn là điểm nóng về tệ nạn mại dâm. Vào thời kỳ cao điểm có đến trên dưới 40 tụ điểm bán cà phê, giải khát trá hình nằm dọc tuyến quốc lộ dài chưa đầy 1km chạy qua địa bàn.


Để đấu tranh với tệ nạn này, thực hiện Quyết định của UBND tỉnh, cấp ủy, chính quyền huyện Lương Sơn đã chỉ đạo thành lập Đội hoạt động xã hội tình nguyện trên địa bàn xã. Đội có 5 nhiệm vụ, trong đó nhiệm vụ số một là tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn ma túy, mại dâm, giảm lây nhiễm và giảm tác hại của HIV/AIDS, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về. Sau 7 năm đi vào hoạt động, tệ mại dâm tại thôn Cố Thổ tuy chưa được giải quyết triệt để, song những hoạt động của Đội đã góp phần làm hạn chế phát sinh đối tượng hành nghề mại dâm trên địa bàn.


Công an xã Dân Hòa (Kỳ Sơn) đến hộ gia đình trên địa bàn tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức về phòng - chống mại dâm, phòng - chống mua bán người trở về.

Đồng chí Nguyễn Trung Dũng, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH cho biết: Xuất phát từ thực tế tình hình tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp, Sở LĐ-TB&XH tham mưu UBND tỉnh thành lập các Đội công tác xã hội tình nguyện trên địa bàn. Theo đó, tháng 6/2006, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1346 về việc thành lập điểm 13 Đội công tác xã hội tình nguyện xã, phường, thị trấn. Đến tháng 12/2009, UBND tỉnh tiếp tục ban hành Quyết định số 2739 về việc cho phép duy trì 13 đội cũ và thành lập mới 11 Đội. Đến nay, toàn tỉnh có 24 Đội công tác xã hội tình nguyện với 90 tình nguyện viên. Có thể nói, mỗi đội là điểm sáng tại cơ sở về phòng - chống tệ nạn xã hội, giúp người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng.

Đây là một trong nhiều giải pháp nhằm đấu tranh với tai - tệ nạn xã hội nói chung và phòng - chống nạn mại dâm, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán người trở về nói riêng. Tuy nhiên, theo thống kê, trên địa bàn tỉnh hiện có gần 200 người bán dâm có hồ sơ quản lý tại 59/210 xã, phường, thị trấn; 340 cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm và hơn 400 phụ nữ vắng mặt ở địa phương không xác định lý do, địa chỉ. Bên cạnh đó, một thực tế đáng lo ngại là phương thức, thủ đoạn hoạt động mại dâm ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Thời gian qua còn phát triển mạnh các hình thức mại dâm theo đường dây "gái gọi”, du lịch tình dục, môi giới mại dâm qua internet…

Để phòng - chống mại dâm và hỗ trợ nạn nhân mua bán người trở về trên địa bàn đạt hiệu quả, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 25, ngày 23/2/2018. Theo đó, Kế hoạch tập trung vào 4 nội dung: tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao nhận thức về phòng - chống mại dâm, phòng - chống mua bán người; đẩy mạnh thực hiện các hoạt động phòng ngừa mại dâm, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán người trở về thông qua lồng ghép các chương trình phát triển KT-XH tại cơ sở; xây dựng, triển khai các hoạt động can thiệp giảm tác hại HIV/AIDS, phòng, ngừa, giảm tình trạng bạo lực trên cơ sở giới trong phòng - chống mại dâm; kiểm tra, xử ký các hành vi liên quan đến mại dâm. Kế hoạch cũng giao rõ trách nhiệm thực hiện từng nội dung cho từng ngành, địa phương nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn xã hội trong công tác phòng - chống mại dâm; giảm thiểu tác hại của các hoạt động mại dâm đối với đời sống xã hội; bảo đảm quyền bình đẳng của người bán dâm trong việc tiếp cận, sử dụng các dịch vụ xã hội…


Hải Yến


Các tin khác


Cẩn trọng với những điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên đường Hồ Chí Minh

Đường Hồ Chí Minh là tuyến đường quan trọng thúc đẩy giao thương của tỉnh. Tuy nhiên trên tuyến đường này có nhiều đoạn nằm trong khu vực dân cư, mặt đường hẹp, khu vực giao cắt, đặc biệt một bộ phận người tham gia giao thông chưa có ý thức chấp hành các quy định đảm bảo an toàn giao thông (ATGT), người điều khiển phương tiện lấn làn, vượt ẩu, vi phạm quy định về tốc độ… là nguyên nhân gây tai nạn giao thông (TNGT).

Công an huyện Đà Bắc bắt đối tượng trộm tài sản tại trụ sở cơ quan Nhà nước

Thông tin từ Công an huyện Đà Bắc cho biết, đơn vị vừa điều tra, làm rõ và ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Tuấn Hưng (SN 1989), trú tại tổ 2, khu 8, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) về hành vi "Trộm cắp tài sản”.

Công an huyện Mai Châu bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Thông tin từ Công an huyện Mai Châu cho biết, đơn vị vừa bắt 1 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang lẩn trốn trên địa bàn. Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện đã phát hiện Giàng A Chư (SN 1982), trú tại xóm Thung Mặn, xã Hang Kia (Mai Châu) là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang có mặt tại nhà.

Người dùng Internet Việt đối mặt với 7 hình thức lừa đảo trực tuyến mới

Ngoài những hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin cũng lưu ý người dùng Việt về chiến dịch lừa đảo trực tuyến qua email mới có quy mô quốc tế.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đang xác minh, giải quyết Đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Gọi anh họ đi đòi nợ bằng vũ lực, bị cáo lĩnh 36 tháng tù treo

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Phi Hổ (SN 1989), trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Trước đó, Nguyễn Phi Hổ đã cùng anh họ là Nguyễn Quang Trung (SN 1989) cùng trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức bị TAND huyện Lương Sơn xét xử sở thẩm và xử tổng mức hình phạt 78 tháng tù về tội "cướp tài sản”. Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Phi Hổ đã làm đơn kháng cáo xin được lưởng án treo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục