Ngày 24/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC46) Công an thành phố Hà Nội cho biết vừa kịp thời giải cứu Moong Thị L. (sinh năm 1999) và Lò Thị M. (sinh năm 2001), cùng trú tại xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, hai nạn nhân suýt bị lừa bán sang Trung Quốc.

Cảnh sát cũng bắt giữ Lữ Văn Thành (sinh năm 1993, trú tại xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An), nghi phạm thực hiện hành vi mua bán người này. 

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng tháng 9/2017, Lữ Văn Thành đi làm thuê tại xưởng gỗ ở Trung Quốc và được chị gái là Lữ Thị Đon (sinh năm 1982, sống ở Trung Quốc) bàn bạc về việc tìm những người phụ nữ ở Việt Nam đưa sang Trung Quốc bán. Mỗi người đưa trót lọt sang Trung Quốc, Thành sẽ được hưởng 30 triệu đồng. 

Đến tháng 12/2017, Thành về Việt Nam và bàn với Lương Văn May (thường gọi là Chăn), trú tại xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An tìm phụ nữ để bán sang Trung Quốc lấy chồng, số tiền kiếm được sẽ chia đôi. 

Cuối tháng 5/2018, Lương Văn May thường xuyên gọi điện thoại nói chuyện với chị Moong Thị L. và rủ đi làm thuê ở thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng nhằm lừa gạt chị L. để giao cho Thành bán sang Trung Quốc. 

Sau khi nghe đối tượng May nói về việc đi trồng hoa ở thành phố Đà Lạt với mức lương 6,5 triệu đồng/tháng, chị L. đã rủ thêm Lò Thị M. đi làm cùng. 

Vì không có việc làm, hoàn cảnh gia đình lại khó khăn nên chị M. đồng ý đi cùng L. 

Đến ngày 21/6, May hẹn hai cô gái xuống thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn để đi Đà Lạt. Lúc này, em gái của May tự giới thiệu tên Nhung ra đón M. và L. rồi dẫn lên một chiếc xe khách đi đến huyện Diễn Châu, Nghệ An.

Sau đó, Nhung đưa chị L. và M. vào một nhà nghỉ chờ đến 23 giờ cùng ngày thì nói ông chủ ở Đà Lạt đã đến đón, sau đó đưa hai cô gái ra bến xe giao cho Lữ Văn Thành. 


Đến khoảng 5 giờ sáng, ngày 22/6, xe ôtô dừng tại bến xe Nước Ngầm, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Lúc này, Thành yêu cầu hai cô gái đổi sang xe đi thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. 

Khi lên xe, chị M. và chị L. hỏi hành khách đi cùng mới biết xe ôtô không đi Đà Lạt mà đi thành phố Móng Cái. Hoảng sợ, hai cô gái trẻ vội xuống xe, bỏ chạy. Thấy vậy, Lữ Văn Thành chạy theo uy hiếp M. và L., ép các cô gái trẻ trở lại xe. Tuy nhiên, hai nạn nhân này đã cầu cứu lái xe và bảo vệ bến xe Nước Ngầm. 

Sợ bị lộ nên Lữ Văn Thành tìm cách bỏ chạy nhưng đã bị cảnh sát và lực lượng bảo vệ bến xe bắt giữ đưa về trụ sở để làm rõ. 

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC46) Công an thành phố Hà Nội đã liên lạc với Công an tỉnh Nghệ An để phối hợp điều tra. 

Hiện Công an thành phố Hà Nội đã làm thủ tục bàn giao đối tượng Lữ Văn Thành, cùng hai nạn nhân và toàn bộ hồ sơ vụ mua bán người cho Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục làm rõ./. 

 

                           TheoVietnamplus

Các tin khác


Vận động thành công người dân tự giao nộp khẩu súng săn trị giá hàng chục triệu đồng

Công an huyện Cao Phong vừa vận động thành công 1 người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng săn loại PCP trị giá khoảng trên 20 triệu đồng.

Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Cảnh báo đồ chơi nguy hiểm có tên “bom thối”

Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Công an tỉnh thực hiện lời di huấn của Bác Hồ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Người để lại cho lực lượng Công an nhân dân nhiều di huấn quý báu, trong đó có bức thư gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu 12, ngày 11/3/1948. Trong thư Người chỉ rõ: Tư cách người Công an cách mệnh là: Đối với tự mình phải: Cần, kiệm, liêm, chính; đối với đồng sự phải: Thân ái, giúp đỡ; đối với Chính phủ phải: Tuyệt đối trung thành; đối với nhân dân phải: Kính trọng, lễ phép; đối với công việc phải: Tận tụy; đối với địch phải: Cương quyết, khôn khéo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục