Ngày 30/7, Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử 20 bị cáo về tội "Gây rối trật tự nơi công cộng” theo Khoản 1 Điều 318 Bộ luật Hình sự.


Các bị cáo tại phiên xét xử. (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN)


Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa đã tuyên phạt các bị cáo mức án như sau: Bị cáo Trần Nguyễn Duy Quang (35 tuổi) 18 tháng tù giam; Phạm Ngọc Hạnh 16 tháng tù giam.

Các bị cáo: Đinh Mã Phong, Nguyễn Thị Thùy Dung, Hồ Công Di, Diệp Út Tiền, Nguyễn Thị Lan Anh, Phạm Ngọc Huyền, Đinh Kha Ly, Đoàn Văn Thưởng, Nguyễn Thanh Toàn, Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Nguyễn Thị Trúc Anh, Nguyễn Thị Ngọc Liễu đều chịu mức án 10 tháng tù giam.

Bị cáo Võ Như Huỳnh lĩnh mức án 8 tháng tù giam. Năm bị cáo bị phạt mức án 12 tháng đến 14 tháng tù treo gồm Nguyễn Đình Trường, Phạm Văn Linh, Nguyễn Thị Trúc Ly, Nguyễn Thị Tuấn, Nguyễn Thị Thủy. 

Những bị cáo này đã lợi dụng việc Quốc hội đưa ra thảo luận Dự thảo Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt và Luật An ninh mạng, có hành vi gây rối trật tự nơi công cộng. 

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hòa, từ khoảng 12-16 giờ ngày 10/6, tại các tuyến Quốc lộ 1A, đường Phạm Văn Thuận và đường Dương Tử Giang thuộc các phường Tân Biên, Hố Nai, Tam Hòa, Tân Mai, Tân Tiến, Thống Nhất, thành phố Biên Hòa (Đồng Nai), các bị cáo trên đã lấn chiếm hết lòng đường, ngăn cản các phương tiện lưu thông dẫn đến gây ách tắc giao thông. 

Trước tình hình trên, lực lượng Công an thành phố Biên Hòa đã triển khai lực lượng nhằm bảo đảm trật tự và phân tuyến giao thông. 

Mặc dù lực lượng công an đã phát loa tuyên truyền, nhắc nhở người dân diễu hành tuân thủ pháp luật và yêu cầu không được tụ tập trên đường, nhưng đám đông đã không chấp hành mà tiếp tục quay lại ngã tư Lạc Cường chuyển hướng vào đường Dương Tử Giang. 

Những đối tượng trên cùng đám đông khoảng 200 người đã gây rối trật tự nơi công cộng, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương; làm ách tắc giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A kéo dài từ 12-14 giờ; làm ách tắc giao thông trên đường Phạm Văn Thuận, Dương Tử Giang kéo dài từ khoảng 14-16 giờ. 

Ngoài ra, một số đối tượng (chưa rõ lai lịch) đã phát bánh mỳ, nước uống, băngrôn, cờ cho đoàn người tham gia biểu tình. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, 20 đối tượng trên bị Công an thành phố Biên Hòa lập biên bản xử lý./. 

 

                                TheoVietnamplus

Các tin khác


Người dùng Internet Việt đối mặt với 7 hình thức lừa đảo trực tuyến mới

Ngoài những hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin cũng lưu ý người dùng Việt về chiến dịch lừa đảo trực tuyến qua email mới có quy mô quốc tế.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đang xác minh, giải quyết Đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Gọi anh họ đi đòi nợ bằng vũ lực, bị cáo lĩnh 36 tháng tù treo

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Phi Hổ (SN 1989), trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Trước đó, Nguyễn Phi Hổ đã cùng anh họ là Nguyễn Quang Trung (SN 1989) cùng trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức bị TAND huyện Lương Sơn xét xử sở thẩm và xử tổng mức hình phạt 78 tháng tù về tội "cướp tài sản”. Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Phi Hổ đã làm đơn kháng cáo xin được lưởng án treo.

Công an tỉnh tiếp nhận hành vi có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông qua mạng xã hội

Công an tỉnh Hòa Bình ban hành Thông báo số 201/TB-CAT, ngày 22/3/2024 về việc thông báo tiếp nhận những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông thông qua phản ánh của tổ chức, cá nhân.

Huyện Cao Phong tăng cường kiểm sát thi hành án hình sự

Thực hiện công tác kiểm sát thi hành án hình sự (THAHS), Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Cao Phong đã quản lý, theo dõi đầy đủ, kịp thời các bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật, qua đó kiểm sát chặt chẽ hoạt động ra quyết định thi hành án (THA), việc áp giải bị án THA phạt tù, việc theo dõi, quản lý bị án phạt tù nhưng được hưởng án treo, cấp giấy chứng nhận hết thời gian thử thách…

Phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ

Thời gian qua, với sự nỗ lực của các ngành chức năng, công tác chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ được tăng cường, nhiều vụ buôn lậu, tàng trữ, chế tạo pháo nổ số lượng lớn được phá kịp thời.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục