(HBĐT) - Sáng 10/8, BCĐ 09 huyện Lạc Thuỷ đã tổ chức "Ngày hội toàn dân BVAN Tổ quốc” điểm tại thôn Chùa, xã Phú Thành. Tham dự có đại diện BCĐ 09 tỉnh, lãnh đạo UBND, các ban, ngành huyện Lạc Thuỷ.


 Đại diện các thôn ký kết giao ước, hưởng ứng  phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2018-2019.

13 năm qua, "Ngày hội toàn dân BVAN Tổ quốc” đã có sức lan toả mạnh mẽ, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã Phú Thành tham gia. Ngày hội liên tục được đổi mới về nội dung, hình thức và ngày càng nâng cao chất lượng, không chỉ là dịp để tập hợp đông đảo quần chúng nhân dân mà còn là dịp để biểu dương lực lượng tham gia phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Từ đó, cấp uỷ, chính quyền đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Kế hoạch của cấp trên về công tác đảm bảo ANTT, Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đảm bảo ANTT được đẩy mạnh. Công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với các ban, ngành, đoàn thể trong phong trào toàn dân BVAN Tổ quốc được duy trì có hiệu quả. Các mô hình tự quản về ANTT được xây dựng và nhân rộng. Phong trào toàn dân BVANT tổ quốc được lồng ghép, gắn kết với nhiều phong trào cách mạng khác như CVĐ "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, Chương trình xóa đói, giảm nghèo...tạo được sức hút, sự lan toả và đem lại hiệu quả to lớn. Lực lượng an ninh cơ sở, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp ngày càng củng cố về số lượng và chất lượng, tích cực phối hợp giúp đỡ lực lượng Công an trong công tác giữ gìn ANTT. Hàng năm, quần chúng nhân dân đã cung cấp hàng trăm nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng Công an phòng ngừa, đầu tranh có hiệu quả các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo ANCT, giữ vững TTAT xã hội, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển KTXH trên địa bàn.

Trong khuôn khổ Ngày hội, BCĐ 09 xã Phú Thành đã phát động và chứng kiến đại diện 12 thôn trong xã ký kết giao ước, hưởng ứng phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2018-2019. Nhân dịp này, UBND huyện Lạc Thuỷ và UBND xã Phú Thành đã tặng Giấy khen cho 2 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào BVAN Tổ quốc 2 năm 2017-2018.


 

BCĐ 09 huyện Lạc Thuỷ trao tặng Giấy khen của UBND huyện cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào BVAN Tổ quốc 2 năm 2017-2018

 


 

Lãnh đạo UBND xã Phú Thành trao tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng trào BVAN Tổ quốc năm 2018

 

ĐP


Các tin khác


Vận động thành công người dân tự giao nộp khẩu súng săn trị giá hàng chục triệu đồng

Công an huyện Cao Phong vừa vận động thành công 1 người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng săn loại PCP trị giá khoảng trên 20 triệu đồng.

Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Cảnh báo đồ chơi nguy hiểm có tên “bom thối”

Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Công an tỉnh thực hiện lời di huấn của Bác Hồ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Người để lại cho lực lượng Công an nhân dân nhiều di huấn quý báu, trong đó có bức thư gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu 12, ngày 11/3/1948. Trong thư Người chỉ rõ: Tư cách người Công an cách mệnh là: Đối với tự mình phải: Cần, kiệm, liêm, chính; đối với đồng sự phải: Thân ái, giúp đỡ; đối với Chính phủ phải: Tuyệt đối trung thành; đối với nhân dân phải: Kính trọng, lễ phép; đối với công việc phải: Tận tụy; đối với địch phải: Cương quyết, khôn khéo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục