* 8 huyện, thành phố có 190 chủ đề và người ghi đề công khai

Theo Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Hòa Bình, thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 21/4/2017 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và tệ nạn cờ bạc, số đề, qua khảo sát tại TP Hòa Bình, các huyện: Kỳ Sơn, Lương Sơn, Yên Thủy, Cao Phong, Mai Châu, Đà Bắc, Lạc Sơn đã xác định và thống kê danh sách có 190 người ghi đề và chủ đề hoạt động công khai tại các xã, phường, thị trấn.

Đáng chú ý là hoạt động ghi đề không chỉ diễn ra ở các vùng thuận lợi mà xuất hiện khá phổ biến ở các xã vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn như: Tân Thành (Lương Sơn); Tân Sơn, Đồng Bảng, Pà Cò (Mai Châu); Lạc Hưng, Lạc Lương, Hữu Lợi (Yên Thủy). Trong đó có nhiều trường hợp đã bị lực lượng công an bắt, xử lý nhưng vẫn tiếp tục tái phạm.

Ngoài ghi đề, gom bảng và trực tiếp thanh toán bằng tiền mặt, nhiều người ghi đề và chủ đề hoạt động tinh vi hơn thông qua điện thoại di động và máy tính xách tay. Danh sách cụ thể những người ghi đề và chủ đề đã được cung cấp cho Phòng PC 45 (Công an tỉnh) phục vụ công tác phòng, chống và xử lý theo quy định của pháp luật.

* Toàn tỉnh xảy ra 56 vụ tội phạm về trật tự xã hội 

Theo Công an tỉnh, trong tháng 7/2018, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 56 vụ tội phạm về trật tự xã hội, tăng 9 vụ so với cùng kỳ tháng trước. Trong đó có 1 vụ giết người, 1 vụ cướp tài sản, 1 vụ hiếp dâm trẻ em, 15 vụ cố ý gây thương tích, 1 vụ huỷ hoại tài sản, 3 vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, 1 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 25 vụ trộm tài sản, 2 vụ tàng trữ trái phép vũ khí, vật liệu nổ và 6 vụ đánh bạc. Hậu quả làm 1 người chết, 16 người bị thương, tài sản thiệt hại khoảng 971 triệu đồng.

Về tội phạm ma tuý, lực lượng công an đã phát hiện, bắt 24 vụ, 31 đối tượng tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý, thu giữ 50,28 g heroin, 4, 01 g và 90 viên ma tuý tổng hợp, 3 xe ô tô.

Cũng trong tháng 7, trên địa bàn tỉnh xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông, làm 7 người chết, 8 người bị thương, so với tháng trước giảm 1 vụ, tăng 1 người chết, giảm 1 người bị thương. Ngoài ra còn xảy ra 1 vụ cháy nhà dân, thiệt hại 170 triệu đồng; 2 vụ tai nạn lao động làm 2 người chết. Ngoài 2 vụ đánh bạc đã khởi tố, lực lượng Công an đã bắt và xử lý hành chính 11 vụ đánh bạc, 46 đối tượng, thu giữ trên 16 triệu đồng.

                                                                                                       ĐP


Các tin khác


Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục