Công an sẽ làm rõ những cá nhân, tổ chức giao xe cho tài xế xe bồn, xe khách có đảm bảo điều kiện theo quy định hay không.

Chiếc xe khách bị biến dạng sau tai nạn khiến 12 người trên xe bị tử vong. Ảnh: Xuân Tiến

Xe khách biến dạng sau tai nạn khiến 12 người trên xe bị tử vong. Ảnh: Xuân Tiến

Chiều 16/9, lãnh đạo Công an tỉnh Lai Châu cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án xe bồn lao vào xe khách, làm 13 người chết và 3 người bị thương trên quốc lộ 4D.

"Tai nạn khiến cả tài xế xe bồn và xe khách tử vong, nhưng cần khởi tố để làm rõ nguyên nhân cũng như tìm ra cá nhân tổ chức giao xe cho các tài xế có đảm bảo điều kiện về bằng lái, sức khỏe, tay nghề hay không...", lãnh đạo Công tỉnh nói.

Từ kết quả điều tra, phân tích nguyên nhân vụ tai nạn, cơ quan điều tra sẽ có các bước tiếp theo, tham mưu cho cơ quan chức năng để có biện pháp bảo đảm an toàn trên quốc lộ 4D.

"Nếu phát hiện sai phạm của cá nhân, tổ chức, cơ quan điều tra sẽ có các bước tiếp theo để xử lý. Nếu không phát hiện tình tiết mới, chúng tôi có thể đình chỉ điều tra", đại diện Công an tỉnh Lai Châu nhấn mạnh.

Đến nay, cơ quan điều tra bước đầu giám định 8 lốp của xe bồn, phần hộp đen và máy xe chưa có giám định chi tiết. Cơ quan điều tra cho rằng tài xế vận hành xe bồn chưa đúng kỹ thuật, gây ảnh hưởng đến hệ thống phanh. Đây chỉ là nguyên nhân ban đầu, cụ thể như thế nào phải chờ kết quả giám định chi tiết.

Hiện trường vụ tai nạn hai xe bồn và xe khách lao xuống suối. Ảnh: Xuân Tiến

Hiện trường vụ tai nạn xe bồn và xe khách lao xuống suối. Ảnh: Xuân Tiến

Với xe khách, qua một số thông tin thu thập được, cơ quan điều tra chưa phát hiện tình tiết bất thường nào.

Hơn 9h sáng 15/9, khi đang đổ dốc trên quốc lộ 4D đoạn qua Lai Châu, xe bồn bị mất phanh, tông vào đuôi xe khách 16 chỗ biển Lai Châu phía trước khiến cả hai xe lao xuống suối. 13 người chết, ba người khác bị thương nặng, đến nay đã được chuyển về Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để điều trị.

Ghi nhận ban đầu, trước khi xảy ra tai nạn, xe bồn đã mất phanh chạy 109 km/h, tài xế đánh lái tránh hai xe khác. Trong khi đó, quy định về tốc độ tối đa cho ôtô kéo rơ-moóc ngoài khu vực đông dân cư là 60 km/h. 

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết xe bồn vẫn còn hạn đăng kiểm.


                                                                         Theo Vnexpress

Các tin khác


Cẩn trọng với những điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên đường Hồ Chí Minh

Đường Hồ Chí Minh là tuyến đường quan trọng thúc đẩy giao thương của tỉnh. Tuy nhiên trên tuyến đường này có nhiều đoạn nằm trong khu vực dân cư, mặt đường hẹp, khu vực giao cắt, đặc biệt một bộ phận người tham gia giao thông chưa có ý thức chấp hành các quy định đảm bảo an toàn giao thông (ATGT), người điều khiển phương tiện lấn làn, vượt ẩu, vi phạm quy định về tốc độ… là nguyên nhân gây tai nạn giao thông (TNGT).

Công an huyện Đà Bắc bắt đối tượng trộm tài sản tại trụ sở cơ quan Nhà nước

Thông tin từ Công an huyện Đà Bắc cho biết, đơn vị vừa điều tra, làm rõ và ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Tuấn Hưng (SN 1989), trú tại tổ 2, khu 8, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) về hành vi "Trộm cắp tài sản”.

Công an huyện Mai Châu bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Thông tin từ Công an huyện Mai Châu cho biết, đơn vị vừa bắt 1 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang lẩn trốn trên địa bàn. Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện đã phát hiện Giàng A Chư (SN 1982), trú tại xóm Thung Mặn, xã Hang Kia (Mai Châu) là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang có mặt tại nhà.

Người dùng Internet Việt đối mặt với 7 hình thức lừa đảo trực tuyến mới

Ngoài những hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin cũng lưu ý người dùng Việt về chiến dịch lừa đảo trực tuyến qua email mới có quy mô quốc tế.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đang xác minh, giải quyết Đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Gọi anh họ đi đòi nợ bằng vũ lực, bị cáo lĩnh 36 tháng tù treo

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Phi Hổ (SN 1989), trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Trước đó, Nguyễn Phi Hổ đã cùng anh họ là Nguyễn Quang Trung (SN 1989) cùng trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức bị TAND huyện Lương Sơn xét xử sở thẩm và xử tổng mức hình phạt 78 tháng tù về tội "cướp tài sản”. Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Phi Hổ đã làm đơn kháng cáo xin được lưởng án treo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục