Ngày 24-9, Viện KSND tỉnh Đác Nông cho biết, đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam 90 ngày và Lệnh khám xét khẩn cấp đối với Lê Quang Thái (SN 1969), trú tại tổ dân phố 7, phường Thắng Lợi, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đác Lắc, Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và PCCC rừng số 1, thuộc Chi cục kiểm lâm tỉnh Đác Nông, để tiếp tục điều tra về hành vi "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Gỗ tang vật trong vụ án buôn lậu gỗ quy mô lớn do Phượng "râu” cầm đầu bị bắt giữ tại Hạt kiểm lâm huyện Cư Giút, tỉnh Đác Nông.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong thời gian làm Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1, thuộc Chi cục kiểm lâm tỉnh Đác Nông, Lê Quang Thái đã nhận tiền "bồi dưỡng” của Nguyễn Hoàng Trang, nhân viên Công ty TNHH Thảo Trúc (Công ty Thảo Trúc) số tiền 120 triệu đồng, nên không tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hành vi vận chuyển gỗ bất hợp pháp của Phan Hữu Phượng và Công ty Thảo Trúc.

Trước đó, Công ty Thảo Trúc do Nguyễn Thành Kiệt làm Giám đốc, có địa chỉ tại huyện Cư Giút, tỉnh Đác Nông mua đấu giá một lô gỗ trục vớt từ suối Đác Đam, thuộc địa giới hành chính huyện Buôn Đôn, tỉnh Đác Lắc với số lượng gần 600 m3 gỗ tròn và hơn 60 m3 gỗ hộp. Sau khi được các cơ quan chức năng tỉnh Đác Lắc hoàn tất thủ tục cho phép được đưa người và phương tiện vào để vận chuyển số gỗ nêu trên, Công ty Thảo Trúc đã thuê Công ty TNHH MTV Long Vũ (Công ty Long Vũ), do bà Đặng Thị Uyên Chinh làm Giám đốc (bà Chinh là vợ của Phan Hữu Phượng, có tên gọi khác là Phượng "râu”) và hoạt động của công ty trên thực tế là do Phượng "râu” điều hành và vận chuyển gỗ.

Lợi dụng việc vận chuyển số gỗ hợp pháp mua đấu giá, Phượng "râu” và Kiệt đã vận chuyển một lượng lớn gỗ không hợp pháp về các kho bãi của Công ty Long Vũ tại huyện Cư Giút cất giữ, chế biến, tiêu thụ. Để thực hiện được các hành vi vi phạm pháp luật nêu trên, Phượng "râu” và Kiệt đã bàn bạc, thống nhất chung tiền "lót tay” cho Lê Quang Thái để không bị kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm. Vì vậy, trong suốt thời gian từ tháng 4-2017 đến tháng 4-2018, Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1 do Lê Quang Thái làm Đội trưởng đã không tiến hành kiểm tra, phối hợp Hạt kiểm lâm huyện Cư Giút xử lý các hành vi vi phạm của Phượng "râu” và Công ty Thảo Trúc.

 

                    TheoNhandan

Các tin khác


Vận động thành công người dân tự giao nộp khẩu súng săn trị giá hàng chục triệu đồng

Công an huyện Cao Phong vừa vận động thành công 1 người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng săn loại PCP trị giá khoảng trên 20 triệu đồng.

Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Cảnh báo đồ chơi nguy hiểm có tên “bom thối”

Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Công an tỉnh thực hiện lời di huấn của Bác Hồ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Người để lại cho lực lượng Công an nhân dân nhiều di huấn quý báu, trong đó có bức thư gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu 12, ngày 11/3/1948. Trong thư Người chỉ rõ: Tư cách người Công an cách mệnh là: Đối với tự mình phải: Cần, kiệm, liêm, chính; đối với đồng sự phải: Thân ái, giúp đỡ; đối với Chính phủ phải: Tuyệt đối trung thành; đối với nhân dân phải: Kính trọng, lễ phép; đối với công việc phải: Tận tụy; đối với địch phải: Cương quyết, khôn khéo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục