Án dân sự tăng 91 vụ việc so với cùng kỳ năm trước

 Từ đầu năm đến nay, Tòa án nhân dân hai cấp của tỉnh đã thụ lý 2.278 vụ việc dân sự (tăng 91 vụ việc so với cùng kỳ năm trước). Ngành giải quyết, xét xử 1.926 vụ việc, đạt tỷ lệ 84,55%. Trong đó, giải quyết theo thủ tục sơ thẩm 1.886 vụ việc, giải quyết theo thủ tục phúc thẩm 34 vụ việc.

Trong xét xử các vụ án dân sự, TAND hai cấp đã chú trọng công tác hòa giải. Qua đó đảm bảo việc giải quyết các vụ án được nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả. Từ đầu năm đến nay, TAND hai cấp đã hòa giải thành và công nhận sự thỏa thuận của các bên đương sự 1.515 vụ việc, đạt tỷ lệ 78,7% số vụ án đã được giải quyết. Trong đó, công nhận thỏa thuận của các đương sự trong vụ án 94 vụ việc; công nhận sự thỏa thuận và hòa giải đoàn tụ thành trong vụ án hôn nhân và gia đình 1.335 vụ việc; thỏa thuận trong án kinh doanh và thương mại 5 vụ việc.

                                                                                                 T.H

Huyện Yên Thủy: Phát hiện sai phạm thanh tra trên 94 triệu đồng

9 tháng qua, Thanh tra huyện Yên Thuỷ đã thực hiện 4 cuộc thanh tra tại 12 cơ quan, đơn vị gồm: thanh tra việc thực hiện đầu tư các công trình xây dựng vốn ngân sách xã giai đoạn2016-2017; thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND các xã: Lạc Hưng, Đoàn Kết, Lạc Sỹ, Bảo Hiệu trong công tác quản lý Nhà nước, quản lý KT-XH và việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2017-2018. Thanh tra đột xuất việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc khu 12, thị trấn Hàng Trạm. Trong đó đã hoàn thành 3 cuộc thanh tra và phát hiện số tiền sai phạm trên 94 triệu đồng. Theo đó, giá trị yêu cầu thu hồi trên 30,7 triệu đồng, giá trị yêu cầu thi công bổ sung trên 63,2 triệu đồng. Đồng thời, yêu cầu kiểm điểm 1 tập thể, 3 cá nhân và yêu cầu 11 tập thể rút kinh nghiệm do để xảy ra khuyết điểm, tồn tại trong chỉ đạo, điều hành, quản lý.

                                                                                                            Đ.P


Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục