Chiều 1/11, Đại tá Nguyễn Văn Bôn, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đặng Văn Thụ (sinh năm 1979, ngụ tại phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để tiếp tục điều tra về hành vi phóng hỏa giết người.


Đối tượng Thụ bị bỏng trên cánh tay. (Ảnh: TTXVN phát)

Thông tin ban đầu, chị Đinh Thị Hồng Yến Nguyệt (sinh năm 1984, ngụ tại xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột) có quan hệ tình cảm với Đặng Văn Thụ khoảng bốn năm nay, tuy nhiên mối quan hệ này bị gia đình chị Nguyệt phản đối.

Thời gian gần đây, chị Nguyệt đòi chia tay, vì vậy hai người xảy ra mâu thuẫn. Khoảng 1 giờ ngày 22/10, Thụ tới cửa hàng hoa Hồng Nghĩa ở 80 đường Nguyễn Thái Bình, xã Hòa Thắng, nơi chị Nguyệt thuê làm cửa hàng bán hoa tươi ngồi chờ ở bên ngoài.

Đến khoảng 3 giờ cùng ngày, Thụ đột nhập vào cửa hàng hoa. Khi chị Nguyệt thức dậy, đi từ gác lửng xuống thì thấy Thụ đang ngồi ở ghế và có xăng chảy tràn trên nền nhà.

Thụ hỏi chị Nguyệt "muốn chia tay nữa không” rồi châm lửa đốt. Chị Nguyệt la hét, định chạy lên cầu thang để cứu con và người học việc nhưng đã bị Thụ kéo ra ngoài.

Vụ cháy khiến cháu Nguyễn Phương Uyên (sinh năm 2003, con chị Nguyệt) và chị Nguyễn Thị Vân (sinh năm 2000, ngụ tại huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, đang học việc tại cửa hàng) tử vong tại chỗ.

Chị Nguyệt bị bỏng nặng, vẫn đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh. Đối tượng Thụ cũng bị bỏng 30% cơ thể. Sau khi gây án, do bị bỏng nên Thụ bắt xe lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk để điều trị

Làm việc với cơ quan công an, Thụ chỉ thừa nhận có mặt tại vụ cháy và kéo chị Nguyệt ra ngoài chứ không phóng hỏa. Tuy nhiên, qua quá trình điều tra, xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 1/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã có đủ căn cứ xác định Thụ là nghi can đổ xăng đốt cửa hàng hoa nên ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp.

Trước đó, Thông tấn xã Việt Nam đã đưa tin, khoảng 3 giờ ngày 22/10, tại cửa hàng hoa tươi Hồng Nghĩa ở 80 Nguyễn Thái Bình, xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột bỗng phát ra tiếng nổ lớn, lửa nhanh chóng bao trùm cửa hàng, lan sang tiệm vàng Kim Mỹ Anh bên cạnh. Người dân hô hoán, nỗ lực dập lửa nhưng bất thành.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động năm xe cứu hỏa cùng 80 cán bộ, chiến sỹ tới hiện trường dập lửa. Vụ việc khiến hai người tử vong tại chỗ, hai người bị bỏng./.

 

                                                TheoVietnamplus

Các tin khác


Cẩn trọng với những điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên đường Hồ Chí Minh

Đường Hồ Chí Minh là tuyến đường quan trọng thúc đẩy giao thương của tỉnh. Tuy nhiên trên tuyến đường này có nhiều đoạn nằm trong khu vực dân cư, mặt đường hẹp, khu vực giao cắt, đặc biệt một bộ phận người tham gia giao thông chưa có ý thức chấp hành các quy định đảm bảo an toàn giao thông (ATGT), người điều khiển phương tiện lấn làn, vượt ẩu, vi phạm quy định về tốc độ… là nguyên nhân gây tai nạn giao thông (TNGT).

Công an huyện Đà Bắc bắt đối tượng trộm tài sản tại trụ sở cơ quan Nhà nước

Thông tin từ Công an huyện Đà Bắc cho biết, đơn vị vừa điều tra, làm rõ và ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Tuấn Hưng (SN 1989), trú tại tổ 2, khu 8, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) về hành vi "Trộm cắp tài sản”.

Công an huyện Mai Châu bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Thông tin từ Công an huyện Mai Châu cho biết, đơn vị vừa bắt 1 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang lẩn trốn trên địa bàn. Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện đã phát hiện Giàng A Chư (SN 1982), trú tại xóm Thung Mặn, xã Hang Kia (Mai Châu) là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang có mặt tại nhà.

Người dùng Internet Việt đối mặt với 7 hình thức lừa đảo trực tuyến mới

Ngoài những hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin cũng lưu ý người dùng Việt về chiến dịch lừa đảo trực tuyến qua email mới có quy mô quốc tế.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đang xác minh, giải quyết Đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Gọi anh họ đi đòi nợ bằng vũ lực, bị cáo lĩnh 36 tháng tù treo

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Phi Hổ (SN 1989), trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Trước đó, Nguyễn Phi Hổ đã cùng anh họ là Nguyễn Quang Trung (SN 1989) cùng trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức bị TAND huyện Lương Sơn xét xử sở thẩm và xử tổng mức hình phạt 78 tháng tù về tội "cướp tài sản”. Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Phi Hổ đã làm đơn kháng cáo xin được lưởng án treo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục