(HBĐT) - Huyện Lương Sơn là cửa ngõ vùng Tây Bắc, có vị trí quan trọng, tiếp giáp với Thủ đô Hà Nội, quốc lộ 6 và tuyến đường Hồ Chí Minh chạy qua. Là đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Lương Sơn, Thiếu tá Quách Thế Cường cùng đồng đội lập nhiều chiến công xuất sắc, triệt phá nhiều băng, ổ nhóm tội phạm, vụ trọng án gây bức xúc dư luận. Anh là tấm gương tiêu biểu trong "Học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân” của Công an tỉnh.


Thiếu tá Quách Thế Cường cho biết: Tội phạm trên địa bàn huyện nổi lên làhoạt động của các băng, nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm vùng giáp ranhvới thủ đoạn hết sức manh động, liều lĩnh, hình thành các thế lực ngầm, đe dọa sự bình yên của nhân dân. Để đối phó với loại tội phạm này, lực lượng Cảnh sát hình sự chủ động nắm chắc tình hình, triển khai các phương án, kế hoạch cụ thể, rà soát, khoanh vùng, sàng lọc. Nhờ đó nắm chắc được số đối tượng trong diện quản lý nghiệp vụ, đối tượng tiền án, tiền sự, nghiện ma túy để có kế hoạch đấu tranh phù hợp. Do vậy, hầu hết các vụán nghiêm trọng, phức tạpđều bóc gỡ thành công.


Thiếu tá Quách Thế Cường (người đứng), đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự (Công an huyện Lương Sơn)triển khai kế hoạch phá án.

Điển hình như vụ bắt đối tượng giả giọng nói miền Nam để thực hiện hành vi cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Lâm Sơn. Khoảng 11h,ngày 20/3/2018, ông Mai Xuân Sinh, 74 tuổi bất ngờ bị một đối tượng nam giới bịt mặt, nói giọng miền Nam dùng dao khống chế, đe dọa giết và cướp 300.000 đồng, 1 xe mô tô Honda Wave BKS 28G1-15623 trị giá khoảng 20 triệu đồng. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, thiếu tá Quách Thế Cường chỉ đạo xác lập chuyên án truy xét mang bí số 203C, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh, Công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lương Sơn khẩn trương điều tra, làm rõ. 

Quá trình công tác nghiệp vụ, Thiếu tá Quách Thế Cường cùng đồng đội thận trọng, tỉmỉrà soát, sàng lọc đối tượng, trong đó, nổi lên đối tượng Hoàng Văn Luân, sinh năm 1988, trú tại xóm Lam Sơn, xã Lâm Sơn có biểu hiện nghi vấn. Các trinh sát tỏa đi khắp các tỉnh, thành lân cậnnhư: Sơn La, Thanh Hóa, Hà Nam, TP. Hà Nội... để xác minh, truy bắt đối tượng. Đến ngày 3/4/2018, các trinh sát phát hiện, bắt giữ tên Luân khi đối tượng đang trên đường bỏ trốn lên tỉnh Điện Biên.

Đặc biệt, ngày 22/10/2018, Đội cảnh sát hình sự phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an huyệngiải cứu thành công đối tượng Nguyễn Chí Thương, sinh năm 1982 giết người, bắt cóc con tin tại xã Cao Thắng.

Trong năm qua, Thiếu tá Quách Thế Cường cùng đồng đội đã điều tra, khám phá 96 vụ án hình sự, án đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%, bắt 25 vụ đánh bạc, cưỡng chế 27 đối tượng vào trung tâm cai nghiện, lập 42 hồ sơ quản lý đối tượng tại xã, phường, bắt 7 đối tượng truy nã... Với nhiều thành tích xuất sắc,Đội Cảnh sát hình sự Côngan huyện được Bộ trưởng Bộ Công an gửi thư khen; Thiếu tá Quách Thế Cường được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen về thành tích tiểu biểu trong phong trào "Công an nhân dânhọc tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”.

 

Như Hùng

(Công an tỉnh)


Các tin khác


Vận động thành công người dân tự giao nộp khẩu súng săn trị giá hàng chục triệu đồng

Công an huyện Cao Phong vừa vận động thành công 1 người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng săn loại PCP trị giá khoảng trên 20 triệu đồng.

Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Cảnh báo đồ chơi nguy hiểm có tên “bom thối”

Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Công an tỉnh thực hiện lời di huấn của Bác Hồ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Người để lại cho lực lượng Công an nhân dân nhiều di huấn quý báu, trong đó có bức thư gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu 12, ngày 11/3/1948. Trong thư Người chỉ rõ: Tư cách người Công an cách mệnh là: Đối với tự mình phải: Cần, kiệm, liêm, chính; đối với đồng sự phải: Thân ái, giúp đỡ; đối với Chính phủ phải: Tuyệt đối trung thành; đối với nhân dân phải: Kính trọng, lễ phép; đối với công việc phải: Tận tụy; đối với địch phải: Cương quyết, khôn khéo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục