(HBĐT) - Phú Lương là xã vùng sâu, đông dân của huyện Lạc Sơn. Xã có gần 1.700 hộ dân, sau thực hiện sáp nhập, số thôn, xóm ở Phú Lương giảm từ 25 còn 14 thôn, xóm.



Đông đảo bà con xóm Khải Cai, xã Phú Lương (Lạc Sơn) tham gia Hội nghị tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý tổ chức tại xóm.

Đồng chí Bùi Văn Âu, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Nhờ đi làm ăn xa, những năm gần đây, đời sống của người dân có nhiều chuyển biến tích cực. Dù vậy, thực trạng đi làm ăn xa cũng để lại những hệ lụy đáng buồn, nhất là tệ nạn ma túy với hàng chục đối tượng nghiện và nghi nghiện. Ma túy tấn công, vùng quê vốn yên bình nay xảy ra không ít vụ việc làm ảnh hưởng đến tình hình ANTT. Từ năm 2015 trở lại đây, trên địa bàn xã phát hiện nhiều đối tượng nghiện ma túy, chủ yếu là thanh niên, những người thường xuyên đi làm ăn xa, nhất là đi làm than, làm vàng. Nhiều vụ trộm cắp do người nghiện gây ra. Để kiềm chế, ngăn ngừa tội phạm, những năm qua, xã Phú Lương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL). Trong đó chú trọng tuyên truyền về Luật Phòng chống ma túy, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Trẻ em...

Để nâng cao hiệu quả trong TTPBGDPL, hàng năm, xã  Phú Lương xây dựng kế hoạch và triển khai từ 2 - 3 hội nghị chuyên đề về tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý ở các xóm. Năm 2018, UBND xã phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh tổ chức tuyên truyền, trợ giúp pháp lý ở xóm Phản Chuông. Ngoài ra, xã tổ chức 3 hội nghị tuyên truyền pháp luật ở 3 xóm khác trên địa bàn xã thu hút hàng trăm lượt người tham gia. Trung tuần tháng 3 năm nay, xã Phú Lương tiếp tục phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh tổ chức hội nghị chuyên đề ở xóm Khải Cai. Công tác TTPBGDPL cũng được các Hội, ngành, đoàn thể quan tâm, tổ chức lồng ghép trong các hội nghị. Tuy nhiên, đây là hình thức tuyên truyền chủ yếu nên chưa tạo được sức hấp dẫn với người dân.

Cách đây 4 năm, "Câu lạc bộ (CLB) tuyên truyền pháp luật” đầu tiên của xã được thành lập ở xóm Éo. CLB do Công an xã thành lập, đến nay được nhân rộng ở 7 xóm trên địa bàn xã. Đồng chí Bùi Đức Thọ, Trưởng Công an xã Phú Lương cho biết: CLB do công an viên các xóm làm chủ nhiệm, các trưởng Hội, đoàn thể là thành viên. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật của CLB chủ yếu được lồng ghép trong các hội nghị của xóm, các buổi sinh hoạt chi bộ. Nội dung tuyên truyền xuất phát từ yêu cầu của bà con, cũng như từ thực tế về tình hình ANTT của địa phương. Trong đó, chúng tôi tập trung tuyên truyền nhiều nhất là về Luật Phòng chống ma túy, bởi hiện nay, mỗi năm Phú Lương có khoảng 1.000 người dân đi làm ăn xa. Mặc dù đem lại nguồn thu nhập, nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ bị mắc vào tai, tệ nạn xã hội, nhất là ma túy. Từ khi CLB được thành lập đã đem lại những hiệu quả tích cực trong công tác TTPBGDPL đến người dân. 

Đồng chí Bùi Văn Âu, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Lương nhấn mạnh: Thời gian tới, xã tiếp tục nhân rộng mô hình "CLB tuyên truyền pháp luật” đến các xóm. Tập trung tuyên truyền đến đối tượng là thanh niên, học sinh, bởi đây là lứa tuổi dễ bị rủ rê, sa vào tai, tệ nạn xã hội. Đồng thời, mong muốn các ngành chức năng quan tâm, hỗ trợ tổ chức nhiều hơn nữa các buổi tuyên truyền, trợ giúp pháp lý đến các khu dân cư trên địa bàn xã.

                                                                                                       Viết Đào

Các tin khác


Khởi tố Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội.

Huyện Lạc Thủy: Chủ động trong công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Những năm qua, công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được huyện Lạc Thủy chủ động triển khai thực hiện tương đối đồng bộ, có hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc quản lý nhà nước, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng.

Công an huyện Cao Phong: Nắm chắc địa bàn để đảm bảo an ninh trật tự

Những năm qua, với vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Công an huyện Cao Phong luôn chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Công an huyện Kim Bôi xử lý nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Đêm 13/4, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông, trật tự - Công an huyện Kim Bôi trong quá trình tuần tra kiểm soát phát hiện một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm cầm theo hung khí nguy hiểm (dao phóng lợn) đi theo tuyến đường 12B từ xã Tú Sơn đến thị trấn Bo (Kim Bôi) gây hoang mang cho người đi đường và ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự.

Nâng cao chất lượng kiểm sát án dân sự

Những năm qua, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) hai cấp tỉnh quan tâm đổi mới công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân - gia đình (HNGĐ). Đồng thời, nâng cao chất lượng phát biểu của kiểm sát viên (KSV) tại phiên tòa, bảo đảm đúng pháp luật.

Tập trung làm tốt công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản

Là địa bàn có nhiều loại tài nguyên khoáng sản (TNKS) có giá trị, thời gian qua, với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công tác quản lý TNKS và khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh được tăng cường, từng bước đi vào nền nếp. Từ đó góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự cũng như đem lại hiệu quả KT-XH cho địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục