(HBĐT) - Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết số 759, ngày 15/5/2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về hoạt động tiếp công dân của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, Thường trực HĐND huyện Lạc Sơn đã ban hành và thực hiện tốt quy chế phối hợp với UBND huyện, Ủy ban MTTQ huyện trong hoạt động, qua đó đưa hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo (KN-TC) ngày càng đi vào nền nếp, mang lại hiệu quả thiết thực.


 

HĐND huyện Lạc Sơn tiếp xúc cử tri xã Phúc Tuy nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

 Đồng chí Quách Văn Chúc, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lạc Sơn cho biết: Thường trực HĐND huyện không tổ chức tiếp công dân riêng mà phối hợp với lãnh đạo UBND huyện tổ chức tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân của huyện vào ngày 10 và 25 hàng tháng. Sau buổi tiếp công dân đều có văn bản về kết quả tiếp công dân, nội dung KN-TC của công dân và giao trách nhiệm cho cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Thường trực HĐND huyện thường xuyên chỉ đạo công tác tiếp nhận, phân loại, chuyển đơn và theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng tổ chức giải quyết và trả lời công dân. Từ năm 2018 đến nay, tại Ban tiếp công dân của huyện đã tiếp 40 đoàn công dân, 106 người; tiếp nhận 64 đơn thư, KN-TC của công dân. Trong 3 tháng đầu năm, tiếp nhận 15 đơn thư khiếu nại, phản ánh của công dân chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng, tư pháp và một số nội dung hành chính khác.

Thông qua tiếp công dân và giải quyết đơn thư, HĐND huyện làm căn cứ để xây dựng các chương trình giám sát theo chuyên đề tại các xã trên địa bàn huyện. Để góp phần giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc từ cơ sở, năm 2018, Ban Pháp chế - HĐND huyện đã lựa chọn vấn đề KN-TC để giám sát chuyên đề tại 10 xã. Qua giám sát đã chỉ ra những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, tồn tại và đưa ra các giải pháp, kiến nghị nhằm thực hiện tốt công tác giải quyết KN-TC từ cơ sở. Trước mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND huyện chỉ đạo Ban Pháp chế thẩm tra các báo cáo của UBND huyện, Viện KSND, TAND và và Chi cục Thi hành án dân sự về công tác tiếp công dân, KN-TC. Qua đó, nhận thấy nhân dân bức xúc vấn đề gì sẽ tiến hành xem xét và chất vấn các vấn đề đó tại kỳ họp HĐND huyện. Năm 2018, HĐND huyện đã chọn chủ đề "Quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên, môi trường” để đại biểu chất vấn tại kỳ họp thường kỳ vào tháng 6. Đây là vấn đề công dân gửi đơn, thư khiếu nại, phản ánh nhiều nhất tới lãnh đạo huyện. Tại kỳ họp này, nhiều kiến nghị của người dân đã được trả lời và giải quyết công khai, minh bạch, tạo được dư luận tốt trong nhân dân.

Đồng chí Quách Văn Chúc, Phó Chủ tịch HĐND huyện cho biết thêm: Để từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn thư KN-TC của HĐND và đại biểu HĐND, huyện xác định tiếp tục hướng dẫn, phân công và đôn đốc tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND trong công tác tiếp công dân, giải quyết KN-TC của công dân. Hướng dẫn đại biểu HĐND huyện tổ chức tiếp công dân tại nơi cư trú. Thực tế tại địa phương, không nhiều đại biểu HĐND chủ động thực hiện công tác tiếp công dân, lắng nghe ý kiến người dân trong khi đó, nhiều vấn đề bức xúc, người dân ngại đến các cơ sở tiếp dân. Huyện cũng sẽ tăng cường giám sát việc thi hành pháp luật KN-TC tại cấp xã thông qua các cuộc giám sát của các Ban HĐND huyện. Đặc biệt, tiếp tục tiến hành giám sát các cơ quan hành chính, tư pháp về thực thi pháp luật về KN-TC. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm túc các quy định về tiếp công dân và giải quyết KN-TC của HĐND và đại biểu HĐND.

 

Đinh Hòa

Các tin khác


Quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Thời gian qua, lực lượng Công an toàn tỉnh liên tiếp phát hiện, ngăn chặn nhiều nhóm đối tượng thanh, thiếu niên (TTN) điều khiển phương tiện không chấp hành quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mang theo hung khí nguy hiểm gây rối trật tự công cộng (TTCC). Điều này gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đâu là nguyên nhân và làm gì để quản lý, giáo dục, phòng ngừa tội phạm vi phạm pháp luật (VPPL) trong TTN?

Tìm người bị hại trong vụ án “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”

Ngày 25/4, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh cho biết, đơn vị hiện đang điều tra vụ án "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”, xảy ra trên địa bàn tỉnh theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01/QĐ-ANĐT-Đ2 ngày 14/02/2024.

Phường Thống Nhất cần sớm giải quyết dứt điểm trường hợp xây dựng lấn chiếm đất

Qua đường dây nóng, Báo Hòa Bình nhận được thông tin kiến nghị của bà Đỗ Thị Dung, trú tại xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ); đại diện hộ ông Đỗ Văn Tuận và bà Nguyễn Thị Liễu, tổ 6, phường Thống Nhất đề nghị UBND phường Thống Nhất và các cơ quan chức năng TP Hòa Bình giải quyết dứt điểm việc hộ ông Vũ Công Tuyên xây dựng nhà xưởng trái phép, lấn chiếm đất của các hộ giáp ranh ở thửa đất tại tổ 6, phường Thống Nhất.

Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục