Cảnh sát nổ súng tiêu diệt Lê Quốc Tuấn (tự Tuấn "khỉ”) nghi can nổ súng bắt chết 5 người gây rúng động.

Một nguồn thông tin cho hay, khuya 13/2, Lê Quốc Tuấn (tự Tuấn "khỉ”, SN 1987) - nghi can bắn chết 5 người tại sòng bạc ở huyện Củ Chi vừa bị cảnh sát nổ súng tiêu diệt.

Nghi phạm Tuấn bị lực lượng trinh sát của Bộ Công an phối hợp cùng Công an TP.HCM phục kích, vây bắt tại khu vực Cầu Xáng, xã Tân Thạnh Đông, Hóc Môn, tiếp giáp huyện Củ Chi - cách nơi nghi can gây án khoảng 10km. 

Nguồn thông tin nói rõ, trong quá trình vây bắt, Tuấn "khỉ" đã chống trả buộc cảnh sát phải nổ súng tiêu diệt lúc 23h30 phút.

Tiêu diệt Tuấn 'khỉ' - kẻ bắn chết 5 người ở Củ Chi
Hiện trường vụ vây bắt Tuấn khỉ khuya 13/2

Ngoài ra, tại hiện trường cảnh sát đưa đi 1 người tình nghi có liên quan đến hoạt động ẩn náu, trốn chạy của Tuấn "khỉ” trong những ngày qua, nhưng chưa nói rõ danh tính người này. Đối tượng bị áp giải rời hiện trường bằng xe gắn máy.

Tiêu diệt Tuấn 'khỉ' - kẻ bắn chết 5 người ở Củ Chi
Lực lượng chức năng đang khám nghiệm thi thể Tuấn 'khỉ' 
Tiêu diệt Tuấn 'khỉ' - kẻ bắn chết 5 người ở Củ Chi
Cảnh sát phong tỏa nghiêm ngặt khu vực hiện trường
Tiêu diệt Tuấn 'khỉ' - kẻ bắn chết 5 người ở Củ Chi
Vụ việc thu hút hàng trăm người hiếu kỳ

Vào lúc 0h30 sáng 14/2, nguồn tin cho hay thi thể Tuấn 'khỉ' vẫn còn ở hiện trường; các lực lượng chức năng đang tiếp tục các thủ tục khám nghiệm.

Tuyến đường Đỗ Văn Dậy, đoạn qua cầu Xáng, huyện Hóc Môn bị lực lượng chức năng phong tỏa chặt ngay từ 22h30. 

1h15: Hàng nghìn người dân tò mò vẫn tập trung theo dõi. Công tác khám nghiệm hiện trường, đang được tiếp tục.

 

Tiêu diệt Tuấn 'khỉ' - kẻ bắn chết 5 người ở Củ Chi

Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn "khỉ") bị tiêu diệt sau nửa tháng lẩn trốn 

Trước đó như VietNamNet đã thông tin, nghi phạm Tuấn được xác định là cán bộ công an, đang công tác tại nhà tạm giữ Công an Q.11 với cấp bậc Thượng uý.

Do mâu thuẫn cờ bạc, chiều mùng 5 Tết (tức 29/1) Tuấn cùng Lê Quốc Minh (tự Minh Sida, SN 1993, ngụ huyện Củ Chi) đến sòng bạc tại vườn nhãn ở đường 121, ấp 5, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi.

Tại đây, Tuấn xả súng AK khiến 4 người chết và 1 người bị thương, rồi cướp xe SH tẩu thoát.

Tuấn thực hiện thêm 2 vụ cướp xe khác ngay trong chiều mùng 5 và rạng sáng mùng 6 tết. Trong đó có vụ bắn chết người ở đường Tỉnh lộ 15, ấp Phú Thuận, xã Phú Hoà Đông, huyện Củ Chi.

Theo thông tin sơ bộ, khi xả súng vào sòng bạc, Tuấn "khỉ” cướp 1 xe SH bên trong có 1 tỷ đồng; trong hành trình tháo chạy Tuấn nhờ bạn thân là Phạm Thanh Tâm cất giữ dùm.

Hai đối tượng Lê Quốc Minh (SN 1993, em họ) và Phạm Thanh Tâm (tức Tý Ba Dòm, SN 1987, là bạn thân của Tuấn, đều ngụ huyện Củ Chi) sau đó cũng bị cảnh sát bắt giữ để điều tra.

Hiện cơ quan Công an đang mở rộng điều tra và chưa thông tin chi tiết về vụ việc nói trên.


Theo Vietnamnet.vn

Các tin khác


Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Cảnh báo đồ chơi nguy hiểm có tên “bom thối”

Công an huyện Tân Lạc cho biết, thông qua công tác nắm tình hình, Công an xã Tử Nê đã phát hiện 5 học sinh trường Tiểu học và THCS Tử Nê đặt mua trên mạng và sử dụng một loại đồ chơi nguy hại có tên là "bom thối".

Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng

Ngày 15/4, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.

Luật sư của cựu Chủ tịch Vimedimex giao nộp hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ cho Tòa

Sau phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội) do Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở ngày 9/4, luật sư của bị cáo Nguyễn Thị Loan đã giao nộp cho Hội đồng xét xử hơn 80 bộ tài liệu, chứng cứ có liên quan trong vụ án.

Công an tỉnh thực hiện lời di huấn của Bác Hồ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. Người để lại cho lực lượng Công an nhân dân nhiều di huấn quý báu, trong đó có bức thư gửi đồng chí Giám đốc Công an Khu 12, ngày 11/3/1948. Trong thư Người chỉ rõ: Tư cách người Công an cách mệnh là: Đối với tự mình phải: Cần, kiệm, liêm, chính; đối với đồng sự phải: Thân ái, giúp đỡ; đối với Chính phủ phải: Tuyệt đối trung thành; đối với nhân dân phải: Kính trọng, lễ phép; đối với công việc phải: Tận tụy; đối với địch phải: Cương quyết, khôn khéo.

Đấu tranh quyết liệt, phòng ngừa hiệu quả với tội phạm và tệ nạn xã hội

Với tinh thần đấu tranh quyết liệt, không khoan nhượng với tội phạm ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2024, Công an tỉnh đã triển khai lực lượng tập trung đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần bảo đảm, giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục