(HBĐT) - Liên tục những năm gần đây, tỉnh luôn hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân, được Bộ Quốc phòng, Quân khu 3 đánh giá cao về chất lượng tân binh nhập ngũ. Trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, điểm nổi bật là số lượng tân binh được kết nạp Đảng và bồi dưỡng nhận thức về Đảng ngày càng tăng. Điều này cho thấy quyết tâm nâng cao chất lượng tân binh bắt đầu từ việc bồi đắp lý tưởng cách mạng, xây dựng bản lĩnh chính trị cho các bạn trẻ ngay trước khi bước vào môi trường quân đội.



Tân binh huyện Tân Lạc được gọi nhập ngũ vào Binh chủng Thông tin liên lạc trước giờ lên đường.

Là 1 trong 73 tân binh được lựa chọn để bồi dưỡng nhận thức về Đảng trước khi lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS), Bùi Văn Hậu, xóm Nen, xã Thanh Hối (Tân Lạc) cảm thấy tự hào và như được tiếp thêm sức mạnh để bước tiếp chặng đường phía trước. Nhập ngũ về Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - đơn vị làm nhiệm vụ đặc biệt nên Hậu nhận thức sâu sắc rằng, cần có bản lĩnh chính trị vững vàng để phấn đấu, trưởng thành trong môi trường rèn luyện mới. Với việc được bồi dưỡng nhận thức về Đảng trước khi nhập ngũ, tân binh Bùi Văn Hậu đặt mục tiêu hoàn thành tốt 2 năm NVQS, trở thành một quân nhân ưu tú và sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Mùa tuyển quân năm nay, huyện Tân Lạc có số lượng tân binh được kết nạp Đảng và bồi dưỡng nhận thức về Đảng nhiều nhất so với các huyện, thành phố. Trong 206 tân binh nhập ngũ có 30 tân binh là đảng viên, 73 tân binh được bồi dưỡng đối tượng Đảng. Thượng tá Bùi Văn Thành, Chính trị viên Ban CHQS huyện cho biết: Đây là điểm nhấn về chất lượng chính trị trong đội ngũ tân binh năm nay. Cùng với các tiêu chí bắt buộc trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, việc bồi dưỡng đối tượng Đảng trước ngày nhập ngũ góp phần trang bị cho tân binh những hiểu biết căn bản về Đảng, truyền thống cách mạng của quê hương, đất nước. Qua đó, nâng cao nhận thức chính trị, bồi đắp lý tưởng cách mạng, giúp tân binh có được tâm thế vững vàng khi tham gia rèn luyện, phấn đấu trong môi trường quân đội.

Những năm qua, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của tỉnh luôn được đánh giá cao với những kết quả tích cực. Các địa phương đã quán triệt thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trong lực lượng vũ trang. Hướng tới đối tượng là thế hệ trẻ, thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, Hội đồng NVQS các cấp đã phối hợp các tổ chức, đoàn thể, trường học đẩy mạnh tuyên truyền về Luật NVQS, công tác quốc phòng, quân sự địa phương, công tác tuyển quân. Hầu hết các địa phương, cơ sở đều quản lý chắc hồ sơ, danh sách công dân đến tuổi nhập ngũ để kịp thời động viên, định hướng tư tưởng cho các em. Đặc biệt, thực hiện chủ trương về việc bồi dưỡng đối tượng Đảng cho thanh niên ưu tú trước khi nhập ngũ, các địa phương chú trọng bám sát từ cơ sở, thực hiện tốt quy trình từ việc phát hiện, bồi dưỡng đến việc kết nạp Đảng. 

Đại tá Vũ Hải Ninh, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Cũng như những năm trước, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm nay được các cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả với phương châm gắn công tác tuyển quân với xây dựng lực lượng dự bị động viên và tạo nguồn cán bộ cơ sở. Cùng với việc hoàn thành chỉ tiêu trên giao, chất lượng tân binh được đánh giá tốt. Toàn tỉnh có 1.500 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó, 65 người đã được kết nạp Đảng, 278 người được bồi dưỡng đối tượng Đảng, 100% tân binh nhập ngũ có nhận thức chính trị, tư tưởng, sức khỏe tốt, bảo đảm yêu cầu của các đơn vị nhận quân. Với kết quả này, toàn tỉnh tiếp tục khẳng định quyết tâm nâng cao chất lượng tân binh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ trong lực lượng vũ trang.

Khánh An

Các tin khác


Công an huyện Mai Châu bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Thông tin từ Công an huyện Mai Châu cho biết, đơn vị vừa bắt 1 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang lẩn trốn trên địa bàn. Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện đã phát hiện Giàng A Chư (SN 1982), trú tại xóm Thung Mặn, xã Hang Kia (Mai Châu) là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang có mặt tại nhà.

Người dùng Internet Việt đối mặt với 7 hình thức lừa đảo trực tuyến mới

Ngoài những hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin cũng lưu ý người dùng Việt về chiến dịch lừa đảo trực tuyến qua email mới có quy mô quốc tế.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đang xác minh, giải quyết Đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Gọi anh họ đi đòi nợ bằng vũ lực, bị cáo lĩnh 36 tháng tù treo

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Phi Hổ (SN 1989), trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Trước đó, Nguyễn Phi Hổ đã cùng anh họ là Nguyễn Quang Trung (SN 1989) cùng trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức bị TAND huyện Lương Sơn xét xử sở thẩm và xử tổng mức hình phạt 78 tháng tù về tội "cướp tài sản”. Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Phi Hổ đã làm đơn kháng cáo xin được lưởng án treo.

Công an tỉnh tiếp nhận hành vi có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông qua mạng xã hội

Công an tỉnh Hòa Bình ban hành Thông báo số 201/TB-CAT, ngày 22/3/2024 về việc thông báo tiếp nhận những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông thông qua phản ánh của tổ chức, cá nhân.

Huyện Cao Phong tăng cường kiểm sát thi hành án hình sự

Thực hiện công tác kiểm sát thi hành án hình sự (THAHS), Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Cao Phong đã quản lý, theo dõi đầy đủ, kịp thời các bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật, qua đó kiểm sát chặt chẽ hoạt động ra quyết định thi hành án (THA), việc áp giải bị án THA phạt tù, việc theo dõi, quản lý bị án phạt tù nhưng được hưởng án treo, cấp giấy chứng nhận hết thời gian thử thách…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục