(HBĐT) - Bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cao Phong với những chủ trương, giải pháp, cách làm khoa học, bài bản, ưu tiên nguồn cán bộ tinh thông nghiệp vụ, có tư chất đạo đức tốt, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo đảm ANTT tại cơ sở.

 


Công an xã Hợp Phong (Cao Phong) hướng dẫn người dân kê khai phiếu thu thập thông tin dân cư.

Thực hiện quyết định điều động của Giám đốc Công an tỉnh, tháng 6/2019, Công an huyện Cao Phong đã bố trí 6 đồng chí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại 2 xã Bình Thanh và Dũng Phong. Đến tháng 3/2020, Công an huyện bố trí tiếp 24 đồng chí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại 8 xã, thị trấn. Đến nay, huyện đã bố trí 30 đồng chí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại 10/10 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

Thượng tá Bùi Thế Thành, Trưởng Công an huyện Cao Phong cho biết: Tình hình ANTT trên địa bàn huyện thời gian qua cơ bản được giữ vững, tội phạm, tệ nạn xã hội tiếp tục được kiềm chế. Tuy nhiên ở địa bàn cơ sở, tình hình ANTT còn tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định, diễn biến phức tạp. Nhiệm vụ giữ vững ổn định ANTT ngay từ cơ sở là vấn đề chiến lược, việc bố trí lực lượng Công an xã như hiện nay không còn phù hợp, không theo kịp yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Sự có mặt của lực lượng Công an chính quy đã tạo bước chuyển tích cực, được chính quyền, Nhân dân ghi nhận, đồng tình, ủng hộ. Chủ trương đưa Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã rất đúng và trúng, hợp tình, hợp lý, hợp lòng dân.

Trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn huyện xảy ra 18 vụ việc, trong đó, 14 vụ về trật tự xã hội, 3 vụ về ma túy, 1 vụ liên quan đến môi trường; đã điều tra, làm rõ 14/18 vụ, đạt 77,8%. Ngoài ra, Công an các xã, thị trấn bắt quả tang 4 vụ, 20 đối tượng đánh bạc, thu giữ 6,865 triệu đồng. Đến nay, đang quản lý 52 người nghiện ma túy (39 đối tượng quản lý sau cai, 13 đối tượng quản lý chưa cai), so với cùng kỳ năm 2019 giảm 15 đối tượng. Công an xã lập 9 hồ sơ giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Nghị định số 111/2013/NĐ-CP, lập 9 hồ sơ cưỡng chế cai nghiện bắt buộc theo Nghị định số 221/2013/NĐ-CP. Thực hiện đợt cao điểm vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, đã vận động thu hồi được 37 khẩu súng tự chế các loại.

Tuy vậy, với sự bố trí 3 - 4 Công an chính quy tại 1 xã, thị trấn so với điều kiện thực tế hiện nay còn mỏng, công việc quá tải bởi địa bàn rộng, dân cư đông. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất hạn chế nên điều kiện làm việc, sinh hoạt cho Công an chính quy thiếu thốn. Đa số được xã bố trí 1 - 2 phòng làm việc trong trụ sở UBND xã. Trung úy Nguyễn Văn Quyền, Phó trưởng Công an thị trấn Cao Phong chia sẻ: Lực lượng Công an chính quy thị trấn có 4 người, nhưng mới được bố trí 1 phòng làm việc trong khuôn viên UBND thị trấn. Phòng làm việc chật chội nên khi tiếp dân, nhất là đợt triển khai thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bà con tới đông, phải kê bàn, lắp quạt ngoài hành lang để người dân ngồi kê khai, rất bất tiện…

Cùng quan điểm về khó khăn, thiếu thốn, Trung úy Đinh Ngọc Tùng, Phó trưởng Công an xã Hợp Phong cho biết: Do phòng làm việc chung với UBND xã nên việc áp giải đối tượng bất tiện, đấu tranh với đối tượng khó khăn, khó giữ bí mật cho người báo tin; đồng thời cũng gây khó khăn cho anh em ứng trực 24/24h tại trụ sở…

Được biết, do nguồn ngân sách địa phương chưa bố trí được kinh phí, nên chưa xây dựng được trụ sở độc lập. Về cơ bản, Công an chính quy các xã, thị trấn đã được cấp một số trang thiết bị, vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật tư; xây dựng phương án đầu tư, cải tạo nơi ở, nơi làm việc cho cán bộ, chiến sỹ, hoặc quy hoạch đất xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn độc lập cho cán bộ, chiến sỹ yên tâm công tác.

Đinh Thắng

Các tin khác


Danh sách 20 website giả mạo Cổng Dịch vụ công quốc gia, ngân hàng

Qua kiểm tra và phân tích, các chuyên gia của Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) nhận thấy có nhiều trường hợp lừa đảo giả mạo các mạng xã hội, ngân hàng, thư điện tử, Cổng Dịch vụ công quốc gia...

Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; tai nạn giảm cả ba tiêu chí

Tình hình trật tự, an toàn giao thông được đảm bảo tốt, năng lực và chất lượng dịch vụ vận tải cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Đây là đánh giá của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024.

Chung tay giúp đỡ người tái hoà nhập cộng đồng

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg, ngày 5/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng (THNCĐ) đối với người chấp hành xong án phạt tù (CHXAPT) trên địa bàn tỉnh đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trách nhiệm và hành động cụ thể của chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội và quần chúng nhân dân. Tỷ lệ người CHXAPT tái phạm tội, vi phạm pháp luật thấp. Tình hình an ninh trật tự được giữ vững, ổn định.

Dịp nghỉ lễ, tỉnh Hòa Bình xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 27/4 - 1/5/2024), tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên các tuyến đường giao thông trong tỉnh được bảo đảm an toàn, thông suốt. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với các lực lượng khác tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, hướng dẫn, đảm bảo TTATGT. Nhờ vậy không để xảy ra các sự việc đột xuất, bất ngờ ảnh hưởng đến tình hình TTATGT trên tuyến quản lý.

Công an huyện Lương Sơn làm rõ 9 thanh thiếu niên mang hung khí vào Hòa Bình đánh nhau

Công an huyện Lương Sơn cho biết, qua công tác tuần tra, kiểm soát tại quốc lộ 21A đoạn qua UBND xã Thanh Cao, tổ công tác Công an huyện phát hiện nhóm thanh thiếu niên điều khiển 5 xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu, cầm theo một số thanh kim loại khoảng 2m (dạng phóng lợn) có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng. Nhóm này điều khiển xe từ ngã tư Chợ Bến đi chợ Đồi Sim.

Ký ức những người lính cựu trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Đã gần 50 năm trôi qua kể từ khi cuộc kháng chiến chống Mỹ kết thúc thắng lợi, mặc dù tuổi đã cao, song ký ức hào hùng về những ngày tháng mưa bom, bão đạn vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí những người lính giải phóng năm xưa…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục