(HBĐT) - Ngày 16/9, TAND tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Đào Xuân Hùng (SN 1972), trú tại Sơn Dương (Tuyên Quang) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy; Hoàng Ánh Dương (SN 1980), trú tại TP Thái Nguyên (Thái Nguyên); Hoàng Huy Bình (SN 1973), trú tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội); Hoàng Xuân Hòa (SN 1974), trú tại thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung (Thanh Hóa) về tội không tố giác tội phạm.


Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.

Theo nội dung vụ án, do có mối quan hệ quen biêt nên ngày 15/10/2019, Hoàng Ánh Dương lái xe ô tô BKS 20A - 198.11 chở Đào Xuân Hùng, Hoàng Xuân Hòa và  Hoàng Huy Bình đi Lai Châu, Điện Biên. Trong đó, Hòa, Dương, Bình đi nhằm mục đích xem lại bãi khai thác vàng trước đây từng làm. Còn Dương đi với mục đích để đòi nợ. Nhưng khi đi đến Lai Châu, do xe gầm thấp không đi vào được bãi vàng, cả 4 cùng đi về Tuần Giáo (Lai Châu). Tại đây, Hùng đã đến nhà bạn tù trước đây là Lầu A Dinh để đòi nợ. Do không có tiền để trả cho Hùng, Dinh đã trả bằng ma túy. Sau khi nhận ma túy từ Lầu A Dinh, Hùng gọi điện cho Hòa lái xe đến đón rồi cả 4 cùng thuê nhà nghỉ để nghỉ. Tại nhà nghỉ, Hùng mang số ma túy Lầu A Dinh đưa ra kiểm tra, thấy mỗi bọc có 4 gói màu xanh. Hùng đã lấy 1 gói ma túy màu xanh đổ ra 10 viên cho cả 4 cùng sử dụng. Do không sử dụng hết, 2 viên còn lại Hùng cất vào túi, việc này cả Hòa, Bình và Dương cùng nhìn thấy. Sử dụng ma túy xong cả 4 trả phòng và lên xe về Hà Nội. Khi đến địa phận huyện Tân Lạc thì bị lực lượng chức năng Công an tỉnh phát hiện, bắt giữ tang vật trong người Đào Xuân Hùng là 161,76 gr ma túy loại Methaphetamine. Với hành vi trên đã đủ cấu thành tội tàng trữ trái phép chất ma túy theo quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 249, Bộ luật Hình sự.

          Đối với các bị cáo Hoàng Ánh Dương, Hoàng Huy Bình và Hoàng Xuân Hòa, biết rõ Đào Xuân Hùng đang tàng trữ trái phép chất ma túy mà không tố giác tội phạm, nên đã đủ yếu tố cấu thành tội không tố giác tội phạm theo quy định tại khoản 1, Điều 390, Bộ luật Hình sự.

         Tại phiên tòa xét xử, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Đào Xuân Hùng 17 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy; tuyên phạt Hoàng Ánh Dương 5 năm 6 tháng tù; Hoàng Xuân Bình 18 tháng tù, Hoàng Xuân Hòa 15 tháng tù về tội không tố giác tội phạm.

          Trong vụ án này, Đào Xuân Hùng có 2 tiền án chưa được xóa án tích, trong đó có 1 tiền án về tội rất nghiêm trọng (tội mua bán trái phép chất ma túy), nên lần phạm tội này của bị cáo thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm. Còn Hoàng Huy Bình có 1 tiền án chưa được xóa án tích nên lần phạm tội thuộc trường hợp tái phạm.

          Còn đối tượng Lầu A Dinh, dù được cơ quan Cảnh sát điều tra nhiều lần triệu tập để xác minh, làm rõ, nhưng đối tượng này không có mặt tại địa phương, không ai biết đi đâu, làm gì. Do vậy, chưa có căn cứ để xử lý. Cơ quan CSĐT tiếp tục xác minh, khi nào có đủ căn cứ sẽ xử lý sau.


P.V

Các tin khác


Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý II/2024

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục