(HBĐT) - Bộ CHQS tỉnh vừa tổ chức lễ phát động đợt thi đua đột kích với chủ đề: "Tháng hành động kiểu mẫu” chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu  3 (31/10/1945 - 31/10/2020) .   


Các đơn vị ký kết giao ước thi đua tại lễ phát động.

Trong đợt thi đua này, các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt nội dung 3 mẫu mực, đó là: Mẫu mực về nhận thức và hành động; mẫu mực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; mẫu mực về xây dựng nền nếp chính quy và rèn luyện kỷ luật. Trong đó, tập trung vào các chỉ tiêu như: 100% cán bộ, chiến sỹ nhận thức đầy đủ, sâu sắc vị trí, ý nghĩa lịch sử, truyền thống cách mạng vẻ vang, tinh thần yêu nước, những chiến công oanh liệt của quân và dân Quân khu 3 trong 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; xây dựng ý chí quyết tâm và trách nhiệm cao nhất cho cán bộ, chiến sỹ trong thực hiện nhiệm vụ. Tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu ở từng cơ quan, đơn vị; khuyến khích, động viên các tổ chức, cá nhân có nhiều việc làm tốt, thiết thực, ý nghĩa trong học tập, rèn luyện, công tác, phấn đấu xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ”, tô thắm truyền thống "Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hy sinh, chiến thắng” của LLVT Quân khu 3.

Các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc các nội dung chương trình huấn luyện năm 2020 cho các đối tượng; kiểm tra đánh giá chất lượng huấn luyện, phấn đấu các nội dung thi, kiểm tra 100% đạt yêu cầu, có trên 80% khá giỏi, bảo đảm đơn vị an toàn về mọi mặt. Tích cực luyện tập, thường xuyên nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, kịp thời phát hiện, xử lý tốt các tình huống, bảo đảm an toàn tuyệt đối; thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Phát huy dân chủ gắn với tăng cường kỷ cương trong mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị; củng cố mối đoàn kết gắn bó trong nội bộ, đoàn kết quân dân…

Tại buổi lễ, đại diện các đơn vị đã ký kết giao ước thi đua, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nội dung, chỉ tiêu đợt thi đua đột kích, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2020.


Đức Anh (Bộ CHQS tỉnh)

Các tin khác


Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý II/2024

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Phòng ngừa tội phạm cướp, cướp giật cho các cơ sở kinh doanh vàng, bạc

Thời gian qua, tình hình tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản đã, đang có nhiều diễn biến phức tạp; phương thức, thủ đoạn ngày càng liều lĩnh, manh động. Nhằm thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Công an các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến từng cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn toàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục