(HBĐT) - Xã Tử Nê được đánh giá là địa bàn nhạy cảm, tiềm ẩn nguy cơ tội phạm bởi đặc thù xã chạy dọc quốc lộ 12B, tiếp giáp với nhiều xã bạn, dân số đông. Xuất phát từ thực tế đó, cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm, đẩy mạnh công tác đảm bảo an ninh, TTATXH, xây dựng, củng cố phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng vững mạnh.


Lực lượng Công an xã Tử Nê (Tân Lạc) nắm bắt thông tin nhân, hộ khẩu phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo đánh giá của lực lượng Công an xã, một trong những khó khăn hiện nay là công tác đấu tranh trấn áp tội phạm về ma túy. Thực tế, thời gian qua, trên địa bàn vẫn phát sinh tội phạm này, trong đó có những đối tượng trẻ tuổi. Tuy nhiên, theo đồng chí Quách Văn Hạt, Chủ tịch UBND xã, việc đưa lực lượng Công an chính quy về đảm nhiệm chức danh Công an xã, cùng với đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tình hình an ninh, TTATXH ở Tử Nê tiếp tục được củng cố. Lực lượng Công an chính quy đã triển khai và thực hiện có hiệu quả các kế hoạch đảm bảo ANTT, an ninh nông thôn, giải quyết vụ việc liên quan đến ANTT chính xác, đúng thẩm quyền.

Trong thời gian qua, lực lượng Công an xã đẩy mạnh công tác đảm bảo ANTT, phòng ngừa đấu tranh, tố giác tội phạm, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngay từ cơ sở. Qua đó, tình hình an ninh, TTATXH trên địa bàn đã có những bước chuyển biến, tội phạm, tệ nạn xã hội giảm mạnh.

Theo Trung tá Bùi Văn Bảy, Trưởng Công an xã, khi xảy ra vụ việc, lực lượng Công an xã khẩn trương có mặt tại hiện trường để giải quyết kịp thời, xử lý nghiêm minh, mang tính răn đe rất cao. Tiêu biểu như vụ việc trộm cắp tài sản xảy ra tại xóm Bin, lực lượng Công an xã phối hợp Công an viên kịp thời nắm bắt tình hình, khẩn trương điều tra, làm rõ. Với tinh thần trách nhiệm cao, sau 1 ngày, Công an xã đã làm rõ đối tượng gây án là Hà Công Nguyên (SN 1992), vận động đối tượng ra đầu thú... 

Cùng với đấu tranh trấn áp tội phạm, Công an xã làm tốt công tác phòng ngừa, từng bước đẩy lùi tai, tệ nạn xã hội trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, đã hoàn thành 1 hồ sơ quản lý đối tượng tại địa phương. Ngoài ra, Công an xã thường xuyên nắm bắt, lập danh sách những đối tượng nghi nghiện ma túy trên địa bàn. Tăng cường phối hợp cơ quan chức năng lập hồ sơ đưa đối tượng nghiện đi cai nghiện bắt buộc tại các trung tâm cai nghiện. Nhờ đó, địa bàn xã không phát sinh mới đối tượng nghiện ma túy. 

Bên cạnh đó, lực lượng Công an xã tích cực phối hợp các ngành, đoàn thể xã xây dựng nhiều mô hình tự quản về ANTT. Đến nay, 7/7 xóm hình thành, duy trì hoạt động tổ an ninh tự quản, tổ hòa giải cơ sở. Với sự vào cuộc của các hội, đoàn thể, Nhân dân, xã đã chỉ đạo các xóm xây dựng thành công mô hình bảo vệ an ninh Tổ quốc như: đội hoạt động xã hội tình nguyện nhằm tuyên truyền, vận động Nhân dân không mắc vào tai, tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma túy; mô hình "Người cao tuổi tham gia giáo dục, giúp đỡ người lầm lỡ tại cộng đồng”; các trường học trên địa bàn xây dựng mô hình cổng trường an toàn giao thông và trường học không có tệ nạn ma túy. 

 
Đinh Hòa

Các tin khác


Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục