(HBĐT) - 73 năm về trước, tại xóm Giằng Xèo, khi đó thuộc xã Tu Lý, nay là Tú Lý (Đà Bắc) có địa thế thuận lợi cho việc huấn luyện và bảo mật, được Ban Cán sự Đảng tỉnh chọn và quyết định mở lớp huấn luyện quân sự đầu tiên. Từ một lớp huấn luyện quân sự được trang bị vũ khí thô sơ, LLVT tỉnh đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phối hợp cùng bộ đội chủ lực lập nên những chiến công vang dội. Một thời máu lửa đã lùi xa, nhưng tinh thần hào hùng ấy vẫn luôn được cán bộ, chiến sỹ (CB, CS) LLVT tỉnh tiếp bước phát huy.


Cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện Kim Bôi giúp nhau kỹ thuật chăm sóc cây trồng trong mô hình trang trại, phát triển kinh tế. Ảnh: Đức Anh (Bộ CHQS tỉnh) 

Theo Đại tá Quách Đăng Phú, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, LLVT tỉnh không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, tạo nhiều dấu ấn nổi bật trong 5 năm qua (2015-2020). Xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo hoàn thành chương trình giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng. Thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng gắn với các cuộc vận động lớn, phong trào thi đua yêu nước của địa phương, đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thiết thực. 100% CB, CS LLVT tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân. Tiếp tục triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Thực hiện tốt các khâu đột phá về điều chỉnh tổ chức, biên chế; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và cải cách hành chính. Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, tiêu biểu, mẫu mực từng bước đem lại hiệu quả. Trong công tác hậu cần, tài chính đã đảm bảo đầy đủ, kịp thời hậu cần cho các nhiệm vụ; chế độ, tiêu chuẩn của bộ đội được đảm bảo tốt. Phong trào thi đua "Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” được duy trì, thực hiện hiệu quả ở các cơ quan, đơn vị. Vũ khí, trang bị kỹ thuật được bảo đảm; thực hiện tốt phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật và Cuộc vận động 50 về "Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”.

Trong công tác huấn luyện, xây dựng lực lượng, các đơn vị dân quân tự vệ thường xuyên được kiện toàn, có số lượng hợp lý, chất lượng cao. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân hàng năm. Lực lượng dự bị động viên được đăng ký, quản lý chặt chẽ, huấn luyện theo đúng chỉ tiêu quy định. Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ. Tổ chức huấn luyện cho các đối tượng theo đúng phương châm "Cơ bản, thiết thực, vững chắc” sát với nhiệm vụ, địa bàn. Chủ động huấn luyện kết hợp công tác dân vận, tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn.

Bên cạnh đó, LLVT tỉnh tích cực thực hiện và tham gia đảm bảo an sinh xã hội, gắn kết tình quân - dân với những hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Nổi bật như phong trào "Quân đội chung sức xây dựng NTM”, "Quân đội chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, năm 2019, đã huy động trên 5.000 ngày công tu sửa 25 km đường giao thông nông thôn, làm mới 150 m đường bê tông nông thôn, sửa chữa trên 15 km kênh mương nội đồng, nạo vét 85 km kênh mương, kè 1 km mương, vận chuyển trên 300 m3 đất, đá. Tham mưu Bộ Tư lệnh Quân khu hỗ trợ xã Hang Kia (Mai Châu) khoan 2 giếng nước phục vụ Nhân dân; khảo sát xây dựng 2 phòng học bán trú trường TH&THCS Ba Khan (Mai Châu), tổng trị giá 1,7 tỷ đồng. Phong trào "Đồng hành cùng em đến trường”, tiêu biểu trong năm học 2020-2021, LLVT huyện Lạc Thủy đã vận động được 220 xe đạp tặng học sinh nghèo vượt khó ở 100% xã, thị trấn...

Đại tá Quách Đăng Phú khẳng định: "LLVT tỉnh ngày càng trưởng thành không ngừng về mọi mặt. Vững về chính trị, tư tưởng, nghiêm về kỷ luật quân đội, mạnh về khả năng SSCĐ cao, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Trong thời bình hiện nay, đây cũng là lực lượng nòng cốt góp phần giúp dân ổn định đời sống, tăng cường ý chí quân dân một lòng, từ đó, xây dựng và củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân.

               
Thanh Sơn

Các tin khác


Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý II/2024

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Phòng ngừa tội phạm cướp, cướp giật cho các cơ sở kinh doanh vàng, bạc

Thời gian qua, tình hình tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản đã, đang có nhiều diễn biến phức tạp; phương thức, thủ đoạn ngày càng liều lĩnh, manh động. Nhằm thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Công an các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến từng cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn toàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục