(HBĐT) - Theo thông tin từ lực lượng chức năng, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) - Công an tỉnh chủ trì phối hợp Công an huyện Yên Thủy vừa đấu tranh, triệt phá liên tiếp 2 đường dây đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề trên địa bàn huyện, tạm giữ hình sự 8 đối tượng có liên quan.


Các đối tượng trong đường dây đánh bạc bị Công an huyện Yên Thủy đấu tranh, triệt phá thời gian qua. 

Theo đó, vào hồi 18h45’ ngày 26/10/2020, các tổ công tác của Phòng CSHS đã đồng loạt tiến hành kiểm tra hành chính đối với Quách Tất Vường,Quách Thị Rảnh (vợ Vường) - trú tại xóm Yên Tân, Bùi Văn Hoan - trú tại xóm Yên Mu, xã Lạc Lương;Bùi Thị Biện, trú tại xóm Sào, xã Đa Phúc4 đối tượng có dấu hiệu nghi vấn có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua, bán số lô, số đề thông qua điện thoại di động. Kết quả kiểm tra đã thu giữ5 điện thoại di động.

Cùng ngày, các đối tượng Bùi Thị Phái, trú tại xóm Bãi Cả, xã Bảo Hiệu và Nguyễn Thùy Ninh, trú tại xóm Lương Tiến, xã Lạc Lương đã đến cơ quan Công an đầu thú khai nhận toàn bộ hành vi đánh bạc với Quách Tất Vường. Quá trình làm việc, các đối tượng khai nhận trong ngày 26/10/2020 bán số lô, số đề cho nhiều người,sau đó sau đó tổng hợp lại và sử dụng zalo chuyển cho Quách Tất Vường. Riêng Quách Thị Rảnh (vợ Vường) bán số lô, số đề cho nhiều người, sau đó sau đó tổng hợp lại cho Vường. Bước đầu làm rõ số tiền các đối tượng đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề trong ngày 26/10/2020 khoảng hơn 50 triệu đồng. 

Cũng trong ngày 26/10/2020, 2 tổ công tác Phòng CSHS tiến hành kiểm tra theo thủ tục hành chính đối với Bùi Thị Dư, trú tại xóm Yên Mu, xã Lạc Lương và Lê Thị Hương,trú tại xóm Lương Thành, xã Lạc Lương 2 đối tượng có dấu hiệu nghi vấn có hành vi đánh bạc dưới hình thức mua, bán số lô, số đề thông qua điện thoại di động. Kết quả kiểm tra đã thu giữ được 2 điện thoại di động. Cùng ngày, các đối tượng Bùi Văn Thịnh, Bùi Văn Hiệp,cùng trú tại xóm Lương Tiến, xã Lạc Lương đã đến cơ quan Công an đầu thú khai nhận toàn bộ hành vi đánh bạc với Bùi Thị Dư. Quá trình làm việc, các đối tượng khai nhận trong ngày 26/10/2020 bán số lô, số đề cho nhiều người,sau đó sau đó tổng hợp lại và sử dụng zalo chuyển cho Bùi Thị Dư. Bước đầu làm rõ số tiền các đối tượng đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề trong ngày 26/10/2020 khoảng hơn 70 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự đối với 8 đối tượng, gồm: Quách Tất Vường, Bùi Văn Thịnh, Quách Thị Rảnh, Bùi Thị Biện, Bùi Thị Phái, Nguyễn Thùy Ninh, Bùi Thị Dư và Lê Thị Hương để tiếp tục củng cố chứng cứ, tài liệu xử lý theo quy định của pháp luật. Riêng đối với Bùi Văn Hoan và Bùi Văn Hiệp, do số tiền đánh bạc dưới 5 triệu đồng nên tiếp tục xác minh để xử lý.

Hiện, vụ việc được Phòng CSHS tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ. 


P.V

Các tin khác


Cẩn trọng với những điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên đường Hồ Chí Minh

Đường Hồ Chí Minh là tuyến đường quan trọng thúc đẩy giao thương của tỉnh. Tuy nhiên trên tuyến đường này có nhiều đoạn nằm trong khu vực dân cư, mặt đường hẹp, khu vực giao cắt, đặc biệt một bộ phận người tham gia giao thông chưa có ý thức chấp hành các quy định đảm bảo an toàn giao thông (ATGT), người điều khiển phương tiện lấn làn, vượt ẩu, vi phạm quy định về tốc độ… là nguyên nhân gây tai nạn giao thông (TNGT).

Công an huyện Đà Bắc bắt đối tượng trộm tài sản tại trụ sở cơ quan Nhà nước

Thông tin từ Công an huyện Đà Bắc cho biết, đơn vị vừa điều tra, làm rõ và ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Tuấn Hưng (SN 1989), trú tại tổ 2, khu 8, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) về hành vi "Trộm cắp tài sản”.

Công an huyện Mai Châu bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Thông tin từ Công an huyện Mai Châu cho biết, đơn vị vừa bắt 1 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang lẩn trốn trên địa bàn. Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện đã phát hiện Giàng A Chư (SN 1982), trú tại xóm Thung Mặn, xã Hang Kia (Mai Châu) là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang có mặt tại nhà.

Người dùng Internet Việt đối mặt với 7 hình thức lừa đảo trực tuyến mới

Ngoài những hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin cũng lưu ý người dùng Việt về chiến dịch lừa đảo trực tuyến qua email mới có quy mô quốc tế.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đang xác minh, giải quyết Đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Gọi anh họ đi đòi nợ bằng vũ lực, bị cáo lĩnh 36 tháng tù treo

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Phi Hổ (SN 1989), trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Trước đó, Nguyễn Phi Hổ đã cùng anh họ là Nguyễn Quang Trung (SN 1989) cùng trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức bị TAND huyện Lương Sơn xét xử sở thẩm và xử tổng mức hình phạt 78 tháng tù về tội "cướp tài sản”. Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Phi Hổ đã làm đơn kháng cáo xin được lưởng án treo.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục