(HBĐT) - Vào hồi 12h02’ ngày 9/1, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, ứu hộ (Công an tỉnh) nhận được tin báo xảy ra cháy tại nhà bà Nguyễn Thị Mạnh, sinh năm 1983 ở xóm 3, xã Sủ Ngòi (TP Hòa Bình). Ngôi nhà cấp IV có diện tích 54,6 m2 kết cấu xây dựng khung thép mái tôn, vừa là nơi ở kết hợp kinh doanh bình nóng lạnh, thiết bị vệ sinh, gạch ốp lát. Khu vực cháy nhiều nhất tại vị trí giữa nhà là nơi trưng bày 10 bộ bình nóng lạnh nguyên hộp và gạch lát nền.

 Ngay sau khi nhận được tin báo, phòng đã điều 2 xe chữa cháy cùng 15 CB, CS đến hiện trường triển khai các biện pháp dập lửa, không để cháy lớn, cháy lan ra khu vực xung quanh. Sau 20 phút, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn. Tuy nhiên, ngọn lửa đã làm cháy 10 bộ bình nóng lạnh, chỉ còn trơ ruột kim loại. Một số bồn rửa mặt, bồn vệ sinh bằng men sứ bị vỡ, gạch ốp lát bị hư hỏng do tác động nhiệt.   

Nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện. Thiệt  hại cụ thể đang tiếp tục được thống kê. Chủ nhà bị cháy đề nghị tự khắc phục hậu quả, không có yêu cầu, khiếu nại gì.  


Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) tiến  hành dập lửa vụ cháy tại nhà bà Nguyễn Thị Mạnh, sinh năm 1983 ở xóm 3, xã Sủ Ngòi (TP Hòa Bình).

* Vào hồi 8h21’ ngày 10/1, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh) nhận được tin báo cháy qua số máy 114 xảy ra tại nhà ông Trần Xuân Mẫn, sinh năm 1974 ở tổ 1, phường Thịnh Lang (TP Hòa Bình).

Khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến Nhân dân đang tiến hành dùng vòi nước của gia đình dập lửa, lực lượng tiếp tục sử dụng đội hình 1 lăng B tiến hành cứu chữa không để cháy lan.  Sau 15 phút, ngọn lửa đã được dập tắt. Tại hiện trường, gian nhà bị cháy có diện tích 21,6 m2 là nhà tạm nhà cấp IV, kết cấu xây dựng khung thép, mái tôn, vách tôn, trần tôn có lớp xốp chống nóng. Ngọn lửa làm cháy các đồ đạc trong nhà như xe máy điện, máy giặt, tivi, giường gỗ, bộ bàn ghế gỗ, tủ...

Theo lời khai của chủ nhà, do thời tiết rét đậm, rét hại nên gia đình đã đốt lửa sưởi ấm cho cháu Trần Ngọc Bảo Vy, sinh năm 2019 để ngủ. Sau khi đi ra ngoài về khoảng 10 phút đã thấy hàng xóm hô hoán và dập lửa. Cháu Vy bị bỏng đã được đưa đi cấp cứu kịp thời. Nguyên nhân gia đình tự xác định là do sơ xuất bất cẩn trong sử dụng lửa (đốt lửa sưởi ấm, tia lửa bắn ra đồ dùng xung quanh gây cháy) nên không có yêu cầu, khiếu nại gì. Vụ cháy là lời cảnh báo cho các gia đình cần cẩn trọng khi sử dụng việc đốt lửa sưởi ấm trong mùa lạnh.


Cẩm Lệ

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục