(HBĐT) - Nhân dịp chuẩn bị đón xuân Tân Sửu 2021, ngày 19/1, Công an tỉnh tổ chức buổi gặp mặt chúc Tết cán bộ lãnh đạo Công an qua các thời kỳ đã nghỉ hưu. 


Đại tá Lê Xuân Minh, Giám đốc Công an tỉnh tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp ngành Tổ chức Nhà nước" cho các đồng chí nguyên lãnh đạo Công an tỉnh. 

Thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh, Đại tá Lê Xuân Minh, Giám đốc Công an tỉnh đã thông báo tình hình ANTT gần đây của cả nước nói chung, ANTT trên địa bàn tỉnh nói riêng; báo cáo nhanh kết quả các mặt công tác công an đạt được trong năm 2020. Qua đó, năm 2020, với sự chủ động trong lãnh đạo, nỗ lực, cố gắng của Công an các đơn vị trong công tác nắm tình hình, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, lực lượng Công an trong tỉnh đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ Đảng, ngành và Nhân dân giao phó, góp phần đảm bảo tốt ANCT - TTATXH, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. 

Cũng tại buổi gặp mặt, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã thể hiện tình cảm biết ơn sâu sắc với các thế hệ đi trước, trân trọng những ý kiến đóng góp quý báu của các đồng chí lãnh đạo lão thành đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an tỉnh. Đồng chí mong muốn, lực lượng Công an tỉnh tiếp tục nhận được sự quan tâm, theo dõi, động viên, đóng góp ý kiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo Công an qua các thời kỳ trong thời gian tới, góp phần đảm bảo ANTT, phát triển KT-XH ở địa phương.

Nhân dịp này, 10 đồng chí nguyên lãnh đạo Công an tỉnh qua các thời kỳ được Bộ Nội vụ tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp ngành Tổ chức Nhà nước”.

Ngô Thủy
(Công an tỉnh)

Các tin khác


Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quý II/2024

Sáng 24/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, ATGT quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II/2024. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Phòng ngừa tội phạm cướp, cướp giật cho các cơ sở kinh doanh vàng, bạc

Thời gian qua, tình hình tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản đã, đang có nhiều diễn biến phức tạp; phương thức, thủ đoạn ngày càng liều lĩnh, manh động. Nhằm thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Công an các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến từng cơ sở kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn toàn tỉnh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục