(HBĐT) - Triển khai thực hiện từ tháng 5/2019, mô hình "Ánh sáng an ninh” được xã Ngọc Mỹ (Tân Lạc) xây dựng thí điểm và từng bước phát huy hiệu quả. Qua đó thắp sáng các tuyến đường giao thông nông thôn, nâng cao đời sống văn hóa người dân, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Theo thống kê năm 2020, toàn xã chỉ xảy ra 2 vụ mất an ninh trật tự (ANTT), giảm 8 vụ so với năm trước.


Hệ thống đường điện chiếu sáng tại xóm Vưa Sống, xã Ngọc Mỹ (Tân Lạc) được đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán năm 2021.

Đồng chí Bùi Thị Giăng, Chủ tịch UBND xã cho biết: "Được xác định là địa bàn trọng điểm về ANTT, xã Ngọc Mỹ có 1.560 hộ, 6.773 nhân khẩu, sinh sống tại 13 xóm. Xã giáp ranh với 5 xã của 2 huyện Lạc Sơn và Cao Phong. Do đó, công tác nắm bắt tình hình ANTT tại cơ sở gặp nhiều khó khăn. Tận dụng tuyến quốc lộ 12B chạy qua địa bàn, nhiều hộ dân phát triển dịch vụ thương mại, trong đó có 3 quán karaoke, chợ trung tâm họp vào thứ Tư và thứ Bảy hàng tuần. Bên cạnh việc thúc đẩy phát triển kinh tế tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các vụ việc mất ANTT, chủ yếu là trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng. Chính vì vậy, mô hình "Ánh sáng an ninh” được triển khai thực hiện nhằm giải quyết những bất cập tại cơ sở, góp phần đảm bảo ANTT, tạo thuận lợi cho người dân di chuyển trên các trục đường giao thông vào buổi tối, đồng thời hoàn thành tiêu chí điện trong xây dựng nông thôn mới”. 

Để triển khai hiệu quả mô hình "Ánh sáng an ninh”, cấp ủy, chính quyền xã tăng cường công tác chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể. Trong đó, Công an xã là lực lượng nòng cốt với vai trò tham mưu, xây dựng kế hoạch cụ thể. Các ngành, đoàn thể xã chủ động phối hợp Ban quản lý các xóm tổ chức tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của mô hình lồng ghép tại các buổi họp xóm, lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Theo đó, 100% người dân nhất trí cao triển khai thực hiện xây dựng mô hình "Ánh sáng an ninh”, nguồn kinh phí xã hội hóa từ Nhân dân và các tổ chức, mạnh thường quân đứng chân trên địa bàn. Đến nay, mô hình đã được triển khai tại 9/13 xóm với hệ thống đường điện chiếu sáng dài khoảng 15 km. Từ 18h, điện tại các trục đường giao thông được thắp sáng đến 6h hôm sau, giúp người dân thuận tiện đi lại, đồng thời góp phần ngăn ngừa, truy bắt các đối tượng vi phạm pháp luật. 

Khảo sát thực tế tại xóm Vưa Sống, hệ thống điện thắp sáng đường giao thông được Ban quản lý xóm hoàn thiện đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 hơn 1 tháng. Ông Cao Viết Chức, Bí thư chi bộ xóm cho biết: Mô hình "Ánh sáng an ninh” nhận được sự đồng thuận cao, mỗi hộ đóng góp 175.000 đồng. Ban quản lý xóm huy động được 17,3 triệu đồng từ các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Đường điện thắp sáng tuyến đường giao thông dài 3,6 km, với 77 bóng điện. Sau khi đưa vào hoạt động, Nhân dân rất vui mừng, phấn khởi vì không cần phải sử dụng đèn pin khi di chuyển vào ban đêm.

Thiếu tá Bùi Văn Thái, Trưởng Công an xã cho biết: Sau khi triển khai mô hình "Ánh sáng an ninh”, lực lượng Công an xã đã chủ động trong công tác tham mưu, phối hợp với các ngành, đoàn thể, Ban quản lý các xóm triển khai các bước theo kế hoạch. Việc lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng tại các tuyến đường giao thông góp phần đảm bảo ANTT, giảm thiểu việc tụ tập đông người, trộm cắp tài sản. Cùng với đó nâng cao chất lượng đời sống người dân, đồng thời góp phần hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. 

Nhờ thực hiện hiệu quả mô hình "Ánh sáng an ninh”, năm 2020, xã Ngọc Mỹ được Giám đốc Công an tỉnh tặng cờ thi đua dẫn đầu trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.


 Đức Anh

Các tin khác


Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục