(HBĐT) - Ngày 23/6 vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) - Công an tỉnh phối hợp các đơn vị chức năng Công an tỉnh phá chuyên án, bắt Đặng Quốc Dũng (SN 1988), trú tại tổ 10, phường Phương Lâm (TP Hòa Bình) về hành vi "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Qua đấu tranh, đối tượng này khai nhận từ tháng 12/2020 đến nay đã sử dụng mạng viễn thông, internet để hoạt động "tín dụng đen” thu lời bất chính trên 100 triệu đồng.

 


Lực lượng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) làm công tác hiện trường vụ án xảy ra tại thị trấn Lương Sơn (Lương Sơn) vào tháng 5/2021.

Quyết liệt đấu tranh với tội phạm 

Vụ án trên là một trong nhiều chuyên án Phòng CSHS đã xác lập, đấu tranh, triệt phá trong thời gian qua. Trong 6 tháng đầu năm nay, Phòng CSHS đã trực tiếp điều tra, khám phá 14 vụ, bắt 78 đối tượng, tỷ lệ điều tra khám phá án chung, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Đáng chú ý, đơn vị đã tập trung điều tra, khám phá nhanh một số vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Điển hình như chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng, Công an huyện Lương Sơn điều tra, khám phá nhanh vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại quán karaoke Luxury II thuộc thôn Cố Thổ, xã Hòa Sơn làm 3 người chết, 5 người bị thương; chủ trì phối hợp các đơn vị chức năng Công an tỉnh, Công an huyện Yên Thủy phá chuyên án, bắt 3 đối tượng về hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vật liệu nổ, thu giữ 311 kg thuốc nổ; chủ trì phối hợp điều tra, làm rõ 5 vụ xâm hại tình dục trẻ em xảy ra trên địa bàn huyện Đà Bắc, Lạc Sơn, bắt 5 đối tượng; phá thành công 2 chuyên án về lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội với tổng số tiền hơn 900 triệu đồng; phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các huyện, thành phố bắt 5 đối tượng truy nã... "Kết quả trên là những cố gắng, nỗ lực của cán bộ, chiến sỹ trong toàn đơn vị. Qua đó góp phần quan trọng trong việc bảo đảm, giữ vững ổn định ANTT trên địa bàn tỉnh, không để xảy ra các điểm "nóng” về trật tự an toàn xã hội, không có băng, ổ nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen...” - Đại tá Trần Mạnh Hải, Trưởng phòng CSHS nhấn mạnh.

Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa

Bên cạnh việc đấu tranh hiệu quả với tội phạm về trật tự xã hội, Phòng CSHS tập trung làm tốt, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, nhất là công tác phòng ngừa xã hội, góp phần kiềm chế sự gia tăng, từng bước làm giảm số vụ tội phạm. Theo đó, đơn vị đã chỉ đạo lực lượng CSHS Công an các huyện, thành phố tăng cường rà soát, lập hồ sơ các băng, ổ nhóm có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội, tập trung vào các ổ nhóm nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự, đối tượng lưu manh chuyên nghiệp tham gia; ổ nhóm hoạt động lưu động trên nhiều địa bàn, theo kiểu "xã hội đen”, câu kết với một số đối tượng bên ngoài địa bàn để hoạt động phạm tội. Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng CSHS đã phát hiện, triệt phá 6 ổ nhóm, 65 đối tượng phạm tội đơn giản, gồm 4 vụ đánh bạc với 55 đối tượng, 2 vụ chứa mại dâm với 10 đối tượng, phối hợp làm tan rã 1 ổ nhóm, 8 đối tượng đánh bạc. 

Đặc biệt, thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về phòng, chống tội phạm (PCTP) xâm hại trẻ em và PCTP, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi, đơn vị chủ động tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh ban hành Kế hoạch về PCTP xâm hại trẻ em và PCTP, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi giai đoạn 2021 - 2025, tổ chức triển khai đến các đội nghiệp vụ trong đơn vị và Công an các huyện, thành phố. Cùng với đó, chủ động phối hợp các đơn vị chức năng, cơ quan, ban, ngành có liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phát động mạnh mẽ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 6 tháng đầu năm, phòng phối hợp tổ chức 10 buổi tuyên truyền pháp luật cho trên 3.600 người...

"Dự báo tình hình hoạt động của tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội thời gian tới tiếp tục diễn biến phức tạp, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đơn vị tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội. Trong đó, rất cần có sự phối hợp, vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội cùng với lực lượng Công an trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm” - Đại tá Trần Mạnh Hải chia sẻ.

 Mạnh Hùng


Các tin khác


Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án cựu Chủ tịch Vimedimex và đồng phạm

Sau nhiều ngày xét xử, chiều 22/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định trả hồ sơ để tiến hành điều tra bổ sung cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan cùng 10 bị cáo khác trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh, Hà Nội.

Khởi tố Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội.

Huyện Lạc Thủy: Chủ động trong công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Những năm qua, công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được huyện Lạc Thủy chủ động triển khai thực hiện tương đối đồng bộ, có hiệu quả, góp phần quan trọng trong việc quản lý nhà nước, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng.

Công an huyện Cao Phong: Nắm chắc địa bàn để đảm bảo an ninh trật tự

Những năm qua, với vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, Công an huyện Cao Phong luôn chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Công an huyện Kim Bôi xử lý nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Đêm 13/4, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông, trật tự - Công an huyện Kim Bôi trong quá trình tuần tra kiểm soát phát hiện một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm cầm theo hung khí nguy hiểm (dao phóng lợn) đi theo tuyến đường 12B từ xã Tú Sơn đến thị trấn Bo (Kim Bôi) gây hoang mang cho người đi đường và ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự.

Nâng cao chất lượng kiểm sát án dân sự

Những năm qua, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) hai cấp tỉnh quan tâm đổi mới công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân - gia đình (HNGĐ). Đồng thời, nâng cao chất lượng phát biểu của kiểm sát viên (KSV) tại phiên tòa, bảo đảm đúng pháp luật.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục