(HBĐT) - Với sự vào cuộc của chính quyền và cơ quan chức năng đã cơ bản giải quyết tình trạng họp chợ lấn đường khu vực chợ Dạnh, xã Đông Bắc (Kim Bôi).




Ban quản lý chợ Dạnh, xã Đông Bắc (Kim Bôi) tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh, người mua bán thực hiện quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Chợ Dạnh, xã Đông Bắc là chợ truyền thống, có vai quan trọng trong thúc đẩy giao thương, tiêu thụ nông sản, hàng hóa cho Nhân dân các xã Vĩnh Đồng, Vĩnh Tiến, Xuân Thủy, Hợp Tiến. Chợ họp theo phiên, 6 phiên/tháng vào các ngày 3 - 8 - 13 - 18 - 23 - 28 (âm lịch). Trước đây, người dân bám mặt đường buôn bán, hàng hóa được bày ra hết lề đường,   người, xe qua lại thường xuyên bị ùn ứ, ách tắc, nhiều vụ tai nạn giao thông, va quệt đã xảy ra làm mất an toàn giao thông (ATGT) và an ninh trật tự. Đi qua khu vực chợ là nỗi ám ảnh và bực bội cho người tham gia giao thông. Trước thực tế này, chính quyền đã bố trí bãi chợ tạm bên trái tuyến từ TP Hòa Bình đi Kim Bôi, song tình trạng này vẫn chưa được khắc phục triệt để. Chị Hà ở TP Hòa Bình thường xuyên đi chợ Dạnh vì chợ có những loại nông sản như rau, khoai tây, bí, măng, gà, vịt của bà con trong vùng vừa ngon, vừa rẻ. Chị cho biết, trước đây chợ thường xuyên họp lấn hết 2 bên đường, người bán và người mua lộn xộn, gây cản trở giao thông, có nhiều vụ va quệt, cãi vã, tai nạn đã xảy ra. Hiện tại, tình trạng họp chợ lấn đường đã được giải quyết, người đi chợ có chỗ để xe, vào các gian hàng mua bán được bố trí gọn gàng, thuận tiện. 

Phó Chủ tịch UBND xã Đông Bắc Bùi Trọng Tư cho biết: Đây là chợ truyền thống, người dân đã quen với việc họp chợ dân gian, nhiều năm trước ý thức còn hạn chế nên thường xuyên họp chợ bên lề đường, gây ảnh hưởng đến ATGT. Tình trạng này từng bước được khắc phục khi Nhà nước đầu tư xây dựng khu chợ Rạnh bên phải tuyến từ TP Hòa Bình đi Kim Bôi bằng nguồn vốn 135 và nguồn xây dựng nông thôn mới triển khai từ năm 2018 đến năm 2020 hoàn thành. Người dân hiến đất để xây dựng chợ. Thời gian đầu vận động, tuyên truyền các hộ dân vào kinh doanh trong chợ cũng rất khó khăn. Ban quản lý (BQL) chợ Dạnh được chuyển sang mô hình thành lập HTX dịch vụ quản lý chợ Đông Bắc theo Quyết định của UBND huyện Kim Bôi để tổ chức quản lý, vận hành chợ Dạnh. Ông Đinh Công Tính, Trưởng xóm Đồng Nang, Giám đốc HTX quản lý dịch vụ chợ Đông Bắc (chợ Dạnh) cho biết: Chợ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 3/11/2020, quy mô 12.000 m2, bố trí khoảng 100 điểm bán hàng. Các ngành hàng được sắp xếp quy củ, tạo điều kiện cho hộ kinh doanh hoạt động. BQL cũng phối hợp với lực lượng chức năng thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn người dân, hộ kinh doanh vào khu vực chợ để mua bán. Đến nay, cơ bản khắc phục được tình trạng họp chợ lấn đường. Người dân bước đầu kinh doanh ổn định, hoạt động mua bán dần đi vào nền nếp. Bên cạnh đó, BQL chợ tuyên truyền, giám sát người dân thực hiện nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm theo đúng hướng dẫn "5K" của Bộ Y tế.

Theo lãnh đạo Phòng Kinh tế - hạ tầng huyện Kim Bôi: Đơn vị đang phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền xã tuyên truyền, phổ biến quy định bảo đảm trật tự ATGT; yêu cầu UBND xã xử lý, giải tỏa những trường hợp vi phạm lấn chiếm, tái lấn chiếm hành lang ATGT. Huyện tập trung chỉ đạo các ban, ngành, tổ chức, chính quyền các xã, thị trấn tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành quy định bảo đảm trật tự ATGT, vận động các hộ dân không họp chợ lấn đường, làm mái che, mái vẩy ảnh hưởng đến ATGT trên các tuyến đường trên địa bàn.

Lê Chung

Các tin khác


Công an huyện Kim Bôi xử lý nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Đêm 13/4, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông, trật tự - Công an huyện Kim Bôi trong quá trình tuần tra kiểm soát phát hiện một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm cầm theo hung khí nguy hiểm (dao phóng lợn) đi theo tuyến đường 12B từ xã Tú Sơn đến thị trấn Bo (Kim Bôi) gây hoang mang cho người đi đường và ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự.

Nâng cao chất lượng kiểm sát án dân sự

Những năm qua, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) hai cấp tỉnh quan tâm đổi mới công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân - gia đình (HNGĐ). Đồng thời, nâng cao chất lượng phát biểu của kiểm sát viên (KSV) tại phiên tòa, bảo đảm đúng pháp luật.

Tập trung làm tốt công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản

Là địa bàn có nhiều loại tài nguyên khoáng sản (TNKS) có giá trị, thời gian qua, với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công tác quản lý TNKS và khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh được tăng cường, từng bước đi vào nền nếp. Từ đó góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự cũng như đem lại hiệu quả KT-XH cho địa phương.

Bắt tạm giam Chủ tịch và Kế toán UBND thị trấn An Châu (Bắc Giang)

Ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam bị can, lệnh khám xét nơi ở, làm việc đối với Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND thị trấn An Châu; Vi Thị Thắm, Kế toán UBND thị trấn An Châu để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Vận động thành công người dân tự giao nộp khẩu súng săn trị giá hàng chục triệu đồng

Công an huyện Cao Phong vừa vận động thành công 1 người dân tự nguyện giao nộp 1 khẩu súng săn loại PCP trị giá khoảng trên 20 triệu đồng.

Lĩnh 4 năm tù vì mâu thuẫn do tranh chấp ngư trường

Chiều 16/4, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Quốc Nam (40 tuổi, cư trú xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) 4 năm tù về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178, Bộ luật Hình sự.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục