(HBĐT) - Dịch bệnh bùng phát mạnh ở các tỉnh, thành phố phía Nam, nhiều cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Công an tỉnh sẵn sàng tâm thế lên đường chi viện cho miền Nam. Ở tỉnh, khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, lực lượng công an cùng với cán bộ y tế, quân sự căng sức trên tuyến đầu, thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo ANCT - TTATXH với tinh thần "vì Nhân dân quên mình”.


Cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Đà Bắc đến tận nhà làm thủ tục hồ sơ cấp căn cước công dân cho người dân bị hạn chế khả năng vận động.

"Vì nhiệm vụ, vì Nhân dân, có những CBCS đã gác lại tình riêng, quên mình vì sự bình yên của cuộc sống, sự bình yên của Nhân dân. Liên tục nhiều ngày thực hiện nhiệm vụ tại các điểm chốt kiểm soát dịch bệnh; tham gia cùng lực lượng y tế trên tuyến đầu phòng chống, ngăn ngừa dịch Covid-19 xâm nhập, lây lan trong cộng đồng...” - Thượng tá Kiều Huy Toàn, Phó trưởng Công an huyện Lương Sơn xúc động chia sẻ những người đồng đội trên mặt trận phòng, chống dịch (PCD) Covid-19 tại địa bàn. Là cửa ngõ của tỉnh, tiếp giáp với Thủ đô Hà Nội, do vậy, Lương Sơn chịu áp lực lớn trước việc dịch Covid-19 xâm nhập. Với vai trò là lực lượng nòng cốt, Công an huyện đã phối hợp hiệu quả với các lực lượng chức năng địa phương thực hiện tốt công tác bám cơ sở, nắm tình hình, thần tốc truy vết, khoanh vùng tại các địa bàn khi phát hiện ca bệnh nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Với tinh thần ấy, trải qua 4 đợt dịch, bóng áo xanh của người chiến sỹ Công an huyện luôn đồng hành cùng màu áo blue trắng để giữ bình yên cho cuộc sống.

Năm 2021, lực lượng công an toàn tỉnh đã nêu cao tinh thần "Quyết liệt, khẩn trương, chính xác, trách nhiệm cao, vì Nhân dân phục vụ” trong chiến dịch 70 ngày đêm thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân (CCCD). Theo Thượng tá Đinh Thị Thuy Thủy, Phó trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh): Trong suốt 70 ngày đêm với cường độ làm việc xuyên ngày, xuyên đêm không ngừng nghỉ triển khai thực hiện Dự án dữ liệu quốc gia về dân cư, toàn tỉnh đã thu thập thông tin dân cư (DC1) được 936.684, đạt 100%; kiểm tra, phúc tra 100% thông tin công dân đã thu thập trước khi cập nhật vào hệ thống đảm bảo "đúng, đủ, sạch, sống”, xếp thứ nhất toàn quốc. Toàn tỉnh đã tiếp nhận 738.489/667.336 lượt hồ sơ cấp CCCD, vượt chỉ tiêu Bộ Công an giao; nhận 485.714 thẻ CCCD gắn chíp điện tử trả cho công dân đảm bảo đúng quy định. 

Hưởng ứng phong trào "Công an  Hòa Bình - lá chắn trong phòng, chống dịch Covid-19; thanh bảo kiếm trong đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội” do Công an tỉnh phát động, các đơn vị Công an trong toàn tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp lực lượng quân đội, y tế xây dựng các phương án PCD trong mọi tình huống. Đại úy Vũ Đình Huy, Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh chia sẻ: Năm 2021, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, tuổi trẻ Công an tỉnh đã tích cực tham gia các phong trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; đồng hành cùng CBCS nơi tuyến đầu chống dịch; hỗ trợ Nhân dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh như trao tặng 8.000 chiếc khẩu trang, 250 chai nước rửa tay sát khuẩn; tổ chức chương trình "Túi tiếp sức - hỗ trợ đồng bào hồi hương” tặng 200 suất quà cho Nhân dân trở về từ các tỉnh phía Nam do ảnh hưởng dịch bệnh... Trong trạng thái "bình thường mới” có nhiều việc làm ý nghĩa, gắn kết tình quân dân được công an các địa phương thực hiện hiệu quả như việc trao tặng, hỗ trợ giống, vốn cho gia đình khó khăn của Công an huyện Tân Lạc, giúp đỡ Nhân dân thu hoạch lúa của CBCS Công an huyện Lạc Sơn... Những việc làm đó đã xây dựng hình ảnh đẹp trong lòng Nhân dân về người công an cách mạng.

Theo Đại tá Lê Xuân Minh, Giám đốc Công an tỉnh, bên cạnh những việc làm thiết thực, hiệu quả với tinh thần "Vì Nhân dân phục vụ”, Công an tỉnh đã thực hiện tốt mục tiêu đấu tranh, kiềm chế sự phát sinh tội phạm. Năm 2021, lực lượng Công an tỉnh đã điều tra, khám phá 556/597 vụ phạm pháp hình sự, đạt 93,13%, làm rõ 956 đối tượng, vượt 18,73% chỉ tiêu Nghị quyết Quốc hội đề ra. Án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng khám phá đạt 100%, vượt 10% chỉ tiêu Nghị quyết Quốc hội đề ra. Các cơ quan chức năng Công an tỉnh đã phát hiện 8 vụ, 9 đối tượng phạm tội về kinh tế, tham nhũng; thu hồi 100% tài sản án tham nhũng... Kết quả đạt được góp phần giữ vững ổn định về chính trị, bảo đảm TTATXH, giữ cho cuộc sống bình yên; tạo tiền đề, nền tảng quan trọng thúc đẩy KT-XH của tỉnh phát triển.  

 
Mạnh Hùng


Các tin khác


Người dùng Internet Việt đối mặt với 7 hình thức lừa đảo trực tuyến mới

Ngoài những hình thức lừa đảo phổ biến trên không gian mạng Việt Nam, Cục An toàn Thông tin cũng lưu ý người dùng Việt về chiến dịch lừa đảo trực tuyến qua email mới có quy mô quốc tế.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) đang xác minh, giải quyết Đơn của nhiều nhà đầu tư tố cáo Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup.

Gọi anh họ đi đòi nợ bằng vũ lực, bị cáo lĩnh 36 tháng tù treo

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh mở phiên tòa hình sự phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin được hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Phi Hổ (SN 1989), trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Trước đó, Nguyễn Phi Hổ đã cùng anh họ là Nguyễn Quang Trung (SN 1989) cùng trú tại An Tiến, huyện Mỹ Đức bị TAND huyện Lương Sơn xét xử sở thẩm và xử tổng mức hình phạt 78 tháng tù về tội "cướp tài sản”. Sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Phi Hổ đã làm đơn kháng cáo xin được lưởng án treo.

Công an tỉnh tiếp nhận hành vi có dấu hiệu vi phạm trật tự an toàn giao thông qua mạng xã hội

Công an tỉnh Hòa Bình ban hành Thông báo số 201/TB-CAT, ngày 22/3/2024 về việc thông báo tiếp nhận những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông thông qua phản ánh của tổ chức, cá nhân.

Huyện Cao Phong tăng cường kiểm sát thi hành án hình sự

Thực hiện công tác kiểm sát thi hành án hình sự (THAHS), Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Cao Phong đã quản lý, theo dõi đầy đủ, kịp thời các bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật, qua đó kiểm sát chặt chẽ hoạt động ra quyết định thi hành án (THA), việc áp giải bị án THA phạt tù, việc theo dõi, quản lý bị án phạt tù nhưng được hưởng án treo, cấp giấy chứng nhận hết thời gian thử thách…

Phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ

Thời gian qua, với sự nỗ lực của các ngành chức năng, công tác chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ được tăng cường, nhiều vụ buôn lậu, tàng trữ, chế tạo pháo nổ số lượng lớn được phá kịp thời.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục