Ngay sau khi bắt giữ được Nguyễn Văn Nam-đối tượng gây ra vụ cướp ngân hàng xảy ra tại đường Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An (thành phố Hải Phòng), chiều 9/1, lãnh đạo Bộ Công an và UBND thành phố Hải Phòng đã biểu dương, khen thưởng lực lượng công an đã nhanh chóng truy bắt đối tượng sau hơn 1 ngày lẩn trốn.


Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc biểu dương và trao thư khen tới lãnh đạo Công an thành phố Hải Phòng.

Thay mặt Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã nhiệt liệt biểu dương Công an thành phố Hải Phòng và Cục nghiệp vụ Bộ Công an đã tích cực điều tra, khám phá nhanh vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn quận Hải An (thành phố Hải Phòng).

Đây cũng là chiến công đột xuất của lực lượng Công an trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.


Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân khen thưởng, động viên các lực lượng tham gia phá án.

Như Báo Nhân Dân đã đưa tin, chiều 7/1, tại phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank ở đường Đình Vũ, phường Đông Hải 2, Hải An (thành phố Hải Phòng) xảy ra vụ một đối tượng dùng vật nghi là súng uy hiếp, khống chế giao dịch viên và cướp đi số tiền hơn 3 tỷ đồng. Cùng với đó, đối tượng còn cướp tiếp 1 xe mô-tô của nhân viên bảo vệ rồi bỏ trốn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thành phố Hải Phòng phối hợp các Cục nghiệp vụ Bộ Công an khẩn trương điều tra và truy bắt đối tượng.

Đến 23 giờ đêm 8/1, tại nhà nghỉ Bắc Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên), lực lượng Công an thành phố Hải Phòng phối hợp các đơn vị đã truy bắt được đối tượng gây ra vụ cướp nói trên. Đó là Nguyễn Văn Nam, sinh năm 1998, trú tại thôn Minh Hồng, xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải (thành phố Hải Phòng).

Khám xét trên người và chỗ ở Nguyễn Văn Nam, lực lượng công an thu giữ 2 khẩu súng, 40 viên đạn, 1 xe máy, 1 điện thoại và 1,2 tỷ đồng.

Cũng trong chiều 9/1, Nguyễn Văn Nam đã được di lý về Hải Phòng để điều tra, xử lý theo quy định.

Theo Nhandan.com.vn

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục