(HBĐT) - Trong những năm qua, Trung tâm Pháp y tỉnh từng bước nâng cao chất lượng hoạt động giám định, khám nghiệm, nghiên cứu và sử dụng những kiến thức, tiến bộ về y học trong chuyên môn, nghiệp vụ. Trung tâm đã tổ chức giám định 100% vụ việc khi có quyết định trưng cầu của cơ quan chức năng. Kết luận giám định chính xác, khách quan, công bằng là cơ sở pháp lý giúp các cơ quan tố tụng xét xử đúng người, đúng tội, tránh oan, sai. Quá trình thực hiện nhiệm vụ không để xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo về kết quả giám định tư pháp, phải giám định lại, giám định lần II.


Giám định viên Trung tâm Pháp y tỉnh giám định thương tích theo trưng cầu phục vụ công tác điều tra.

Trung tâm đã phân công tổ giám định pháp y thường trực đáp ứng kịp thời các yêu cầu, trưng cầu của cơ quan điều tra, tố tụng. Trong công tác giám định pháp y thể hiện tính trung thực, khách quan, chính xác, kịp thời với thời gian nhanh nhất nhằm giúp các cơ quan trưng cầu xử lý vụ việc nhanh chóng, không để xảy ra khiếu nại, kiếu kiện về tỷ lệ giám định. Trung tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao như giám định thương tích, giám định tử thi, giám định tình dục. Năm 2021, Trung tâm thực hiện 372 vụ giám định, trong đó giám định thương tích 256 vụ, giám định tình dục 93 vụ, giám định tử thi 20 vụ, giám định khác 3 vụ. Qua đó, giúp cơ quan điều tra phá được nhiều vụ án nghiêm trọng, nhanh chóng bắt được đối tượng, xử lý đúng người, đúng tội.

Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Hà Thế Sơn cho biết: Trung tâm hiện có 14 giám định viên, gồm 3 giám định viên chuyên trách và 11 giám định viên kiêm nhiệm. Đội ngũ giám định viên có trình độ chuyên môn, tuy nhiên đa số kiêm nhiệm, làm việc ở các cơ sở điều trị khác. Vì vậy, việc tổ chức giám định gặp không ít khó khăn do giám định viên bận hoặc đi công tác, học tập… dẫn đến một số trường hợp giám định phải thực hiện ngoài giờ hành chính. Bên cạnh đó, trang thiết bị còn thiếu, chưa đồng bộ. Đơn vị đã chủ động phối hợp các ban, ngành, cơ quan trong thực hiện chuyên môn, bước đầu đạt được những kết quả nhất định. Hiện, Trung tâm phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh) trong việc tổ chức khám nghiệm tử thi trên địa bàn tỉnh theo quy chế phối hợp liên ngành giữa Sở Y tế và Công an tỉnh.

Ngoài ra còn những khó khăn như: Cơ sở vật chất, trang thiết bị đầu tư cho công tác giám định pháp y chưa đồng bộ, xuống cấp đã làm ảnh hưởng đến công tác giám định pháp y. Chế độ bồi dưỡng cho người làm công tác giám định chưa tương xứng, chưa có chính sách đãi ngộ. Vì vậy, chưa thu hút người tham gia công tác giám định tư pháp, khiến việc đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực giám định tư pháp chưa được như mong muốn. Việc phản hồi, trao đổi thông tin của các cơ quan tư pháp, tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng kết quả giám định pháp y chưa thường xuyên, liên tục nên chưa đánh giá được chất lượng của hồ sơ, kết luận giám định qua các năm. Chưa có đủ số lượng giám định viên chuyên trách theo yêu cầu nhiệm vụ.

Năm 2022, Trung tâm Pháp y tỉnh tiếp tục tham mưu Sở Y tế về công tác giám định; xây dựng quy chế phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự trong giám định tử thi, luôn nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trưng cầu trong hoạt động tố tụng, bảo đảm tính chính xác, khách quan, tham gia tại tòa khi có yêu cầu. Tổ chức giám định tư pháp 100% vụ việc theo quyết định trưng cầu của cơ quan thẩm quyền. Trung tâm mong muốn cấp có thẩm quyền hỗ trợ kinh phí, tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ pháp y tại địa phương. Cấp thêm nguồn kinh phí dùng cho mua sắm phương tiện, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của đơn vị.


Đinh Thắng


Các tin khác


Quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Thời gian qua, lực lượng Công an toàn tỉnh liên tiếp phát hiện, ngăn chặn nhiều nhóm đối tượng thanh, thiếu niên (TTN) điều khiển phương tiện không chấp hành quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mang theo hung khí nguy hiểm gây rối trật tự công cộng (TTCC). Điều này gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đâu là nguyên nhân và làm gì để quản lý, giáo dục, phòng ngừa tội phạm vi phạm pháp luật (VPPL) trong TTN?

Tìm người bị hại trong vụ án “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”

Ngày 25/4, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh cho biết, đơn vị hiện đang điều tra vụ án "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”, xảy ra trên địa bàn tỉnh theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01/QĐ-ANĐT-Đ2 ngày 14/02/2024.

Phường Thống Nhất cần sớm giải quyết dứt điểm trường hợp xây dựng lấn chiếm đất

Qua đường dây nóng, Báo Hòa Bình nhận được thông tin kiến nghị của bà Đỗ Thị Dung, trú tại xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ); đại diện hộ ông Đỗ Văn Tuận và bà Nguyễn Thị Liễu, tổ 6, phường Thống Nhất đề nghị UBND phường Thống Nhất và các cơ quan chức năng TP Hòa Bình giải quyết dứt điểm việc hộ ông Vũ Công Tuyên xây dựng nhà xưởng trái phép, lấn chiếm đất của các hộ giáp ranh ở thửa đất tại tổ 6, phường Thống Nhất.

Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục