(HBĐT) - Những năm qua, nhu cầu sản xuất, kinh doanh (SXKD), dịch vụ trên địa bàn thị trấn Mãn Đức (Tân Lạc) phát triển nhanh, vật tư nguyên liệu, chất dễ cháy được sử dụng ngày một nhiều, đa dạng. Trong khi việc đầu tư trang thiết bị phòng cháy chữa cháy (PCCC) chưa tương xứng với yêu cầu thực tế đòi hỏi. Xác định việc triển khai hướng dẫn, kiểm tra an toàn PCCC rất cần thiết nhằm đảm bảo hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy, nổ xảy ra. Qua đó nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong công tác PCCC. Đồng thời thực hiện tốt, có hiệu quả chức năng quản lý Nhà nước về PCCC đối với các cơ sở, hộ gia đình, đặc biệt là đối với nhà để ở kết hợp SXKD thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định.


Công an huyện Tân Lạc phối hợp Công an thị trấn Mãn Đức kiểm tra, tuyên truyền phòng cháy,
 chữa cháy tại cơ sở Phương Linh Mart, khu Chiềng Khến.

Sau khi được đoàn kiểm tra nhắc nhở về các quy định PCCC, bà Chu Thị Lạc, cơ sở kho lưu trữ thiết bị, văn phòng phẩm, thuộc khu Mường Khang chia sẻ: "Nói đến cháy nổ thì ai cũng sợ, qua kiểm tra lực lượng chức năng đã tuyên truyền, hướng dẫn cơ sở khắc phục những thiếu sót, chúng tôi sẽ trang bị thêm các phương tiện PCCC theo quy định, không dám chủ quan, lơ là”. Đối với cơ sở kinh doanh tạp hoá văn phòng phẩm, khu vui chơi trẻ em Phương Linh Mart ở khu Chiềng Khến, sau khi được tuyên truyền cam kết không sử dụng các vật liệu dễ cháy trong siêu thị, không thắp hương, nấu ăn, thường xuyên tham gia các buổi tập huấn của PCCC, nêu cao tinh thần cảnh giác PCCC, tuân thủ mọi quy định đề ra. 

Thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra về PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp SXKD, Công an thị trấn chủ động tham mưu UBND thị trấn ban hành kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn hộ gia đình, hộ kinh doanh kết hợp nhà ở đảm bảo an toàn PCCC; thành lập tổ dân phòng kiêm PCCC tại 27/27 khu dân cư, mỗi tổ từ 10 người trở lên; chủ động thực hiện chế độ thông tin, báo cáo hàng ngày kết quả tuyên truyền, kiểm tra PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp SXKD trên địa bàn được phân công quản lý theo yêu cầu của Công an huyện. Tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến người dân trong khu dân cư, lồng ghép trong các buổi họp, sinh hoạt chi bộ, khu dân cư, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội tại khu dân cư, in phát tờ rơi, băng rôn, tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh trên 200 lượt. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Công an thị trấn linh hoạt sử dụng mạng xã hội để thông tin, tuyên truyền về công tác PCCC. Theo đó, tổ chức tuyên truyền 6 lượt trên trang Mãn Đức 24H; chia sẻ các bài viết liên quan đến công tác PCCC, góc cảnh báo về lừa đảo mua phương tiện, hồ sơ tài liệu PCCC...

Công an thị trấn đã tổ chức kiểm tra an toàn PCCC lồng ghép hướng dẫn, tuyên truyền, nhắc nhở chấp hành đúng các quy định về công tác PCCC 3.310 lượt tại nhà ở hộ gia đình, 244 lượt tại hộ gia đình, nhà để ở kết hợp SXKD, thực hiện ký cam kết bảo đảm an toàn PCCC đối với các hộ. Kiểm tra, yêu cầu, vận động 7 hộ dân khu nhà chung cư thuộc khu Tâm Đức tháo dỡ "chuồng cọp” mở lối thoát nạn thứ 2. 

Trung tá Châu Quang Đức, Trưởng Công an thị trấn cho biết: Nhìn chung, thời gian qua, ý thức phòng, chống cháy nổ của người dân được nâng lên, bà con chủ động thực hiện các biện pháp phòng cháy tại hộ gia đình, cơ sở kinh doanh. Từ việc chủ động trong công tác phòng ngừa nên nhiều năm qua, trên địa bàn thị trấn không xảy ra vụ cháy nổ nào. Thời gian tới, Công an thị trấn tiếp tục chủ động nắm tình hình, đẩy mạnh hơn nữa việc cung cấp kiến thức, kỹ năng PCCC đến từng hộ dân; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, đội PCCC cơ sở và đội dân phòng. Để nâng cao hiệu quả công tác PCCC, thị trấn đề xuất được tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý Nhà nước về PCCC cho lãnh đạo UBND thị trấn, lực lượng công an; tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng dân phòng. Quan tâm đầu tư trang bị phương tiện và thực hiện chế độ, chính sách nhằm phát huy hiệu quả hoạt động của các lực lượng theo phương châm "4 tại chỗ”, phù hợp với thực tế địa bàn, cơ sở. Từ đó tiếp tục kiểm soát cháy nổ, bảo vệ an toàn tài sản, tính mạng người dân.

 Đinh Thắng

Các tin khác


Cảnh báo nguy cơ tấn công mã hoá đánh cắp dữ liệu nhân sự

Theo Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông - TT&TT), chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đang điều tra một cuộc tấn công mạng sau khi các tác nhân đe dọa vi phạm hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) để đánh cắp dữ liệu nguồn nhân lực.

Quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Thời gian qua, lực lượng Công an toàn tỉnh liên tiếp phát hiện, ngăn chặn nhiều nhóm đối tượng thanh, thiếu niên (TTN) điều khiển phương tiện không chấp hành quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mang theo hung khí nguy hiểm gây rối trật tự công cộng (TTCC). Điều này gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đâu là nguyên nhân và làm gì để quản lý, giáo dục, phòng ngừa tội phạm vi phạm pháp luật (VPPL) trong TTN?

Tìm người bị hại trong vụ án “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”

Ngày 25/4, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh cho biết, đơn vị hiện đang điều tra vụ án "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”, xảy ra trên địa bàn tỉnh theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01/QĐ-ANĐT-Đ2 ngày 14/02/2024.

Phường Thống Nhất cần sớm giải quyết dứt điểm trường hợp xây dựng lấn chiếm đất

Qua đường dây nóng, Báo Hòa Bình nhận được thông tin kiến nghị của bà Đỗ Thị Dung, trú tại xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ); đại diện hộ ông Đỗ Văn Tuận và bà Nguyễn Thị Liễu, tổ 6, phường Thống Nhất đề nghị UBND phường Thống Nhất và các cơ quan chức năng TP Hòa Bình giải quyết dứt điểm việc hộ ông Vũ Công Tuyên xây dựng nhà xưởng trái phép, lấn chiếm đất của các hộ giáp ranh ở thửa đất tại tổ 6, phường Thống Nhất.

Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục